| Hotline: 0983.970.780

Trưởng phòng không được nghỉ hưu vì có... 2 năm sinh!

Thứ Năm 22/01/2015 , 06:20 (GMT+7)

Đây là trường hợp của ông Lê Anh Văn – nguyên Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Nông Cống (Thanh Hóa) vì ông này có tới hai năm sinh khác nhau trong Hồ sơ đảng viên và Hồ sơ cán bộ.

Cụ thể, trong sơ yếu lý lịch cán bộ công chức, sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) cùng một số giấy tờ khác của ông Lê Anh Văn, ngày tháng năm sinh là 18/8/1958.

Tuy nhiên, trong hồ sơ lý lịch đảng viên do Huyện ủy Nông Cống quản lý thể hiện ông Lê Anh Văn sinh ngày 18/8/1954.

Trong buổi làm việc với PV, ông Phạm Minh Chính – Bí thư Huyện ủy huyện Nông Cống cho biết: "Tại sao anh Văn có tới 2 ngày tháng năm sinh thì chúng tôi không biết, cũng không hiểu bị sửa vào thời gian nào. Chúng tôi không thể xác định được ngày tháng năm sinh nào là đúng.

Căn cứ vào hồ sơ đảng viên, anh Văn sinh năm 1954, đến nay đã tròn 60 tuổi. Vì vậy, ngày 26/3/2014, Huyện ủy Nông Cống đã ra thông báo số 168-TB/HU về việc thực hiện chế độ BHXH đối với anh Văn. Cụ thể tại Điều 1 Quyết định nêu rõ: Đồng chí Lê Anh Văn sinh ngày 18/8/1954, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nông Cống được nghỉ công tác để hưởng chế độ BHXH kể từ ngày 1/9/2014.

Việc ra Thông báo của Huyện ủy Nông Cống là đúng theo quy định."


Thông báo của Huyện ủy huyện Nông Cống

Căn cứ vào thông báo trên, ngày 30/5/2014, UBND huyện Nông Cống đã ra Quyết định số 696/QĐ-UBND về việc nghỉ hưu đối với cán bộ công chức. Theo đó, ông Lê Anh Văn được nghỉ hưu từ ngày 1/9/2014.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết chế độ hưu trí đối với trường hợp của ông Lê Anh Văn, cơ quan BHXH huyện Nông Cống phát hiện hồ sơ lưu trữ tại cơ quan chức năng không đồng nhất.

Ông Lê Văn Thắng – Giám đốc BHXH huyện Nông Cống cho biết: Trong hồ sơ tham gia BHXH, ông Lê Anh Văn có ngày tháng năm sinh là 18/8/1958, nghĩa là theo quy định của Luật Lao động thì còn 4 năm nữa ông Văn mới đến tuổi nghỉ chế độ BHXH. Vì vậy BHXH huyện Nông Cống đã trả hồ sơ của ông Văn về UBND huyện Nông Cống.

Ông Trần Văn Thuấn thì cho rằng, việc ra Quyết định nghỉ công tác để hưởng chế độ BHXH đối với ông Lê Anh Văn hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật.


Quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ BHXH của ông Văn

UBND huyện Nông Cống cũng đã quyết định phân công đồng chí Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tạm thời phụ trách thay người đã được nghỉ chế độ BHXH.

Còn việc chứng minh sinh năm 1954 hay 1958 là nhiệm vụ của ông Văn, huyện không có chức năng phải thực hiện.

Dư luận đặt ra băn khoăn: Hồ sơ của ông Lê Anh Văn sai lệch trong một thời gian dài mà không bị phát hiện, xử lý, phải chăng do sự quản lý lỏng lẻo của cơ quan, ban ngành chức năng huyện Nông Cống. Có hay không việc ông Văn khai man tuổi để “giữ ghế”? Từ đó dẫn đến tình huống oái oăm như hiện tại: Đi cũng dở ở không xong!

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm