| Hotline: 0983.970.780

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho ông Nguyễn Ngọc Trìu và ông Lê Huy Ngọ

Thứ Sáu 11/01/2013 , 18:46 (GMT+7)

Chiều nay (11/1), Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu – nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Huy Ngọ - nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT.

Chiều nay (11/1), Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu – nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Huy Ngọ -  nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và trao tặng.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát thay mặt lão đạo Đảng và Nhà nước trao tặng Huy hiệu cho ông Nguyễn Ngọc Trìu và Lê Huy Ngọ (Từ trái sang phải: Bộ trưởng Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Trìu)

 - Ông Nguyễn Ngọc Trìu sinh ngày 2/9/1926 tại xã Tây Giang, Tiền Hải (Thái Bình), vào Đảng chính thức tháng 7/1946. Ông từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo tại tỉnh Thái Bình, trước khi giữ chức Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT và Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Với hơn 10 năm công tác tại Bộ NN-PTNT trước khi giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, ông Trìu đã kinh qua nhiều hoạt động cách mạng lẫn công tác chuyên môn, đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đặc biệt là sự nghiệp phát triển nông nghiệp – nông thôn của nước ta.

Với những đóng góp to lớn đó, ông vinh dự được Đảng ủy khối cơ quan TƯ trao tặng danh hiệu cao quý 65 năm tuổi Đảng.

- Ông Lê Huy Ngọ sinh ngày ngày 13/8/1938 tại xã Tĩnh Hải, Tĩnh Gia (Thanh Hóa), vào Đảng chính thức tháng 10/1962. Ông từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phú (cũ) như: Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phú, Phó bí thư Tỉnh ủy - chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phú. Sau đó, ông Ngọ được chuyển về công tác tại tỉnh Thanh Hóa và giữ chức Bí thư tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa trước khi trở thành Thứ trưởng rồi Bộ trưởng Bộ NN-PTNT kiêm Trưởng BCĐ Phòng chống lụt bão TƯ. Với thời gian hơn 8 năm công tác tại Bộ NN-PTNT, ông Lê Huy Ngọ đã có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệm xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn nước ta. Ông được người dân biết đến với tên gọi thân thiện là “Bộ trưởng của nông dân”…

Với những đóng góp to lớn đó, ông Ngọ đã được Đảng ủy khối cơ quan TƯ trao tặng danh hiệu 50 tuổi Đảng.

Tới dự và phát biểu tại lễ trao tặng, ông Nguyễn Xuân Phúc – Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: không chỉ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung, hai đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu và Lê Huy Ngọ đặc biệt có những sự dày công cống hiến cho lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn của nước ta. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng gửi lời chân thành chúc mừng và cảm ơn sâu sắc tới những đóng góp mà hai đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu và Lê Huy Ngọ.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm