| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc nói dùng thuốc cúm Avigan trị nCoV hiệu quả

Thứ Tư 18/03/2020 , 16:20 (GMT+7)

Chính phủ Trung Quốc tiết lộ đã chính thức dùng thuốc chống cúm Avigan của Nhật Bản sản xuất để điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19, trong bối cảnh chưa có vacxin.

Thuốc chống cúm Avigan do tập đoàn Fujifilm Holdings của  Nhật Bản phát triển. Ảnh: NHK

Thuốc chống cúm Avigan do tập đoàn Fujifilm Holdings của  Nhật Bản phát triển. Ảnh: NHK

Ông Zhang Xinmin, giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghệ sinh học Quốc gia Trung Quốc thông báo tin này tại cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh hôm qua khi cho rằng, loại thuốc này đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong các thử nghiệm lâm sàng tại hai tổ chức y tế trong nước.

Theo đó, các thử nghiệm đã được tiến hành trên 240 bệnh nhân nhiễm virus viêm phổi cấp tại thành phố Vũ Hán và 80 người ở Thâm Quyến. Ông Zhang cho hay, các thử nghiệm cho thấy phải mất trung bình 2,5 ngày để nhiệt độ của những người bệnh dùng thuốc Avigan trở lại bình thường, trong khi nhóm đối chứng phải mất tới 4,2 ngày.

Tiếp đó, những bệnh nhân được dùng thuốc có thể hết ho trong thời gian trung bình 4,57 ngày so với 5,98 ngày đối với những người không dùng thuốc. Đáng chú ý là người dùng loại thuốc này không hề có các phản ứng phụ nào.

Bộ Y tế Nhật Bản vẫn đang cân nhắc sử dụng thuốc Avigan để trị Covid-19. Ảnh: Kyodonews

Bộ Y tế Nhật Bản vẫn đang cân nhắc sử dụng thuốc Avigan để trị Covid-19. Ảnh: Kyodonews

Các thử nghiệm ở Thâm Quyến cho thấy, những người được cho dùng thuốc sau khi dương tính với coronavirus đã âm tính sau trung bình bốn ngày, trong khi phải mất trung bình 11 ngày đối với nhóm người không dùng thuốc.

Ngoài ra, hình ảnh X-quang cũng xác nhận sự cải thiện tới 91% về tình trạng phổi bệnh nhân dùng Avigan so với 62% của nhóm đối chứng. 

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.