| Hotline: 0983.970.780

Trúng lớn vụ cá Bắc

Thứ Tư 24/04/2019 , 13:10 (GMT+7)

Những ngày nghỉ trăng vừa qua, tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định tấp nập cập bờ bán sản phẩm. Điều dễ nhận thấy là trên gương mặt ngư dân sau hơn 20 ngày bám biển vẫn không hề biểu hiện sự mệt mỏi, mà nụ cười roi rói luôn nở trên môi.

10-35-54_1
Cty CP Thủy sản Bình Định thu mưa CNĐD của ngư dân

Hỏi ra thì biết, chuyến biển này tàu cá nào cũng bội thu, cập bờ khoang đầy ắp cá. Vụ cá Bắc cho họ những chuyến biển mỹ mãn.

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban quản lý Cảng cá Quy Nhơn, trong những ngày nghỉ trăng vừa qua, mỗi ngày vẫn có khoảng 18 – 20 chiếc tàu cá cập cảng để bán sản phẩm, tàu nào cũng no cá.

Vừa cập bờ tại cảng cá Quy Nhơn, ngư dân Nguyễn Quang Hưng, thuyền trưởng tàu cá vỏ thép mang số hiệu BĐ 99117 - TS (822CV) ở xã Nhơn Hội (TP Quy Nhơn), bước lên tàu với nụ cười roi rói, phấn khởi cho biết: “Tàu của tui làm nghề mành chụp, chuyến biển này đánh bắt được hơn 30 tấn cá, mực. Tính toán theo giá đã thỏa thuận với thương lái, sau khi trừ chi phí, chắc chắn mỗi lao động đi bạn trên tàu sẽ kiếm được 10 triệu đồng”.

Cập vào cảng cá Quy Nhơn cùng ngày với tàu của thuyền trưởng Nguyễn Quang Hưng, tàu cá BĐ 91388 – TS (670 CV) chuyên hành nghề lưới vây ánh sáng của chủ tàu kiêm thuyền trưởng Nguyễn Văn Minh ở phường Đống Đa (TP Quy Nhơn) cũng trúng đậm cá ngừ đại dương (CNĐD). Hàng trăm con CNĐD có trọng lượng từ 15kg – 40kg được các bạn thuyền hồ hởi kéo lên khỏi hầm ướp cá để đưa đi tiêu thụ.

Nghe PV hỏi chuyện, ông Minh cười hết cỡ, cho biết: “Chuyến này tàu của tui ra khơi mới chỉ 15 ngày đã trúng đậm mẻ CNĐD hơn 300 con. Loại cá này thường chỉ ăn câu, rất khó đánh bắt chúng bằng mành lưới, vậy mà chuyến biển này có đến hàng trăm con chui vào những mẻ lưới khiến anh em vui mừng không thể tả nổi. Dù giá CNĐD đánh bắt bằng lưới bán thấp hơn nhiều so với cá câu đến mấy chục ngàn, chỉ 75.000 đồng/kg, nhưng nhờ đánh bắt được số nhiều nên mỗi phần bạn được chia đến 20 triệu đồng/người”.

Những ngày qua, không khí tại cảng cá Tam Quan (huyện Hoài Nhơn) cũng sôi nổi không kém, nhiều tàu câu CNĐD của ngư dân đi đánh bắt tại các ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa cũng trúng đậm.

10-35-54_2
Chuyến biển này ngư dân Bình Định cũng trúng đậm cá ngừ sọc dưa

Ông La Văn Trí, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá BĐ 97358 – TS (400CV) ở xã Tam Quan Bắc cho biết: “Từ Tết Nguyên đán đến nay, chuyến biển nào tàu của tui cũng trúng cá. Riêng chuyến này câu được tới 45 con CNĐD, đạt 1,7 tấn. Giá CNĐD hiện đã hạ, chỉ còn 107.000đ/kg, giảm 20.000 đồng/kg so với tháng trước, nhưng ngư dân vẫn còn có ăn. Tính ra, thu nhập của chuyến biển này sau khi trừ tổn còn chia cho 6 lao động đi trên tàu mỗi người được 10 triệu đồng”.

Theo ông Nguyễn Minh Khải, Giám đốc Ban quản lý cảng cá Tam Quan, trung bình mỗi mùa trăng có khoảng 1.000 lượt tàu cá cập cảng; sản lượng thủy sản mỗi tàu làm nghề lưới rút đạt từ 10 - 20 tấn/tàu; tàu câu CNĐD đạt sản lượng từ 1 - 1,3 tấn/tàu.

“Từ đầu năm đến nay, sản lượng đánh bắt thủy sản của ngư dân Hoài Nhơn tăng trưởng cao, trong quý 1/2019 đạt 13.600 tấn thủy sản các loại, tăng 500 tấn so với cùng kỳ; trong đó, riêng CNĐD đạt 3.800 tấn, tăng 196 tấn so với cùng kỳ”, ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn cho biết.

“Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi cộng với vụ cá Bắc đang vào chính vụ, nên hoạt động đánh bắt của ngư dân đạt hiệu quả cao. Tính đến ngày 16/4, sản lượng thủy sản đánh bắt trên địa bàn toàn tỉnh đạt 74.500 tấn. Với tình hình đánh bắt thuận lợi như thế này, hy vọng ngư dân sẽ có thêm những chuyến biển thuận lợi ở phía trước”, ông Lê Công Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Bình Định.

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm