| Hotline: 0983.970.780

Trao quà Tết cho hộ nghèo

Thứ Tư 27/01/2021 , 20:40 (GMT+7)

Những món quà Tết được trao tặng cho hộ nghèo, người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị thiệt hại do thiên tai rất ý nghĩa.

Sáng 27/1 tại xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đông đảo người dân thuộc diện hộ nghèo, người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng thiên tai đã đến từ rất sớm để nhận quà Tết do đoàn công tác Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ  Việt Nam TP HCM trao tặng.

Những ngày này, những phần quà Tết được trao cho người dân rất ý nghĩa. Ảnh: TV.

Những ngày này, những phần quà Tết được trao cho người dân rất ý nghĩa. Ảnh: TV.

Trong số trên có bà Huỳnh Thị Mít, thôn Lam Sơn xã Ninh Sim, năm nay đã 75 tuổi, cuộc sống rất khó khăn. Chồng mất sớm, bà Mít nuôi hai người con, nhưng không may có một người con gái gần 40 tuổi bị tâm thần.

Nhận món quà dịp gần Tết, bà Mít thật sự cảm động. “Đang lúc khó khăn, nhận món quà của đoàn tôi mừng lắm, cảm ơn Đảng và Nhà nước và các nhà hảo tâm đã quan tâm”, bà xúc động nói.

Hoàn cảnh của cụ Đoàn Thị Tiếu, 84 tuổi, thôn Tân Khánh 1, xã Ninh Sim cũng rất khó khăn. Cụ phải chăm sóc con gái 62 tuổi bị bệnh. Hôm nay được nhận quà đón Tết, cụ Tiếu không giấu nổi niềm vui, miệng chỉ cười và nói câu cảm ơn đến đoàn.

Đoàn công tác của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đã đến trao tặng 12 phần quà Tết cho người dân xã Ninh Sim. Ảnh: TV.

Đoàn công tác của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đã đến trao tặng 12 phần quà Tết cho người dân xã Ninh Sim. Ảnh: TV.

Ông Nguyễn Văn Lưu, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP HCM cho biết, hàng năm TP HCM đều thực hiện các đợt trao tặng quà Tết cho người dân nghèo, khó khăn đột xuất cho nhiều tỉnh thành khác nhau.

Theo đó, trong đợt Tết Tân Sửu này, TP đã dành số tiền hơn 45,399 tỷ đồng để chăm lo Tết, trong đó 18,2 tỷ đồng được hỗ trợ 35 tỉnh, thành. Riêng tại Khánh Hòa, TP dành 300 triệu đồng, để chăm lo cho gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai, hạn hán, bão lũ trong năm 2020.

Theo ông Lưu, trong ngày 27/1, đoàn đã trao cho tỉnh Khánh Hòa 300 triệu, Phú Yên 300 triệu. Ngoài những suất quà được đoàn công tác TP HCM đến tận nơi thăm và tặng quà cho bà con thì số suất quà còn lại được chuyển về UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên phân bổ, gửi đến bà con.

Đoàn công tác Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ  Việt Nam TP HCM đã trao tặng quà Tết cho các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa. Ảnh: TV.

Đoàn công tác Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ  Việt Nam TP HCM đã trao tặng quà Tết cho các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa. Ảnh: TV.

Trước đó, đoàn công tác TP HCM cũng đã đi trao quà cho người dân nghèo của các tỉnh khu vực Tây Nguyên như: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum.

Bà Huỳnh Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cho biết, với mục tiêu không để bất cứ hộ nghèo nào không có điều kiện đón Tết, UBMTTQ tỉnh Khánh Hòa đã tích cực kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chung tay để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ được đón một cái Tết đủ đầy.

 Đến nay, đơn vị đã tiếp nhận sự ủng hộ của 25 đơn vị, tổ chức, cá nhân với số tiền trên 4 tỉ đồng. Số tiền này đã được phân bổ đúng đối tượng, đủ số lượng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn do ảnh hưởng mưa lũ, Covid-19.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm