| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc: Bọ lạ cắn chết người gây hoang mang dư luận

Thứ Tư 08/09/2010 , 14:52 (GMT+7)

Sau khi bị loại bọ này đốt, người bệnh xuất hiện các triệu chứng sốt cao, ho ra máu,... và tử vong 3-4 ngày sau đó.

Ông Ngô Đức Chính, 73 tuổi chết ngày 11/6 sau khi bị loại bọ này đốt, người bệnh xuất hiện các triệu chứng sốt cao, ho ra máu, nôn, đi ngoài, tiểu cầu và bạch cầu giảm mạnh, suy đa cơ quan cơ thể và tử vong khoảng 3, 4 ngày sau đó…

Tờ Tân Kinh báo ngày 8/9 đưa tin, tại huyện Thương Thành tỉnh Hà Nam, Trung Quốc từ đầu mùa hạ đến giờ liên tục xuất hiện một loại bọ lạ 8 chân (có hình dạng gần giống ve chó) cắn và gây bệnh chết người khiến người dân địa phương hết sức hoang mang.  

Loại bọ độc được phát hiện tại Hà Nam, Trung Quốc có hình dáng gần giống loài ve chó

 

Căn cứ vào những ca bệnh do loại bọ này cắn mà địa phương cung cấp, Bộ Y tế Trung Quốc cho biết không có thông tin nào về những ca bệnh tương tự như vậy.

Đáng chú ý, trong khi loài côn trùng “sát thủ” này vẫn đang tiếp tục hoành hành và cướp đi sinh mạng của người dân thì giới chức địa phương này lại giấu kín tình hình dịch bệnh vì lo ngại thông tin công bố sẽ gây…mất ổn định xã hội.

Theo lời kể của người dân địa phương, loại côn trùng nguy hiểm này đã xuất hiện từ năm ngoái và đã có người chết không rõ bệnh sau khi bị loài bọ này cắn. Mùa hè năm nay, loại bọ nguy hiểm này xuất hiện rất nhiều, thôn Hạ Mã Hà trở thành điểm nóng dịch côn trùng “sát thủ”.

Hiện tại giới chức y tế Trung Quốc vẫn chưa phân tách được thực thể gây bệnh và cũng chưa tìm ra con đường truyền nhiễm. Theo các tài liệu hiện có, loại bọ này chứa chất độc mà khi đốt người/vật chủ nó sẽ phá hủy nhân tế bào, lượng tiểu cầu, bạch cầu trong máu giảm nhanh chóng và có tính lây nhiễm.

Phóng viên đã gõ cửa trung tâm y tế Thương Thành, thành phố Tín Dương để tìm hiểu thông tin xung quanh loài bọ nguy hiểm này, tuy nhiên không có thông tin nào được cung cấp về số ca tử vong cũng như hiện trạng dịch bệnh.

Người nhà một nạn nhân cho biết, ông Ngô Đức Chính, 73 tuổi chết ngày 11/6 sau khi bị loại bọ này đốt, người bệnh xuất hiện các triệu chứng sốt cao, ho ra máu, nôn, đi ngoài, tiểu cầu và bạch cầu giảm mạnh, suy đa cơ quan cơ thể và tử vong khoảng 3, 4 ngày sau đó.

Ông Dương Phú, trưởng thôn Nam Xung xã Phục Sơn, Thương Thành cho biết, huyện Thương Thành là địa bàn trọng điểm của dịch bọ độc, toàn huyện có khoảng vài trăm người bị bọ cắn, trong đó nhiều người đã tử vong.

Khi tìm tới trung tâm phòng chống dịch bệnh Thương Thành, bà Từ Tô – Chủ nhiệm trung tâm này cho biết họ không có thẩm quyền công bố dịch bệnh và từ chối cho biết con số nạn nhân tử vong do bọ độc cắn.

Hiện tại người dân địa phương đang rất hoang mang về loại côn trùng cắn chết người này. Dư luận đang đòi hỏi các cơ quan chức năng địa phương phải công bố thông tin rõ ràng và đầy đủ, đồng thời phải hướng dẫn người dân dập dịch, diệt bọ độc và có phác đồ điều trị cho những người bị bọ độc cắn.

(Theo VTC News)

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm