| Hotline: 0983.970.780

Truy xuất nguồn gốc giống cây lâm nghiệp

Thứ Hai 24/09/2018 , 15:05 (GMT+7)

Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở NN-PTNT Hà Tĩnh, bình quân mỗi năm các tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh tiêu thụ hàng chục vạn cây giống lâm nghiệp.

Tuy nhiên, việc xây dựng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh cây giống “có tâm, có tầm” đang hết sức khiêm tốn dẫn đến tình trạng cây giống kém chất lượng tràn về các vùng nông thôn khá phổ biến.

17-39-57_1
Cây giống của doanh nghiệp Tân Thanh Phong được sản xuất khép kín trong dàn che cố định

Huyện Hương Khê có đến hơn 22.600ha rừng sản xuất, chủ yếu là trồng keo và cây cao su. Hơn chục năm về trước, khi cây cao su đang được ví như “vàng trắng” thì rất nhiều hộ dân liên kết với các doanh nghiệp chặt thông, keo để chuyển đổi sang trồng cao su. Sau khi mủ cao su rớt giá thê thảm thì huyện Hương Khê cũng ngừng mở rộng diện tích cây trồng này, toàn bộ diện tích đất sản xuất còn lại của địa phương chủ yếu được quy hoạch chuyển sang trồng keo. Sở dĩ người dân Hà Tĩnh nói chung, Hương Khê nói riêng chuộng cây keo vì đây là loài cây dễ trồng, đầu tư ít, không hao tốn công lao động.

Nắm bắt được nhu cầu của người dân, rất nhiều ki ốt treo biển hiệu, dựng cây giống lâm nghiệp bày bán tràn lan. Đáng buồn là cả người bán lẫn người mua chỉ chăm chăm vào lợi ích kinh tế mà quên đi chất lượng cây giống.

Đứng trước thực trạng này, huyện Hương Khê xây dựng kế hoạch giám sát chặt chẽ chất lượng cây giống có truy xuất nguồn gốc. Hiện toàn huyện có 5 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp có đăng ký giấy phép, chịu sự giám sát, quản lý thường xuyên của chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm.

Ông Nguyễn Quang Hào, Hạt trưởng hạt Kiểm lâm Hương Khê cho biết, khoảng 5 năm trở lại đây việc quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp trên địa bàn được siết chặt từ khâu đầu vào đến đầu ra. Theo đó, nguồn nguyên liệu sản xuất giống, hệ thống cơ sở hạ tầng, sản phẩm giống xuất bán ra thị trường… tất cả đều phải có xác nhận của lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương. Đây là cách truy xuất nguồn gốc hiệu quả nhất để đảm bảo người dân được sử dụng cây giống đảm bảo chất lượng.

“Quỹ đất sản xuất lâm nghiệp của Hương Khê cơ bản đã khép kín nên nhu cầu sử dụng cây giống hiện nay không lớn. Vì vậy, các đơn vị sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp trên địa bàn hầu hết cung ứng cho thị trường các huyện lân cận như Vũ Quang, Đức Thọ, Hương Sơn và các tỉnh trong khu vực”, ông Hào thông tin.

Tân Thanh Phong hiện là doanh nghiệp đứng đầu không chỉ Hương Khê mà còn là điển hình của tỉnh Hà Tĩnh trong việc sản xuất, cung ứng giống cây lâm nghiệp. Theo ông Hà Tiến Dũng, Giám đốc doanh nghiệp, bình quân mỗi năm Tân Thanh Phong cung ứng trên 10 triệu cây giống ra thị trường, bao gồm: cây keo các loại; gió trầm, lim, dỗi, mỡ; sao đen, sấu, xà cừ…

17-39-57_3
Ảnh: T.N

Ông Dũng cho hay, để xây dựng được thương hiệu, cung ứng cho người dân những cây giống tốt nhất, ngoài đầu tư đồng bộ hệ thống mái che, hệ thống tưới tự động, cấp thoát nước… mỗi năm doanh nghiệp bỏ ra 5 - 7 tỷ đồng mua lô cây con, hạt giống, thuê nhân công. Tất cả đều hướng đến sản xuất hữu cơ, hạn chế sử dụng thuốc BVTV nhằm bảo vệ môi trường, sức khỏe cho nhân công.

“Chúng tôi có 30 lao động thường xuyên sản xuất cây giống. Tuy nhiên, vào những dịp nhiều đơn hàng, phải đóng bầu “tranh mưa, cướp nắng” thì lực lượng lao động có khi lên đến gần 100 người. Mục tiêu Tân Thanh Phong hướng đến là niềm tin của khách hàng và cơ sở để củng cố niềm tin đó chính là chất lượng cây giống”, ông Hà Tiến Dũng nói.

Vị giám đốc doanh nghiệp chia sẻ thêm, để sản xuất thành công một lô giống cây lâm nghiệp yếu tố con người là quan trọng nhất. Ngoài kinh nghiệm thì lao động phải có tay nghề đồng đều, sau đó là hạ tầng đồng bộ. Cái khó nhất cho các cơ sở sản xuất cây giống ở Hà Tĩnh là thời tiết cực đoan. Mùa nắng thì cháy da cháy thịt nhưng khi mưa thì lũ lụt cả tuần liền. Ngoài ra, nguồn nhân lực am hiểu về kỹ thuật sản xuất cây giống lâm nghiệp trên địa bàn gần như không có nên doanh nghiệp phải tự đào tạo, nhiều khi trở thành bị động.

17-39-57_4
Mỗi lô giống xuất đi đều có sự giám sát của chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn
Hiện vẫn có rất nhiều ki ốt, thậm chí hợp tác xã, tổ hợp tác kinh doanh cây giống lâm nghiệp không phép, không rõ nguồn gốc xuất xứ, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong tỉnh. Chúng tôi mong các cơ quan nhà nước quản lý chặt chẽ hơn để tạo sự công bằng trong kinh doanh và người dân được sử dụng sản phẩm đảm bảo chất lượng.

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm