| Hotline: 0983.970.780

Trump: Tôi xuống hầm ngầm chỉ để thị sát

Thứ Năm 04/06/2020 , 09:12 (GMT+7)

Phát biểu trên Fox News, Trump cho biết thêm, ông đến thăm boong-ke vào ban ngày, không phải sau khi trời tối như các báo đưa tin.

Tổng thống Donald Trump được hộ tống bởi các mật vụ trở lại Nhà Trắng sau khi xuất hiện bên ngoài Nhà thờ St John, ngang qua Công viên Lafayette, hôm 1/6/2020. Ảnh: AFP/Getty Images.

Tổng thống Donald Trump được hộ tống bởi các mật vụ trở lại Nhà Trắng sau khi xuất hiện bên ngoài Nhà thờ St John, ngang qua Công viên Lafayette, hôm 1/6/2020. Ảnh: AFP/Getty Images.

Tổng thống Trump tuyên bố chỉ dành “một lượng thời gian nhỏ bé” trong boong-ke an ninh dưới Nhà Trắng khi những người biểu tình đụng độ với các nhân viên Mật vụ bên ngoài. Ông khẳng định dành thời gian cho một cuộc thị sát, chứ không phải là vì sự an toàn của bản thân.

Trước đó, New York Times là tờ báo đầu tiên đưa tin các nhân viên mật vụ đưa ông Trump xuống hệ thống đường hầm, còn được biết đến với tên gọi “Trung tâm tác chiến khẩn cấp Phủ Tổng thống” vào tối 29/5, trong khoảng một giờ. Các tờ báo khác, trích dẫn nguồn của Nhà Trắng, đều xác nhận.

Boong-ke từng được Phó Tổng thống Dick Cheney sử dụng vào ngày 11/9/2001, khi các nhà chức trách lo ngại một chiếc máy bay có thể tấn công Nhà Trắng.

Trump nói với Brian Kilmeade, người dẫn chương trình Fox News: "Tôi đã ở đó trong một khoảng thời gian rất nhỏ, ngắn ngủi. Tôi có vào boong-ke hai hoặc ba lần, tất cả đều để kiểm tra”.

“Tôi đọc về việc xuống boong-ke bị mô tả như một điều lớn lao. Đó không bao giờ là vấn đề, không ai có thể đến gần để khiến chúng tôi gặp vấn đề”, ông bổ sung.

Trump vấp phải hàng loạt phản đối vào hôm 30/5 do tweet rằng những người biểu tình đã vi phạm hàng rào Nhà Trắng, họ sẽ gặp phải “những con chó hung ác” và “những vũ khí ghê gớm”.

Các cuộc biểu tình ở Washington và các thành phố trên khắp đất nước, tình trạng bất ổn dân sự tồi tệ nhất kể từ vụ ám sát Martin Luther King Jr năm 1968, phát sinh từ vụ giết George Floyd, một người đàn ông Mỹ gốc Phi 46 tuổi thiệt mạng sau khi bị Cảnh sát quỳ trên cổ gần chín phút, ở Minneapolis vào tuần trước.

“Sau khi chúng tôi có một buổi tối hơi khó khăn”, ông Trump nói với Kilmeade, “chúng tôi đã mang theo quân đội”.

Trong một cuộc gọi vào hôm 1/6 bị rò rỉ, nhiều tờ báo cho biết Trump đã quấy rối các thống đốc về sự cần thiết phải "đàn áp" người biểu tình, và yêu cầu họ gọi cho lực lượng bảo vệ quốc gia. Các lính canh và sĩ quan liên bang cũng được triển khai tại Washington.

Kilmeade hỏi Trump liệu có chuyện Sở Mật vụ nói với Tổng thống rằng ông phải đi xuống hầm ngầm để bảo vệ an toàn bản thân.

“Không, họ không hề nói điều đó”, Tổng thống trả lời, “nhưng họ nói rằng đây là thời điểm tốt để xuống hầm ngầm, kiểm tra một chút, bởi vì có thể đôi khi bạn sẽ cần nó. Tôi đã kiểm tra, tôi bị suy sụp trong một khoảng thời gian rất, rất ngắn,… cả một nhóm người đi cùng tôi, chỉ là để kiểm tra thôi”.

Được biết vào cuối tuần qua, đệ nhất phu nhân Melania Trump và con trai Tổng thống là Barron Trump cũng đã đến hầm trú ẩn.

Vào tối 1/6, ông Trump có bài phát biểu tại Vườn hồng Nhà Trắng, có ý đe dọa về áp dụng luật và các sắc lệnh nhưng cũng bày tỏ sự thông cảm với những người biểu tình ôn hòa.

Đồng thời, Tổng chưởng lý William Barr, đã ra lệnh giải tỏa cưỡng bức những người biểu tình ôn hòa từ Quảng trường Lafayette và khu vực xung quanh Nhà thờ St John, trước Nhà Trắng, để Trump có thể đi bộ đến nhà thờ chụp ảnh với Kinh thánh.

(Theo TheGuardian)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm