| Hotline: 0983.970.780

Trúng đậm cá ngừ đại dương

Thứ Ba 06/02/2018 , 09:30 (GMT+7)

Chuyến biển đầu năm 2018, các tàu đánh bắt cá ngừ đại dương ở Phú Yên trở về cập cảng Phú Lạc (Đông Hòa) và cảng cá Đông Tác (TP Tuy Hòa) mang đầy ắp cá.

Trung bình mỗi tàu khai thác từ 30 - 50 con cá ngừ đại dương, tương đương 1,5 – 3 tấn, sau khi trừ chi phí mỗi tàu lãi hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

14-05-23_1
Ngư dân Phú Yên trúng đậm cá ngừ

Những ngày vừa qua, ngư dân tỉnh Phú Yên liên tục cập cảng cá Đông Tác (TP Tuy Hòa) và cảng cá Phú Lạc (Đông Hòa) sau gần một tháng bám biển tại ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa và Nhà dàn DK1. Điều vui mừng với chuyến biển đầu năm 2018, khi các tàu hành nghề khai thác cá ngừ đại dương về bến mang đầy ắp cá.

Theo ghi nhận của chúng tôi, nhờ đánh bắt đạt sản lượng nên không khí buôn bán tại các cảng cá diễn ra nhộn nhịp. Ngư dân niềm nở vì trúng đậm cá ngừ.

Ngư dân ông Phan Văn Thi, một tàu đánh bắt cá ngừ ở phường Phú Đông, đánh giá: Chuyến biển đầu năm 2018, hầu hết các tàu đánh bắt đều đạt sản lượng và có lãi. Như tàu tôi được gần 1,6 tấn cá ngừ loại mắt to vây vàng và còn đánh bắt được nhiều loại cá, mực khác.

Không chỉ đạt sản lượng, mà giá cá ở thời điểm đầu vụ được thương lái thu mua ở mức cao, dao động từ 115 - 116 ngàn đồng/kg. Với giá này, sau khi trừ chi phí, chuyến biển này tôi kiếm hơn 50 triệu đồng. Nhờ có lộc biển đầu năm nên anh em phấn khởi và có tiền ăn tết ấm cúng.

Cũng theo các ngư dân, từ trước rằm tháng Chạp đến nay mỗi ngày có hàng chục tàu câu cá ngừ đại dương cập các cảng và tranh thủ bán cá. Trung bình mỗi tàu đánh bắt được từ 30 - 50 con, tương đương khoảng 1,5 - 3 tấn. Và, sở dĩ các tàu đánh bắt được cá ngừ, vì thời điểm này đang là vụ chính.

Hơn nữa, thường sau bão, áp thấp nhiệt đới thì cá ngừ xuất hiện nhiều ở các ngư trường Trường Sa, Hoàng Sa và DK1. Chưa kể, thời gian qua biển liên tục động nên nhiều tàu không ra khơi nên nguồn lợi thủy sản được tái tạo đáng kể.

Ông Huỳnh Nuồng, Phó Ban lạch phường Phú Đông xác nhận đợt biển đầu năm các tàu ở địa phương đánh bắt cá ngừ đạt kết quả cao. Nhiều con cá đánh bắt đạt chất lượng loại 1. Có con nặng tới 60 kg. Nếu nhẩm tính chi phí cho chuyến biển trên dưới 100 triệu động, nếu tàu đánh bắt khoảng ba tấn thì bạn thuyền mỗi tàu cũng kiếm được 10 - 20 triệu.

Còn ông Nguyễn Dương, một thương lái thu mua cá ngừ ở phường Phú Đông, cho biết, chất lượng cá ngừ đợt này được ngư dân bảo quản khá tốt, nên được vựa thu mua với giá khá cao. Nhờ các tàu đánh bắt được sản lượng, lại bán được giá nên ngư dân ai nấy đều phấn khởi.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, sau khi bán cá một số tàu tiếp tục đánh bắt xuyên tết. Số còn lại neo đậu tại bến, dự kiến từ 16 - 20 tháng Giêng, họ sẽ mở biển trở lại.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm