| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc đưa số lượng lớn tàu cá vào cửa vịnh Bắc Bộ

Thứ Năm 21/04/2016 , 06:55 (GMT+7)

Cục Kiểm ngư đã huy động các tàu bám sát ngư trường để tuần tra, tuyên truyền và xua đuổi tàu cá Trung Quốc khi đi vào vùng biển Việt Nam.

Chiều 20/4, Cục Kiểm ngư Việt Nam phát đi thông tin từ nửa đầu tháng 4 đến nay, Trung Quốc đã đưa số lượng lớn tàu cá vào khu vực cửa vịnh Bắc Bộ để khai thác hải sản. Các tàu cá Trung Quốc tập trung ở khu vực đông đông bắc - đông đông nam đảo Cồn Cỏ của tỉnh Quảng Trị, bắc đông bắc - đông nam bán đảo Sơn Trà của TP Đà Nẵng, và đông đông bắc đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi.
 
trung-quoc-dua-so-luong-lon-tau-ca-vao-cua-vinh-bac-bo
Tàu Kiểm ngư Việt Nam làm nhiệm vụ chấp pháp trên biển. Ảnh: Nguyễn Đông.


Cục Kiểm ngư đã huy động các tàu thuộc Chi đội Kiểm ngư số 3 (biên đội 2 tàu kiểm ngư mang số hiệu KN-319 và KN-320) bám sát ngư trường để tuần tra, tuyên truyền và xua đuổi tàu cá Trung Quốc khi đi vào vùng biển Việt Nam. Cục khẳng định, sẽ kiên quyết xử lý các tàu cá Trung Quốc cố tình vi phạm chủ quyền của Việt Nam

Trao đổi với VnExpress, ông Lưu Văn Huy, Cục trưởng Kiểm ngư, cho biết cửa vịnh Bắc Bộ đổ vào là vùng biển đã được phân định và thuộc chủ quyền của Việt Nam. Còn từ cửa vịnh đổ ra, theo Công ước luật biển năm 1982, là khu vực đang đàm phán với phía Trung Quốc để phân định, các tàu cá nước ngoài được phép hoạt động.

"Nếu phát hiện các tàu cá Trung Quốc đi vào vùng biển đã phân định, vi phạm chủ quyền của Việt Nam, các tàu chấp pháp Việt Nam sẽ xua đuổi và lập biên bản xử lý ngay", ông Huy khẳng định và cho biết cùng với biên đội 2 tàu kiểm ngư của Chi đội số 3, nhiều tàu kiểm ngư cũng đang làm nhiệm vụ chấp pháp ở vùng biển vịnh Bắc Bộ theo kế hoạch tuần tra hàng năm. 

trung-quoc-dua-so-luong-lon-tau-ca-vao-cua-vinh-bac-bo-1
Đường trung tuyến phân chia ranh giới trong cửa vịnh Bắc bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc.


Theo ông Huy, ngoài Kiểm ngư, còn có Biên phòng và Cảnh sát biển đang tuần tra trên biển để hỗ trợ ngư dân. Từ đầu năm đến nay, đặc biệt là nửa đầu tháng 4, các lực lượng này đã phát hiện tàu cá Trung Quốc vi phạm chủ quyền và tiến hành xua đuổi.

"Thời gian tới chúng tôi sẽ tổng hợp về việc xử lý bao nhiêu, xua đuổi bao nhiêu tàu vi phạm vùng biển, vi phạm các quy định về hoạt động nghề cấm, hoặc tấn công ngư dân", ông Huy nói và cho biết lực lượng kiểm ngư sẽ liên tục có mặt trên biển để sát cánh cùng ngư dân. 

Trước đó, nhiều ngư dân Thừa Thiên - Huế cho biết đã bị tàu Trung Quốc phá hoại khi đang đánh bắt hải sản ở vùng biển giáp ranh giữa tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Đại tá Lê Văn Phương, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đã nhận được thông tin về việc nhiều tàu cá của ngư dân tỉnh này bị các tàu Trung Quốc phá hoại ngư lưới cụ khi đang đánh bắt trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

 

(vnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm