| Hotline: 0983.970.780

Trực tiếp về rốn lũ, Thủ tướng hỗ trợ khẩn cấp cho Bình Định 80 tỉ đồng và 2.000 tấn gạo

Thứ Năm 22/12/2016 , 07:11 (GMT+7)

Sáng 21/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã về Bình Định kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả lũ lụt. Vừa đặt chân lên đất Bình Định, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm hỏi...

Vừa đặt chân lên đất Bình Định, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm hỏi đời sống người dân, tình hình thiệt hại do lũ lụt gây ra tại xóm Xuân Cỏ, thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh. Đây là một trong những địa phương bị lũ lụt tàn phá nặng nề nhất Bình Định với hơn 300m đê sông La Tinh bị vỡ, cuốn trôi và có 11 ngôi nhà của người dân bị sập hoàn toàn.

17-24-43_1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về thăm xóm Xuân Cỏ, thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ, Bình Định)
 

Thủ tướng ân cần thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn, mất mát của người dân vùng lũ; hỗ trợ mỗi gia đình có nhà sập 5 triệu đồng và một số nhu yếu phẩm cần thiết.

Chia sẻ với người dân vùng lũ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ làm hết sức mình, huy động các nguồn lực để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. Nhìn cảnh tượng hoang tàn, tận mắt thấy cảnh lầm lụi của người dân, Thủ tướng chỉ đạo chính quyền địa phương nhanh chóng cấp đất, hỗ trợ tiền để người dân xây dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống, chuẩn bị đón Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017 sắp tới.

“Trước mắt, chính quyền địa phương tập trung các biện pháp giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, tuyệt đối không để người dân nào bị đói, rét”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.

17-24-43_2
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra thiệt hại lũ lụt
 

Rời Phù Mỹ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục về kiểm tra tình hình sạt lở đê sông Hà Thanh đoạn qua thôn Luật Lễ, thị trấn Diêu Trì (huyện Tuy Phước). Thủ tướng chỉ đạo, trước mắt, UBND tỉnh cần khẩn trương gia cố lại đoạn đê sông này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống trong vùng. Thủ tướng cũng đã trao quà, hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ cho 3 gia đình có nhà ở bị sạt lở do ảnh hưởng của lũ lụt.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra và chỉ đạo các biện pháp khắc phục. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng khẩn thiết đề nghị Thủ tướng quan tâm xem xét hỗ trợ tỉnh 500 tỉ đồng để khắc phục cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, phục vụ sản xuất và hỗ trợ đời sống dân sinh.

Trước mắt, Bình Định xin được ứng trước 100 tỉ đồng để sớm ổn định đời sống nhân dân và khắc phục khẩn cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng, kịp thời phục vụ sản xuất vụ ĐX 2016 - 2017.

17-24-43_3
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ân cần thăm hỏi người dân vùng lũ
 

Hỗ trợ 3.000 tấn gạo cứu trợ cho nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ; đề nghị miễn học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017 cho toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ sách, vở cho hơn 50.000 học sinh các cấp; hỗ trợ thuốc và các vật tư y tế cho người dân để phòng chống dịch bệnh sau lũ; hỗ trợ giống lúa, vacxin, thuốc phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân, giảm khó khăn cho địa phương; ưu tiên nguồn vốn ODA cho các tỉnh miền Trung, trong đó có tỉnh Bình Định để phục hồi, tái thiết cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, dân sinh; nâng cao năng lực phòng chống thiên tai; hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp các hồ, đập.

Hiện ở Bình Định có 3 khu vực ven sông Kôn, sông La Tinh và sông Hà Thanh bị sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp tính mạng, tài sản của gần 1.000 hộ dân, Bình Định đề nghị Chính phủ xem xét, bố trí kinh phí xây dựng 3 khu tái định cư trên địa bàn huyện Tuy Phước và thị xã An Nhơn để di dời ổn định người dân đang ở trong vùng có nguy cơ thiên tai gây hại.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Bình Định báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ và những kiến nghị, Thủ tướng chỉ đạo: Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh Bình Định là phải kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhanh hơn, tốt hơn cho những hộ bị thiệt hại về người và tài sản.

17-24-43_4
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho hộ dân bị thiệt hại nặng
 

Phát động phong trào tương thân tương ái, tiếp nhận hàng cứu trợ và đưa sớm đến người dân. Nhất định không để một hộ nào, người dân nào bị đói, bệnh tật do mưa lũ gây ra.

Bình Định cần chủ động vận dụng những chính sách đã có, khẩn trương triển khai công tác phòng chống dịch bệnh.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ GT-VT khẩn trương khắc phục ngay tuyến QL1, QL19 đi qua Bình Định và các trục giao thông trọng yếu, sớm đảm bảo giao thông thông suốt. Giao cho Bộ NN-PTNT phối hợp với 8 tỉnh miền Trung tổ chức sản xuất vụ ĐX 2016 - 2017 thích ứng với thực tế.

17-24-43_5
Thủ tướng đến thăm 1 hộ dân có nhà sập hoàn toàn ở xã Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ)
 

Trước mắt Thủ tướng quyết định hỗ trợ khẩn cấp 80 tỉ đồng để Bình Định chủ động cho các hoạt động thiết yếu khắc phục thiệt hại, đồng thời đồng ý hỗ trợ khẩn trương cho Bình Định 2.000 tấn gạo.

“Về lâu dài, Bộ Bộ NN-PTNT, Bộ GT-VT, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng và các nhà khoa học, lãnh đạo các tỉnh miền Trung phải sớm có các hội nghị khoa học về diễn biến thời tiết bất thường và xây dựng các kịch bản, đưa ra các giải pháp thích nghi”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm