| Hotline: 0983.970.780

Trồng xen mía trong vườn cao su

Thứ Tư 16/03/2016 , 09:03 (GMT+7)

Tuy trong mùa khô hạn nhưng vùng mía trồng xen trong các lô cao su tái canh của TCty Cao su Đồng Nai, Phước Hòa vẫn xanh tốt...

Đây là mô hình mới, không chỉ giải quyết bài toán nguyên liệu cho nhà máy đường mà còn góp phần tái cơ cấu ngành cao su trong thời điểm giá mủ giảm sâu.

Theo hợp đồng ký kết giữa Cty CP Cao su Phước Hòa với Cty CP Mía đường Thành Thành Công - Tây Ninh (gọi tắt TTCS) thì Cty Cao su Phước Hòa cho TTCS thuê 700 ha đất cao su tái canh sau 4 - 5 tháng để trồng mía với đơn giá 2 triệu đồng/ha/năm bắt đầu từ vụ ĐX 2015-2016. Đến nay diện tích cây mía đã trồng được 150 ha, số còn lại 550 ha dự kiến đến vụ HT 2016 khi sắp tới có mưa xuống, phía đối tác TTCS sẽ tiếp tục trồng hết theo kế hoạch.

Đây cũng là năm đầu tiên đưa cây mía trồng xen trong vườn cao su thực hiện theo qui trình kỹ thuật mới. Nhằm đảm bảo cho vườn cao su cùng cây mía phát triển ổn định phải dựa trên hai nguyên tắc, đó là đường ranh giữa cao su và mía có khoảng cách từ 2m trở lên, bởi nếu trồng sát quá sau này mía sẽ “ôm” cao su sẽ ngã; hai là không tự tiện xử lý thuốc BVTV. Tất cả các loại thuốc cỏ, thuốc sâu trước khi đem phun cây mía phải được cán bộ kỹ thuật của Cty Cao su Phước Hòa thẩm định.

“Dự kiến năng suất mía không tưới trên vùng cao su khoảng 60 tấn/ha, nếu trồng đạt 1.000 ha thì mỗi năm sẽ đáp ứng cho hơn 6.000 tấn mía nguyên liệu cho nhà máy đường, trong khi đường vận chuyển từ vùng nguyên liệu về nha máy rút ngắn khoảng 100km.
Đây là con số thật sự ý nghĩa, bởi không chỉ ngành cao su có thêm thu nhập nhờ vào việc cho thuê đất mà còn giải quyết được phần nào đó lao động tại chỗ do tham gia vào quá trình chăm sóc cây mía cho TTCS”, ông Hùng chia sẻ.

Chúng tôi đến Nông trường Hội Nghĩa, một trong 4 nông trường đang thực hiện dự án trồng mía xen trong vườn cao su với diện tích 70ha. Trong cái nắng hầm hập mấy tháng qua, cùng với cao su thì cây mía đang phát triển xanh tốt.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, cán bộ kỹ thuật của TTCS đang “nằm vùng”, khó khăn nhất của việc trồng mía trên đất cao su tái canh chính là giai đoạn làm đất do cỏ và gốc rễ còn sót lại nhiều nên tiến độ trồng chậm, mặc dù trồng bằng máy với định mức 3,5 triệu đồng/ha.

Chỉ tay vào vùng mía tơ phơi phới xanh nõn được trồng từ cuối tháng 11/2015 tại Đội 2, ông Bình nói: “Đến nay cây mía đã sinh trưởng hơn 3 tháng, mới bón lót và làm cỏ đợt 1, tuy trong thời điểm khô hạn nhưng nhìn chung vẫn phát triển đều.

Chúng tôi đang theo dõi sâu đục chồi sớm (dạng sâu đục thân) để có biện pháp xử lý. Theo hợp đồng thời hạn 3 năm (1 tơ 2 gốc), nhưng thực tế do đất cao su tốt nên có thể trồng mía 2 năm là đủ, bởi sau 3 năm e rằng cây mía xanh tốt sẽ nuốt cao su mất”.

Được biết, niên vụ 2015-2016, tổng diện tích mía của tỉnh Tây Ninh đạt 15 ngàn ha, giảm khoảng 20 - 30% so tổng diện tích mía niên vụ 2014-2015.

Nguyên nhân chính là do sâu bệnh phá hại và các cây trồng khác như mì, mãng cầu, quýt đường cạnh tranh, trong đó ngành chức năng từng khuyến cáo người dân không nên bỏ mía trồng mì trên những vùng đất không thích hợp làm xáo trộn cơ cấu cây trồng, phá vỡ qui hoạch.

09-51-17_h1
Cơ giới hóa trồng mía xen trong lô cao su

Chính vì nguyên liệu tại chỗ đang thiếu, không còn cách nào khác là TTCS “tự cứu lấy mình trước khi trời cứu”, bằng cách sang Campuchia tìm đất trồng hơn 2.000 ha mía, đồng thời tích cực đẩy mạnh phát triển mô hình trồng xen cây mía vào các khu vực trồng cao su tái canh trong nước với diện tích tập trung như đã nóitrên.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó TGĐ phụ trách nông nghiệp của TTCS cho biết, đưa cây mía trồng xen giai đoạn đầu khá vất vả, do mật độ trồng và chăm sóc đều khác so với việc trồng mía bình thường, bởi luôn đảm bảo cho cả mía và cao su sinh trưởng tốt. Tuy nhiên, với bề dày kinh nghiệm và tâm huyết của đội ngũ KHKT cũng như năng lực máy móc sẵn có của TTCS, ông tin tưởng rằng DN sẽ thành công.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm