| Hotline: 0983.970.780

Trường Đại học Cửu Long tiếp tục đón 44 sinh viên Lào, Campuchia

Thứ Ba 10/10/2023 , 22:49 (GMT+7)

Trường Đại học Cửu Long vừa tổ chức khai giảng năm học mới 2023-2024 đón nhận 2235 tân sinh viên, trong đó có 44 tân sinh viên từ Lào và Campuchia.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long phát biểu khai giảng.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long phát biểu khai giảng.

Trường Đại học Cửu Long đóng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, là một đơn vị đào tạo uy tín tại khu vực miền Tây Nam bộ có nhiều chương trình hợp tác quốc tế. Tính đến nay, Trường Đại học Cửu Long đã tiếp nhận hơn 500 lưu học sinh nước ngoài và hiện tại có 200 lưu học sinh đang theo học tại đây.

Năm học mới 2023-2024, Trường Đại học Cửu Long tiếp tục chào đón 44 tân sinh viên từ Lào và Campuchia. Trong lễ khai giảng, Trường Đại học Cửu Long đã trao quyết định cấp học bổng toàn phần cho 30 tân sinh viên Lào và 6 tân sinh viên Campuchia, với kinh phí 4,4 tỷ đồng.   

Tính cả 2235 tân sinh viên vừa nhập học, Trường Đại học Cửu Long có tổng số hơn 16 ngàn sinh viên ở 27 ngành đào tạo. Qua hơn 23 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Cửu Long đã đào tạo và cấp bằng cho gần 30.000 cử nhân, kỹ sư và hơn 800 thạc sĩ. Theo thống kê, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường hàng năm trên 95%.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long, chia sẻ: Năm 2023, Trường Đại học Cửu Long đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, chu kỳ 2 - giai đoạn 2023-2028 và có 13 ngành đào tạo đại học, sau đại học đã kiểm định được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Đồng thời, trong những năm qua trường tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học cấp quốc tế và quốc gia nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường.

Trong năm học 2023-2024, Trường Đại học Cửu Long tiếp tục đổi mới các chương trình đào tạo đại học và sau đại học. Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học, chú trọng đào tạo thực hành, phát triển kỹ năng, nâng cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. Tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng làm việc cho sinh viên. Đồng thời tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo, đẩy mạnh chương trình hợp tác quốc tế.

Trao học bổng cho tân sinh viên Lào và Campuchia.

Trao học bổng cho tân sinh viên Lào và Campuchia.

Đánh giá về Trường Đại học Cửu Long, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học của Bộ Giáo dục & Đào tạo, cho rằng: Thời gian qua, Trường Đại học Cửu Long luôn đồng hành ngành giáo dục đào tạo nguồn nhân lực cho nước hai nước bạn Lào và Campuchia. Với đà phát triển đang có, đến năm 2030, Trường Đại học Cửu Long sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ của khu vực miền Tây Nam bộ và cả nước.                                 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm