| Hotline: 0983.970.780

Trồng cây lương thực cho bò sữa

Thứ Ba 02/07/2013 , 10:11 (GMT+7)

Từ khi trồng loại ngô chuyên cung ứng làm thức ăn cho bò sữa, nông dân xã Nhơn Khánh (TX An Nhơn, Bình Định) rất phấn khởi.

Từ khi trồng loại ngô chuyên cung ứng làm thức ăn cho bò sữa, nông dân xã Nhơn Khánh (TX An Nhơn, Bình Định) rất phấn khởi. Bởi đây là giống ngô dễ canh tác, cho năng suất cao, thị trường đầu ra và giá cả luôn ổn định.

Nhơn Khánh là một trong những địa phương có diện tích trồng ngô lớn nhất TX An Nhơn với khoảng 150 ha/năm. Đây cũng là địa phương phát triển sớm nhất phong trào chăn nuôi bò sữa tại Bình Định.

Vì vậy ở Nhơn Khánh, cây ngô và con bò sữa có mối liên hệ mật thiết. Nhiều hộ nông dân có thâm niên trồng ngô đã chọn ra được loại giống phù hợp, ký hợp đồng với các trang trại bò sữa, chuyên thu hoạch ngô tươi để cung ứng làm thức ăn cho bò.

Ông Phan Long Dũng, Trạm trưởng Trạm Khuyến nông TX An Nhơn cho biết: “Nhơn Khánh là vùng đất rất phù hợp với cây ngô, nhất là những diện tích bãi bồi ven sông. Trước đây bà con chủ yếu trồng ngô lấy hạt, bây giờ các trang trại bò sữa trong tỉnh ăn mạnh ngô tươi tạo hướng làm ăn mới cho nông dân”.


Giống ngô lai Pioneer Brand P4199 dinh dưỡng cao phù hợp nuôi bò sữa

Nông dân Trần Ngọc Lan (56 tuổi), người đã có thâm niên gần 20 năm gắn bó với cây ngô trong diện tích 3 sào đất vườn của mình rất tâm đắc với giống ngô mới này. Từ trước đến nay, ông Lan đã SX không thiếu giống ngô nào, ngay cả những giống giá đắt nhưng có tiềm năng năng suất cao là ông mua về làm ngay.

Thế nhưng từ khi trồng giống ngô lai Pioneer Brand P4199 (Cty TNHH Pioneer Hi-Bred VN), thu hoạch ngô tươi để cung ứng cho các trang trại bò sữa, ông Lan cho rằng đây là giống ngô có nhiều tính ưu việt.

Ông cho biết: “Tui bắt đầu làm giống ngô Pioneer Brand P4199 vào vụ thu đông 10 năm ngoái. Ban đầu chưa tin, tui chỉ làm 2 kg giống để đối chứng với các giống khác. Không ngờ thiệt ưng cái bụng, đạt hơn mọi giống, vậy là năm nay tui làm luôn mấy vụ liền. Giống này “ăn” nhẹ phân, qua mấy vụ SX chưa thấy xuất hiện bệnh hại.

Cây ngô rất cứng, cách đây 1 tháng xảy ra mưa to gió lớn, các ruộng ngô làm giống khác chung quanh đổ ngã rất nhiều, phải thu non, riêng đám ngô 3 sào của tui vẫn trụ vững đến kỳ thu hoạch. Giống này chịu hạn cũng dữ lắm, nắng nóng cỡ mấy vẫn sinh trưởng phát triển tốt”.

Theo ông Lan, giống ngô Pioneer Brand P4199 cao cây, từ 2,5 - 2,7 m; trái to, chiều dài trái từ 25 - 28 cm. Vụ ĐX từ 80 - 85 ngày là có thể thu hoạch bán làm thức ăn cho bò sữa, vụ HT và thu đông chỉ trồng từ 75 - 80 ngày là có tiền vào túi. Nếu thu hoạch tươi năng suất từ 45 - 50 tấn/ha, thâm canh tốt có thể đạt 55 tấn. Trồng lấy hạt thì năng suất đạt từ 8 - 9 tấn/ha, thâm canh có thể đạt 10 - 12 tấn/ha.

“Trồng trong vườn, dù điều kiện đất đai không tốt bằng đất ven sông nhưng năng suất cho 2,7 tấn/sào. Trước đây, làm những giống khác, vụ nào đạt nhất cũng chỉ 1,4 tấn/sào. Vụ này, trên 3 sào đất vườn tui thu được hơn 6,5 tấn tươi, bán tại trang trại được 960 đ/kg, so với cây lúa hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần”, ông Lan nói.

Ông Nguyễn Thành Hiếu, người chuyên thu mua ngô tươi cung ứng cho các trang trại bò sữa trong tỉnh Bình Định cho biết: “Giống ngô Pioneer Brand P4199 cây xanh tốt, trái to, nhiều dinh dưỡng, bò ăn vào cho sản lượng sữa rất cao nên các trang trại bò sữa đang ăn rất mạnh. Trồng ngô bán tươi đạt hiệu quả kinh tế cao nên bà con cũng đang phát triển mạnh.

Vụ thu đông 2012 chúng tôi chỉ SX thử 20 kg giống tại các xã Nhơn Khánh, Nhơn Lộc, Nhơn Mỹ. Thấy đạt quá, sang vụ ĐX 2012-2013 bà con trên toàn địa bàn TX An Nhơn đăng ký làm đến 5 tạ giống, vụ HT 2013 tiếp tục làm tăng đến 7 tạ giống, hiện đang thu hoạch. Vụ thu đông sắp đến, bà con trồng ngô bán tươi sẽ có nhu cầu tăng đến 1 tấn giống Pioneer Brand P4199”.

“Theo nhu cầu thực tế, nếu phát triển được 150 ha ngô trồng thu hoạch tươi thì mới đủ cung ứng cho các trang trại bò sữa trên địa bàn tỉnh Bình Định. Hiện nay chỉ mới cung ứng được 1/3 nhu cầu”, ông Nguyễn Thành Hiếu cho biết.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm