| Hotline: 0983.970.780

Trump: Tôi ‘cực kỳ không đồng ý’ với kế hoạch mở cửa lại của Georgia

Thứ Năm 23/04/2020 , 11:45 (GMT+7)

Trong cuộc họp giao ban hàng ngày tại Nhà Trắng, Tổng thống cho biết ủng hộ các bang mở cửa lại nền kinh tế, nhưng Thống đốc Brian Kemp đang tiến quá nhanh.

Tổng thống Donald Trump nói về virus Corona trong Phòng họp báo của Nhà Trắng, Thứ Tư, ngày 22/4/2020. Ảnh: AP.

Tổng thống Donald Trump nói về virus Corona trong Phòng họp báo của Nhà Trắng, Thứ Tư, ngày 22/4/2020. Ảnh: AP.

Ngày 22/4, Tổng thống Donald Trump cho biết ông ‘cực kỳ không đồng ý’ với quyết định của Thống đốc, thuộc Đảng Cộng hòa, bang Georgia về việc mở lại các tiệm, phòng tập thể dục và các doanh nghiệp không quan trọng khác đang trong thời gian đóng cửa để kìm chế virus.

Trump chỉ ra rằng chiến lược mở cửa trở lại mạnh mẽ của Kemp, vượt xa các khuyến nghị của kế hoạch ba giai đoạn mà chính quyền đã công bố tuần trước.

“Tôi muốn ông ấy làm những gì ông ấy nghĩ là đúng”, Trump nói. “Nhưng tôi nghĩ (mở) spa, thẩm mỹ viện, tiệm xăm và tiệm hớt tóc trong Giai đoạn Một là quá sớm”.

Tổng thống nói thêm rằng, ông có cảm tình với Thống đốc Kemp, cũng như những người làm ở tiệm spa, tiệm làm đẹp, tiệm xăm, nhưng có lẽ các cửa hàng này “nên đợi thêm một chút nữa cho đến khi bước vào Giai đoạn Hai”.

Thượng nghị sĩ bang Nikema Williams, Chủ tịch Đảng Dân chủ ở bang Georgia, nhận xét sau phát biểu của Tổng thống rằng đây là “thất bại nghiêm trọng khi Donald Trump, người không chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng đang ảnh hưởng nặng nề đến nước Mỹ, xa lánh người bạn thân Brian Kemp, người luôn quyết tâm làm cho cuộc khủng hoảng này trở nên đau đớn nhất có thể đối với người dân bang Georgia”.

Tính đến 22/4, hơn 21.000 người ở Georgia đã bị nhiễm virus với hơn 840 người chết, theo Sở Y tế Công cộng.

Georgia xếp hạng trong 10 tiểu bang có tỉ lệ xét nghiệm bình quân đầu người đối với virus Corona thấp nhất ở Mỹ. Số lượng các bài xét nghiệm được thực hiện mỗi ngày ở Georgia mới chỉ lên đến 6.000 vào hôm 22/4.

Trước đó, vào đầu tuần này, Thống đốc Kemp tuyên bố các hoạt động phẫu thuật y tế tự chọn có thể tiếp tục ở Georgia và các tiệm hớt tóc, tiệm làm móng hay phòng tập thể dục có thể mở lại vào ngày 24/4 với những hạn chế. Ăn uống tại nhà hàng hạn chế dự kiến ​​sẽ tiếp tục được mở lại vào 27/4.

(Theo AP)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm