| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên chính thức cắt đường dây nóng quân sự với Hàn Quốc

Thứ Tư 27/03/2013 , 18:29 (GMT+7)

Động thái này đồng nghĩa với việc đóng lại kết nối liên lạc trực tiếp cuối cùng giữa hai bên khi căng thẳng lên cao trên bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên còn công khai chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, cáo buộc bà Park có hành động vu khống và khiêu khích.

Bình Nhưỡng hôm nay chính thức cắt đường dây nóng quân sự với Seoul, đồng nghĩa với việc đóng lại kết nối liên lạc trực tiếp cuối cùng giữa hai bên khi căng thẳng lên cao trên bán đảo Triều Tiên.

>> Mỹ cam kết bảo vệ Hàn trước đe dọa của Triều Tiên
>> Triều Tiên cảnh báo tấn công các đảo của Hàn Quốc
>> Triều Tiên dọa nhấn chìm Washington trong biển lửa
>> Triều Tiên sẽ biến khỏi Trái Đất nếu tấn công Seoul


Lính Triều Tiên liếc nhìn một binh sĩ Hàn Quốc tại khu phi quân sự nằm giữa hai nước.

Việc cắt đường dây nóng đã được một quan chức quân đội Triều Tiên báo cho người đồng cấp Hàn Quốc biết, trước khi hình thức liên lạc này bị hủy. "Trong tình trạng chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào, việc giữ liên lạc quân sự Triều Tiên - Hàn Quốc là không cần thiết", KCNA dẫn lời quan chức nói trên. "Kể từ lúc này, các liên lạc quân sự giữa hai miền sẽ bị cắt".

Quyết định cắt đường dây nóng quân sự được Triều Tiên đưa ra trùng với thời điểm công bố việc các lãnh đạo cấp cao của nước này sẽ họp trong vài ngày tới. Mục đích của cuộc họp là nhằm bàn bạc về một "vấn đề quan trọng" cũng như tạo ra "bước ngoặt mạnh mẽ".

Vài tuần trước, Triều Tiên đã cắt đường dây nóng Chữ thập Đỏ, vốn được sử dụng cho các liên lạc cấp chính phủ giữa hai nước do hai bên không có các quan hệ ngoại giao. Bình Nhưỡng cũng nhiều lần đe dọa cắt đường dây nóng quân sự kể từ khi bán đảo Triều Tiên nóng lên trong những tuần qua.

Việc Bình Nhưỡng chính thức cắt đường dây nóng quân sự hôm nay có thể ảnh hưởng tới các hoạt động của tổ hợp công nghiệp Kaesong do Seoul cấp vốn tại Triều Tiên. Đường dây nóng này từng được sử dụng để quản lý người cũng như phương tiện vào và ra khỏi Kaesong, tổ hợp được thành lập năm 2004 như một biểu tượng của hợp tác liên Triều. Kaesong hiện vẫn duy trì hoạt động bất chấp những căng thẳng giữa hai miền.

Đường dây nóng quân sự liên Triều bị cắt là sự kiện mới nhất trong chuỗi những hành động cũng như đe dọa của Bình Nhưỡng, vốn khiến bán đảo Triều Tiên nóng lên kể từ sau vụ phóng tên lửa tầm xa tháng 12/2012 và vụ thử hạt nhân tháng trước. Cả hai sự kiện này đều dẫn tới những lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên, khiến Bình Nhưỡng sau đó tuyên bố có thể tiến hành cuộc tấn công tổng lực với sự yểm trợ của vũ khí hạt nhân.

Cũng trong ngày hôm nay, Triều Tiên còn công khai chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, cáo buộc bà Park có hành động vu khống và khiêu khích. Nữ tổng thống Hàn Quốc hôm qua có bài phát biểu với nội dung cảnh cáo rằng nếu Triều Tiên không ngừng chương trình vũ khí hạt nhân thì nước này có thể sụp đổ.

Theo VnExpress

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Giới trẻ Trung Quốc ‘đua sống xanh’

Trung Quốc nỗ lực thực hiện ‘mục tiêu carbon kép’ đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và nuôi dưỡng thị trường cho các sản phẩm xanh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm