| Hotline: 0983.970.780

Trump nói 'không hề biết' sức khỏe của Kim Jong-un

Thứ Tư 22/04/2020 , 09:10 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông không biết về tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên giữa những tin tức cho rằng ông Kim có thể đang ốm nặng.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ- Triều tại Hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên ở Singapore. Ảnh: Times

Hai nhà lãnh đạo Mỹ- Triều tại Hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên ở Singapore. Ảnh: Times

"Đó đều là những báo cáo và chúng tôi không biết. Tôi chỉ có thể nói một điều là chúc ông ấy khỏe mạnh", ông Trump nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng về coronavirus hôm thứ Ba (giờ Mỹ).

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông không đặt "quá nhiều tin tưởng" vào bất cứ báo cáo nào từ hãng truyền thông CNN loan đi nói rằng Kim Jong-un đang ở trong tình trạng "nguy kịch" sau một cuộc phẫu thuật.

“Họ đã đưa ra các tin tức về sức khỏe rất, rất nghiêm trọng. Không ai xác nhận điều đó", ông Trump nói.

Khi được hỏi về những người có khả năng kế nhiệm vị trí của ông Kim, Tổng thống Trump đã từ chối đưa ra ý kiến. “Tôi không muốn hỏi ông ấy về điều đó. Đó không phải là mục đích của tôi nhưng tôi hy vọng ông ấy vẫn ổn", ông Trump đồng thời cho biết thêm là “đang có mối quan hệ rất tốt” với Kim.

Khi được hỏi liệu có kế hoạch thăm hỏi ông Kim về tình trạng sức khỏe hay không, ông Trump đã bỏ ngỏ khả năng này. "Cũng có thể, nhưng tôi chỉ hy vọng ông ấy vẫn ổn. Tôi muốn thấy ông ấy vẫn mạnh khỏe, và chúng ta sẽ thấy điều đó. Một lần nữa, tôi không biết rằng các tin tức nào là đúng", Tổng thống Trump nói.

Ông Kim Jong-un nghiện thuốc lá nặng và mắc các chứng bệnh béo phì, tim mạch. Ảnh: Yonhap

Ông Kim Jong-un nghiện thuốc lá nặng và mắc các chứng bệnh béo phì, tim mạch. Ảnh: Yonhap

Bản tin của CNN được đưa ra sau khi trang tin Daily NK chuyên về các vấn đề Triều Tiên có trụ sở tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), cho biết ông Kim Jong-un vừa trải qua một cuộc phẫu thuật liên quan đến bệnh tim mạch.

Tuy nhiên sau đó, các giới chức Hàn Quốc đều lên tiếng bác bỏ những tin tức liên quan đến vấn đề sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên và khẳng định rằng, không có dấu hiệu bất thường nào được phát hiện ở miền Bắc.

Các suy đoán về sức khỏe của ông Kim được phát tán kể từ khi nhà lãnh đạo Triều Tiên vắng mặt vào dịp sinh nhật lần thứ 108 của ông nội- cố Chủ tịch Kim Nhật Thành vào thứ Tư tuần trước.

Lần xuất hiện trước công chúng gần đây nhất của nhà lãnh đạo 36 tuổi là vào ngày 11 tháng 4 trên các báo cáo truyền thông nhà nước khi ông chủ trì một cuộc họp của Đảng Lao động kêu gọi "các biện pháp kiểm soát sự xâm nhập của coronavirus".

Trước đó, hôm thứ Bảy tuần rồi, ông Trump tuyên bố vừa nhận được một "những dòng thăm hỏi tốt đẹp" từ ông Kim. Tuy nhiên ngay sau đó, Bình Nhưỡng đã lên tiếng phủ nhận không có bất kỳ tin nhắn nào được gửi đi.

Mặc dù các vòng đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên đang bị đình trệ liên quan đến tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, nhưng hai nhà lãnh đạo thi thoảng vẫn có những thăm hỏi cá nhân.

Đến nay, họ đã gặp nhau tổng cộng ba lần, trong đó lần đầu vào năm 2018 và hai lần tiếp theo vào năm 2019 nhằm nỗ lực đạt được thỏa thuận để đổi lấy lệnh dỡ bỏ trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên các cuộc đàm phán song phương đã bị chựng lại, kể từ hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai vào tháng 2 năm 2019 tại Hà Nội kết thúc mà không có thỏa thuận nào.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất