| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc cảnh báo thời tiết giá rét gây thiệt hại cây trồng vụ xuân

Thứ Hai 26/02/2024 , 09:54 (GMT+7)

Trung Quốc đã cử nhiều nhóm chuyên gia nông nghiệp đi khắp cả nước để giúp nông dân giảm thiểu thiệt hại do thời tiết lạnh giá đến vụ rau mùa xuân.

Nông dân phủ bạt cách nhiệt lên rau ở Thái Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, hồi tháng 12/2023. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Nông dân phủ bạt cách nhiệt lên rau ở Thái Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, hồi tháng 12/2023. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Học viện Khoa học Nông nghiệp, cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, hôm 24/2 cho biết rằng 40 nhóm chuyên gia đã được cử đi đến mọi miền đất nước để đánh giá thiệt hại và đưa ra tư vấn cho người nông dân.

"Trung Quốc tiếp tục trải qua những thảm họa khí hậu khắc nghiệt và nhiệt độ giảm đột ngột, điều này đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động trồng rau trên cả nước", đại diện học viện cho biết.

Giới chức Trung Quốc dự báo nhiệt độ sẽ còn xuống thấp hơn nữa trong tuần này. Trung tâm Khí tượng Quốc gia cũng đã ban hành cảnh báo cao nhất về giá rét hôm 25/2.

Nhiệt độ trung bình hoặc tối thiểu hàng ngày ở các khu vực trung nam và tây bắc Trung Quốc dự kiến sẽ thấp hơn 5 - 7 độ C so với mọi năm, theo trung tâm.

Học viện cũng cho biết sản lượng dưa chuột và ớt chuông ở một số vùng phía bắc của đất nước dự kiến sẽ giảm từ 10 đến 20%. Theo học viện, các nhóm chuyên gia sẽ theo dõi sự thay đổi của thời tiết, "giảm thiểu" thiệt hại cho nông dân và đảm bảo nguồn cung cấp rau vào mùa xuân "ổn định và cân bằng".

Các nhóm chuyên gia này đã đến thăm các khu vực gần Bắc Kinh và ít nhất 10 tỉnh, bao gồm Sơn Đông, vùng trồng nhiều rau nhất cả nước, và Hà Nam, nơi có diện tích đất trồng rau lớn nhất.

Các tỉnh miền trung nam và tây bắc Trung Quốc đóng góp gần 40% tổng sản lượng rau cả nước trong năm 2022, theo một báo cáo được công bố hồi tháng 11/2023 bởi Sublime China Information, một nhà cung cấp dịch vụ tư vấn và thông tin nông nghiệp.

An ninh lương thực đã trở thành ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh những năm qua trong bối cảnh cuộc chiến thương mại với Mỹ, cú sốc từ đại dịch Covid-19 đối với chuỗi cung ứng và diễn biến trên trường quốc tế ngày càng phức tạp.

Giới lãnh đạo Bắc Kinh tuyên bố rằng "bát gạo" của người dân Trung Quốc cần phải được giữ chắc trong tay và nguồn cung lương thực trong nước phải được đảm bảo. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp nước này đang phải đối mặt với thách thức từ những đợt lạnh bất thường, kèm theo bão tuyết và băng giá, trên khắp đất nước trong những tháng qua.

Hồi tuần trước, các nhà chức trách Trung Quốc đã ban hành cảnh báo sóng lạnh màu cam, mức cao nhất trong hệ thống ba cấp, từ 20 – 22/2, với nhiệt độ ở một số khu vực giảm hơn 20 độ C. Đầu tháng 2/2024, nhiều đợt lạnh nghiêm trọng cũng quét qua Trung Quốc, cản trợ việc di chuyển của người dân ở một số khu vực trong dịp Tết Nguyên đán.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm