| Hotline: 0983.970.780

Trump lần đầu đeo khẩu trang công khai

Chủ Nhật 12/07/2020 , 07:38 (GMT+7)

Trump đeo khẩu trang đen khi đi qua hành lang của bệnh viện quân đội Walter Reed bên ngoài Washington để gặp gỡ các cựu chiến binh bị thương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đeo mặt nạ khi đến thăm Trung tâm y tế quân sự quốc gia Walter Reed ở Bethesda, Maryland, ngày 11/7/2020. Ảnh: AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đeo mặt nạ khi đến thăm Trung tâm y tế quân sự quốc gia Walter Reed ở Bethesda, Maryland, ngày 11/7/2020. Ảnh: AFP.

Chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump diễn ra hôm 11/7. Có vẻ như cuối cùng, dưới áp lực mạnh mẽ để làm gương cho sức khỏe cộng đồng, ông Trump đã phải đeo khẩu trang.

Trump đi ngang qua các phóng viên và không dừng lại để nói với họ về điều mà mọi người cho là sẽ trở thành chủ đề nóng trên truyền thông. Đây là lần đầu ông làm theo khuyến nghị đeo khẩu trang nơi công cộng của các chuyên gia y tế chính phủ.

"Tôi nghĩ rằng việc đeo khẩu trang là một điều tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ chống lại khẩu trang nhưng tôi tin rằng cần đeo khẩu trang đúng thời gian và địa điểm", Trump nói khi rời Nhà Trắng.

Tin tức báo cáo trong tuần này cho biết, thực tế, các trợ lý đã cầu xin Tổng thống bớt bảo thủ và đeo khẩu trang nơi công cộng - và để mình được chụp ảnh - vì các trường hợp nhiễm virus Corona tăng vọt ở một số bang, song song với đó là việc Trump đang theo sau ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden trong các cuộc thăm dò bầu cử trước tháng 11.

Trump đã kiên quyết bảo vệ chính quyền của mình trong việc xử lý đại dịch mặc dù Mỹ hiện vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới.

Đất nước này gần đây đã chứng kiến hơn 60.000 trường hợp nhiễm mới trong vài ngày, gần 135.000 người đã chết và các bang phải tự tìm cách mở lại mà không có chiến lược rõ ràng, mạch lạc từ Nhà Trắng.

(Theo AFP)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.