| Hotline: 0983.970.780

Trộm cả tàu thủy đem bán

Thứ Hai 02/03/2020 , 18:01 (GMT+7)

Cờ bạc, nợ nần không còn khả năng chi trả, 1 đối tượng ở Hải Dương đã liều mình ăn trộm tàu thủy và nhanh chóng bị 'tóm' tại Hải Phòng.

Chiếc tàu vỏ sắt bị trộm có giá trị khoảng 1,4 tỷ đồng. Ảnh: CTV.

Chiếc tàu vỏ sắt bị trộm có giá trị khoảng 1,4 tỷ đồng. Ảnh: CTV.

Chiều 2/3, trung tá Nguyễn Trường Huy - Thủy Đội trưởng, Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an TP. Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 1 đối tượng trộm tàu thủy khi đối tượng này đang neo tàu trên sông Cấm, thuộc địa bàn huyện Thủy Nguyên.

Chiếc tàu bị đánh cắp có ký hiệu HD- 2626 vỏ sắt, sơn màu nâu, đóng mới vào năm 2015, tải trọng hơn 400 tấn, trị giá hơn 1,4 tỷ đồng của ông Nguyễn Quang Tưởng, ở xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Trước đó vào 14 giờ ngày 1/3, Phân đội 3, thuộc lực lượng Cảnh sát giao thông đường Thủy (Hải Phòng) nhận được tin báo về việc chiếc tàu của ông Tưởng bị đánh cắp khi neo trên sông Thái Bình, thuộc địa bàn xã Thanh Hải và chiếc tàu đang di chuyển về khu vực sông Cấm.

Đối tượng Đào Văn Số tại cơ quan công an. Ảnh: CTV.

Đối tượng Đào Văn Số tại cơ quan công an. Ảnh: CTV.

Ngay sau đó, các trinh sát đã vào cuộc và phát hiện phương tiện trên đang neo trên sông Cấm, đoạn qua địa bàn xã Cao Nhân (huyện Thủy Nguyên). Khi xuồng máy của lực lượng chức năng vừa áp sát phương tiện thì 1 đối tượng nhảy tàu và lên bờ bỏ trốn, 1 đối tượng bị bắt tại chỗ.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Đào Văn Số, sinh năm 1991, ở phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) còn đối tượng chạy trốn là Cao Văn Trưởng, 27 tuổi, có địa chỉ cũng ở phuờng Ngọc Châu. Do ham mê cờ bạc, nợ nhiều, không có tiền trả nợ nên vào 2 giờ ngày 1/3, Số đã rủ Trưởng ăn trộm cắp tàu HD-2626 để bán lấy tiền trả nợ.

Từng học lái tàu nên sau khi lấy trộm, Số và Trưởng thay nhau lái đưa tàu về sông Cấm để tìm người bán lại. Khi đang tìm người mua thì bị các trinh sát Phòng Cảnh sát đường thủy kiểm tra, bắt giữ.

Hiện tại, đơn vị bàn giao đối tượng Đào Văn Số, sinh năm 1991, ở phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cùng tang vật là 1 chiếc tàu thủy do đối tượng trộm cắp cho Công an huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Còn đối tượng Cao Văn Trưởng sau khi bỏ trốn sang Quảng Ninh cũng đã bị bắt giữ.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất