| Hotline: 0983.970.780

Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang khai giảng năm học mới

Thứ Bảy 19/10/2024 , 13:49 (GMT+7)

Ngày 19/10, trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang tổ chức lễ khai giảng năm học 2024 - 2025 và chào mừng tân sinh viên khóa 14.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Hiếu.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Hiếu.

Bước khởi đầu trong hành trình khám phá kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và công nghệ số

Phát biểu chào mừng lễ khai giảng, GS. TS. Phạm Bảo Dương, Hiệu trưởng trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, cho biết, một trong những dấu ấn quan trọng của năm học 2023 - 2024 vừa qua là nhà trường đã được công nhận đạt kiểm đinh chất lượng với cơ sở giáo dục và 5 chương trình đào tạo đại học. Trình độ của đội ngũ cán bộ giảng viên ngày càng được nâng lên, nhiều ngành học mới được mở đã thu hút đông đảo sự quan tâm của các bậc phụ huynh, sự lựa chọn của các em sinh viên.

Bước sang năm học mới 2024 - 2025, gửi lời chúc mừng tới các em tân sinh viên khóa 14 đã vượt qua kỳ thi tuyển nghiêm ngặt để trở thành sinh viên của trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, GS. TS. Phạm Bảo Dương cho rằng lễ khai giảng sẽ là điểm xuất phát quan trọng của một hành trình tiếp theo sau 12 năm học ở bậc phổ thông, một hành trình đầy hứa hẹn với nhiều cơ hội mới, nhiều hy vọng về tương lai của các em tân sinh viên tại ngôi trường có bề dày 65 năm lịch sử xây dựng và phát triển.

"Với trách nhiệm của mình, nhà trường cam kết với các bậc phụ huynh và các em sinh viên sẽ đào tạo và hỗ trợ tốt nhất cho các em sinh viên trong những năm sống và đào tạo tại ngôi trường. Sự đồng lòng, sự hợp sức của mỗi chúng ta sẽ xây dựng và phát triển nhà trường mạnh hơn, nhanh và bền vững hơn. Sự thành công của nhà trường, của thầy cô và của các em phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, cần sự kiên nhẫn và cả thời gian”, Hiệu trưởng trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang gửi gắm niềm hy vọng.

GS. TS. Phạm Bảo Dương, Hiệu trưởng trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, đánh trống khai giảng năm học mới 2024 - 2025. Ảnh: Phạm Hiếu.

GS. TS. Phạm Bảo Dương, Hiệu trưởng trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, đánh trống khai giảng năm học mới 2024 - 2025. Ảnh: Phạm Hiếu.

Nhấn mạnh trở thành sinh viên của trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang cũng là việc bước vào khởi đầu của một quá trình đầy thách thức song cũng nhiều cơ hội để khám phá tri thức trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển, kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo và công nghệ số, GS. TS. Phạm Bảo Dương khẳng định các em sinh viên sẽ được tiếp cận với phương pháp học tập hoàn toàn mới, đề cao tính tự học, tự nghiên cứu, tăng cường làm việc nhóm, gắn kết việc học lý thuyết với thực tiễn. Học không phải để thi mà học với tôn chỉ: Học để lấy kiến thức, học để làm việc, học để hội nhập và học để khẳng định mình.

Đưa thực tiễn vào học đường

Tại buổi lễ khai giảng, thay mặt lãnh đạo Bộ NN-PTNT, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể các thầy giáo, cô giáo, cán bộ viên chức, người lao động và các em học sinh, sinh viên trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang.

Trở thành sinh viên trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang là khởi đầu quá trình khám phá tri thức trong kỷ nguyên trí tuệ. Ảnh: Phạm Hiếu.

Trở thành sinh viên trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang là khởi đầu quá trình khám phá tri thức trong kỷ nguyên trí tuệ. Ảnh: Phạm Hiếu.

Theo lãnh đạo Bộ NN-PTNT, cùng với quá trình đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục, việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học rất cần được chú trọng. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ với nhiều thời cơ, song cũng không ít thách thức.

Đối với các trường đại học, việc thực hiện tự chủ đại học ngày càng đòi hỏi cao hơn, việc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học sẽ tác động nhiều mặt đối với các trường đại học.

Do đó, trong năm học 2024 - 2025 và thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị đề nghị trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang tập trung đổi mới mọi mặt trong hoạt động, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, phát huy năng lực và thế mạnh nội tại để thúc đẩy tăng trưởng trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ.

Đồng thời, tập trung đổi mới mô hình quản trị giáo dục đại học theo hướng lấy Nhà trường làm nền tảng; người thầy là chủ thể, là động lực phát triển; người học là trung tâm. Tiếp tục chú trọng triển khai các giải pháp điều chỉnh cơ cấu viên chức, người lao động hợp lý; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, tính chuyên nghiệp của đội ngũ phục vụ; nâng cao hiệu quả của các hoạt động hợp tác quốc tế, đặc biệt là hợp tác quốc tế phục vụ đào tạo, năng lực sáng tạo, khởi nghiệp của người học.

Bên cạnh đó, cần tập trung đẩy mạnh việc chuyển đổi số về mọi mặt, đặc biệt là công tác quản trị đại học, nâng cao hiệu quả và chất lượng các hoạt động của nhà trường theo phương châm lấy người học làm trung tâm, sự thành công của người học làm mục tiêu.

Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang cần đưa thực tiễn vào học đường và cung cấp những sản phẩm đáp ứng tốt các yêu cầu của thực tiễn. Ảnh: Phạm Hiếu.

Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang cần đưa thực tiễn vào học đường và cung cấp những sản phẩm đáp ứng tốt các yêu cầu của thực tiễn. Ảnh: Phạm Hiếu.

Thứ trưởng cũng cho rằng, nhà trường cần đẩy mạnh hơn nữa việc hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước theo hướng khai thác nguồn lực của đối tác để phát huy tối đa các thế mạnh của nhà trường, tạo ra sự đóng góp cụ thể cho nhà trường; Ưu tiên hợp tác quốc tế phục vụ đào tạo và phát triển nhân lực tri thức, khoa học công nghệ.

Ngoài ra, cần thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả trong việc mở các ngành học mới song song với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo các ngành học truyền thống; sửa đổi, cập nhật chương trình hiện có đáp ứng mục tiêu: “Đưa thực tiễn vào học đường và cung cấp những sản phẩm đáp ứng tốt các yêu cầu của thực tiễn”.

"Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, với sứ mạng, tầm tầm nhìn của nhà trường: Toàn diện - Thích ứng - Sáng tạo, thầy và trò cần sẵn sàng đón nhận những cơ hội cùng thử thách mới trên chặng đường sắp tới để nâng tầm uy tín và thương hiệu trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang bay xa hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế - xã hội - môi trường. Nhà trường cần tham gia tích cực và có hiệu quả hơn nữa để có những đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông lâm nghiệp, nhất là trong việc tư vấn chính sách, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu, chuyển giao khoa học và công nghệ", Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị nhấn mạnh.

Xem thêm
333 đại biểu tham dự Đại hội dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk

Đại hội sẽ thảo luận cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị, tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình và thông qua quyết tâm thư.

Kè ngầm chắn sóng giảm nguy cơ xâm thực

Sóc Trăng Kè ngầm chắn sóng là giải pháp công trình đã và đang phát huy hiệu quả rõ nét trong phòng, chống sạt lở bờ biển, gây bồi, tạo bãi để phát triển rừng phòng hộ.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Khẩn trương khắc phục tình trạng ngập úng

Sáng 18/10, đoàn lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi dẫn đầu, đi kiểm tra công tác phòng, chống ngập mùa mưa.

Bình luận mới nhất