| Hotline: 0983.970.780

Tụ tập sử dụng ma túy trong nhà nghỉ giữa dịch Covid-19

Thứ Ba 04/08/2020 , 10:50 (GMT+7)

Công an huyện Bù Đốp (Bình Phước) bắt quả tang 12 nam, nữ đang tụ tập sử dụng ma túy, bất chấp dịch Covid-19.

Ngày 4/8, Công an huyện Bù Đốp cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý 12 đối tượng về hành vi tụ tập sử dụng ma túy.

Theo đó, qua trinh sát và bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 08 giờ 10 phút ngày 3/8,  lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Công an xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp nhanh chóng áp sát và bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ Trâm Anh 2 (thôn 3, xã Thiện Hưng).

Qua kiểm tra phát hiện 12 đối tượng tập trung để sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm một túi nylon màu trắng bên trong có 2 bịch chứa chất màu trắng (nghi là chất ma túy) và 2 viên nén hình tròn (nghi là chất ma túy), chưa xác định trọng lượng.

Ngay sau đó, Công an huyện Bù Đốp đã đưa 12 người này về trụ sở để tiến hành điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh đối tượng Nguyễn Đức Hùng sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại đường Lê Quang Định, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM khai nhận tang vật trên là ma túy do Hùng mua để sử dụng và cho 10 bạn sử dụng chung, riêng 1 đối tượng không sử dụng.

Công an huyện Bù Đốp đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 đối tượng có liên quan với số tiền 7.500.000 đồng; đồng thời ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Hùng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy để điều tra theo quy định của pháp luật.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất