| Hotline: 0983.970.780

Ngư dân trúng đậm mẻ cá cuối năm

Thứ Tư 07/02/2024 , 07:38 (GMT+7)

Những ngày sát Tết Nguyên đán Giáp Thìn, ngư dân Quảng Trị trúng đậm cá cơm, cá thu, ngừ. Nhiều ngư dân và bạn nghề quay mũi thuyền hướng ra biển.

Ngư dân Quảng Trị trúng đậm cá biển cuối năm. Ảnh: VD.

Ngư dân Quảng Trị trúng đậm cá biển cuối năm. Ảnh: VD.

Cá tôm đầy ắp khoang thuyền

Những ngày cuối năm Quý Mão, nắng nhẹ, trời yên biển lặng. Nhiều tàu cá của ngư dân Quảng Trị cập cảng cá Cửa Việt, chất đầy cá cơm, cá thu, ngừ, bè xước...

Tàu cá của ông Nguyễn Minh Vương, trú tại xã Gio Việt, huyện Gio Linh vừa cập cảng cá Cửa Việt. Vài ngày trước, ông Vương và các bạn nghề đánh bắt cách bờ biển xã Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) khoảng 15 hải lý. Đến 2h sáng, ông và các bạn thuyền phát hiện luồng cá cơm lớn nên bủa lưới.

Bài liên quan

Chỉ Sau 2 giờ đồng hồ, thuyền ông Vương đã đánh được 4,5 tấn cá cơm, chất đầy các khoang thuyền. Ông Vương còn phải sử dụng nhiều thùng phi nhựa để đựng cá mà vẫn không hết. Sau khi lên bờ, cá cơm được các chủ lò hấp thu mua ngay tại chỗ với giá 12 nghìn đồng/kg.

"Những ngày được nắng thì giá cá sẽ cao hơn. Trừ 50% cho chủ thuyền thì mỗi bạn nghề có thu nhập 2 triệu đồng trong chuyến biển này", ông Vương cho biết.

Ông Vương cho biết thêm, dù thức trắng đêm để đánh cá nhưng ai cũng vui vì trúng đậm chuyến cá ngay trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Chuyến biển cuối năm sẽ đem về cho ngư dân nguồn thu nhập đáng kể, có tiền mua sắm cho một cái Tết đầy đủ hơn.

Sau khi cập cảng, bốc dỡ xong hàng hóa, cũng như nhiều ngư dân khác, thuyền ông Vương tiếp nhiên liệu, lương thực rồi tiếp tục ra khơi thêm 1 - 2 ngày nữa mới nghỉ Tết. 

Những con cá tươi rói mang lại cho ngư dân Quảng Trị một cái Tết ấm. Ảnh: VD.

Những con cá tươi rói mang lại cho ngư dân Quảng Trị một cái Tết ấm. Ảnh: VD.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo NNVN, những ngày gần đây, hầu hết các tàu đánh bắt cá cơm đều trúng đậm. Ngư dân Quảng Trị cho biết, vào thời điểm này, mỗi thuyền sau 1-2 ngày ra biển đánh bắt mang về được 4-5 tấn cá là thắng lợi.

Các cơ sở chế biến cũng vui lây

Bà Phạm Thị Vân, một chủ lò hấp cá tại xã Gio Việt, huyện Gio Linh cho hay, những ngày gần đây, gia đình bà mua gần 20 tấn cá cơm để hấp. Nhiều thuyền cá trúng đậm nên ngư dân rất phấn khởi; gia đình bà và các nhân công cũng có thêm công ăn việc làm, thêm thu nhập để mua sắm Tết..

Các cơ sở chế biến cũng vui lây vì có nguyên liệu. ẢNh: Võ Dũng.

Các cơ sở chế biến cũng vui lây vì có nguyên liệu. ẢNh: Võ Dũng.

“Có bao nhiêu tôi mua chừng đó. Có những thuyền trúng 4 - 7 tấn cá trong một chuyến biển 1-2 ngày. Trúng đậm cá cơm, ngư dân rất phấn khởi, chúng tôi cũng có thêm công ăn việc làm. Những ngày này, lo hấp hoạt động đến đêm khuya nhưng vẫn không hết việc”, bà Vân phấn khởi. 

Ông Lê Ánh Hùng, Chủ tịch UBND xã Gio Việt cho biết, riêng sáng 4/2, có 5 tàu cá xã này cập bờ mang vào 22 tấn cá cơm. Trong đó, tàu nhiều nhất là 6,5 tấn ở thôn Xuân Lộc, tàu ít là 2,5 tấn của thôn Xuân Tiến.

“Từ tháng 1/2024 đến nay, toàn xã đánh bắt được 700 tấn hải sản, trong khi chỉ tiêu cả năm là 2,5 nghìn tấn. Đặc biệt, chỉ trong mấy ngày qua, nhiều thuyền trúng lớn nên ngư dân rất phấn khởi. Thường thì phải đến 28-29, thậm chí đến sáng 30 tháng Chạp thì ngư dân mới kết thúc chuyến đi biển cuối cùng", ông Hùng nói.

Nhiều tàu thuyền tiếp nhiên liệu, lương thực để đi tiếp chuyến biển cuối cùng trong năm Quý Mão. Ảnh: VD.

Nhiều tàu thuyền tiếp nhiên liệu, lương thực để đi tiếp chuyến biển cuối cùng trong năm Quý Mão. Ảnh: VD.

Đại diện Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt cho hay, từ ngày 1 đến 4-2, ngư dân huyện Gio Linh đánh bắt được 100 tấn cá cơm, 15 tấn cá thu, ngừ, bè xước... 

“Tàu thuyền đánh bắt ở ngư trường đảo Cồn Cỏ, là ngư trường truyền thống. Được cá nên nhiều tàu quay đầu ra biển ngay trong ngày, mỗi chuyến mang về bờ 5 - 7 tấn cá cơm”, lãnh đạo Biên phòng Cửa Việt cho hay. 

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm