| Hotline: 0983.970.780

Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình kỷ niệm 50 năm thành lập

Thứ Tư 18/11/2020 , 13:39 (GMT+7)

Sáng 18/11, Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình (Bộ NN-PTNT) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1970 - 2020) và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình nhân kỷ niệm 50 năm thành lập. Ảnh: Nguyên Huân.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình nhân kỷ niệm 50 năm thành lập. Ảnh: Nguyên Huân.

Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình tiền thân là Trường Công nhân Cơ giới I được thành lập ngày 25/5/1970 theo Quyết định số 287/TL/QĐ của Bộ trưởng Bộ Thủy lợi nay là Bộ NN-PTNT có trụ sở tại xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan, Ninh Bình.

Từ năm 1970 đến nay, Nhà trường đã đào tạo được trên 137.000 công nhân kỹ thuật, kỹ thuật viên về cơ giới, cơ điện cho ngành nông nghiệp, thủy lợi, xây dựng và phát triển nông thôn. Học sinh, sinh viên Nhà trường có 10 học sinh đạt giải quốc gia, 21 học sinh đạt giải cấp Bộ, học sinh đạt giải cấp tỉnh tại các kỳ thi tay nghề.

Tại các hội giảng các cấp, Nhà trường có 8 giáo viên đạt giải cấp quốc gia, 22 giáo viên đạt giải cấp Bộ, 19 giáo viên đạt giải cấp tỉnh.

Trong 10 năm qua, Nhà trường có 56 đề tài sáng kiến giải pháp công nghệ, trong đó có 22 sáng kiến được Sở KHCN tỉnh Ninh Bình và Liên hiệp hội Khoa học tỉnh Ninh Bình công nhận, 3 đề tài được Công đoàn NN-PTNT Việt Nam cấp bằng Lao động sáng tạo.

Phó Chủ tịch Công đoàn NN-PTNT Việt Nam Ngô Thị Anh Tuyên trao Cờ thi đua của Công đoàn Ngành cho Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình. Ảnh: Nguyên Huân.

Phó Chủ tịch Công đoàn NN-PTNT Việt Nam Ngô Thị Anh Tuyên trao Cờ thi đua của Công đoàn Ngành cho Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình. Ảnh: Nguyên Huân.

Thầy Dương Văn Cường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình chia sẻ, phát huy truyền thống, thành quả đạt được trong 50 năm qua, trong giai đoạn tới, tập thể thầy, cô giáo, cán bộ viên chức của trường quyết tâm phấn đấu xây dựng trường luôn đạt danh hiệu trường tiến tiến xuất sắc, phấn đấu xây dựng trường đạt các tiêu chí Trường Cao đẳng chất lượng cao theo Quyết định số 176/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng nhu cầu phát triển của vùng, địa phương.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh chúc mừng những kết quả trong công tác đào tạo, nghiên cứu, giảng dạy của Nhà trường trong 50 năm qua.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh nhấn mạnh, một trong những điểm nổi bật rất đáng ghi nhận của Nhà trường đã không ngừng đổi mới, mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, phù hợp với thực tiễn.

Chính vì vậy, chất lượng đào tạo ngày một nâng cao, tỷ lệ tốt nghiệp ra trường luôn đạt từ 98-99%, trong đó tỷ lệ khá giỏi đạt trên 40%. Học sinh, sinh viên Nhà trường được các địa phương, doanh nghiệp và xã hội ghi nhận và đánh giá cao, trên 95% số sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm hoặc tự tạo việc làm.

Trao Bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình cho tập thể, cá nhân Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình. Ảnh: Nguyên Huân.

Trao Bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình cho tập thể, cá nhân Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình. Ảnh: Nguyên Huân.

Nhằm tiếp tục đổi mới toàn diện để đáp ứng và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh đề nghị Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tích cực, chủ động thực hiện rà soát, cơ cấu lại các chương trình đào tạo bên cạnh củng cố, nâng cao chất lượng một số ngành nghề đào tạo có thế mạnh truyền thống về cơ giới nông nghiệp cần ưu tiên tập trung đầu tư vào một số ngành nghề đào tạo mới về nông nghiệp công nghệ cao, nghề xanh.

Sắp xếp lại tổ chức theo hướng tinh gọn hiệu quả, nâng cao năng lực tự chủ, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để xây dựng Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình thành trường cao đẳng chất lượng cao theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tăng cường gắn kết chặt chẽ giữa 3 nhà là Nhà nước, Nhà trường, Nhà doanh nghiệp để đảm bảo người học có kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm, kỹ năng khởi nghiệp và thông thảo ngoại ngữ, thích ứng với nhu cầu của thị trường nhằm tăng tỷ lệ sinh viên có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo sau khi ra trường.

Với những thành tích đạt được trong 50 năm qua, Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Lao động Nhất, Nhì, Ba. Nhiều cán bộ, thầy cô giáo đã được trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, huân huy chương, bằng khen các cấp.

Trong Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập, Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Công đoàn ngành NN-PTNT Việt Nam cùng Bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình cho tập thể và cá nhân Nhà trường.

Xem thêm
Làm gì để Trung du, miền núi phía Bắc không ‘bỏ lỡ’ cơ hội thị trường?

Nông lâm sản là thế mạnh của vùng Trung du, miền núi phía Bắc, nhưng quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, khó hình thành các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn.

GC Food đặt mục tiêu doanh thu 573 tỷ đồng

TP.HCM Ngày 12/4, Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (GC Food, mã chứng khoán GCF) tổ chức đại hội cổ đông thường niên, đặt mục tiêu lãi gấp đôi trong năm 2024.