| Hotline: 0983.970.780

Tưới hợp lý để đủ nước

Thứ Ba 13/01/2015 , 07:31 (GMT+7)

Cả năm 2014 trên địa bàn Bình Định rất vắng mưa, nên dù đã chủ động nhưng các hồ chứa lớn ở tỉnh này chỉ tích được khoảng 70 - 80% dung tích chứa.

Do đó, ngay từ bây giờ ngành nông nghiệp tỉnh này đã tính đến chuyện phải tưới thật hợp lý để đảm bảo đủ nước cung ứng cho SXNN cả năm 2015.

Chịu trách nhiệm nặng nề nhất trong việc cung ứng nước tưới cho SXNN ở Bình Định là Cty TNHH Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL), đơn vị được UBND tỉnh giao quản lý 15 hồ chứa có dung tích lớn, 22 đập dâng, 525 km kênh mương cùng 2.500 công trình trên kênh.

Hằng năm, đơn vị này có trách nhiệm tưới cho 54.000 ha lúa và cây trồng các loại; đồng thời cung cấp nước sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản cho các địa phương ven biển.

Theo ông Nguyễn Văn Phú, GĐ Cty KTCTTL Bình Định, mùa mưa 2014, tại Bình Định, lượng mưa bình quân trong 2 tháng cao điểm chỉ đạt xấp xỉ 400 mm, thấp hơn trung bình nhiều năm từ 100 -150 mm. Mà cũng chỉ mưa lai rai, không tập trung, nên dòng chảy dẫn đến các hồ chứa thấp hơn mức trung bình so cùng kỳ nhiều năm, dẫn đến các hồ chứa không tích đủ nước.

Năm nay lại là năm Bình Định được dự báo là 1 trong những tỉnh bị El Nino đe dọa trực tiếp. Do đó, nếu không sử dụng dè xẻn, nguồn nước phục vụ cho SXNN trong năm 2015 sẽ có nguy cơ bị thiếu nghiêm trọng, nhất là trong mùa khô hạn.

“Đến thời điểm này, lượng nước tích được tại 15 hồ chứa do Cty quản lý chỉ đạt 393 triệu m3/458 triệu m3. Trong đó, hồ chứa nước hồ Núi Một (An Nhơn) chỉ đạt 71 triệu m3/110 triệu m3, đạt 64%; hồ Hội Sơn (Phù Cát) 34,5 triệu m3/44,5 triệu m3, đạt 77%; hồ Thuận Ninh (Tây Sơn) 26,2 triệu m3/35,36 triệu m3, đạt 74%; hồ Suối Tre (Phù Cát) 4 triệu m3/4,95 triệu m3, đạt 80%; hồ Hà Nhe (Vĩnh Thạnh) 2 triệu m3/3,7 triệu m3, đạt 54%…”, ông Phú cho biết.

Qua cân đối nguồn nước tại các hồ chứa, ngành nông nghiệp Bình Định lo lắng nguy cơ thiếu hụt nguồn nước tưới cho SXNN trong năm 2015 là rất dễ xảy ra. Đáng lo ngại là lượng nước tại hồ Hội Sơn (Phù Cát) hiện chỉ tích được 34,47 triệu m3/44,5 triệu m3, nên nguy cơ thiếu nước tưới trên địa bàn 2 huyện Phù Cát và Phù Mỹ là rất lớn.

“Sắp tới, Cty sẽ tổ chức hội nghị phổ biến về các biện pháp tưới tiết kiệm như: ướt - khô xen kẽ, nông lộ phơi… cho các HTXNN trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời đưa ra các quy định trong việc phối hợp sử dụng nguồn nước tưới tiết kiệm trong vụ ĐX 2014-2015 và cả năm 2015”, ông Phú cho biết thêm.

“Cũng may, công trình đập dâng và hệ thống kênh tưới Văn Phong đã thi công hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào vận hành, đảm bảo tưới cho trên 3.800 ha lúa và hoa màu ở huyện Tây Sơn và TX An Nhơn nên sẽ giảm được áp lực nước tưới cho năm nay.

Bên cạnh đó, từ nguồn của hồ chứa nước Định Bình trong thời gian gần đây được mưa nguồn bổ sung đáng kể sẽ tăng cường lượng nước cho hệ thống sông Kôn cung cấp cho các huyện phía Nam tỉnh”, ông Phú hy vọng.

Tuy nhiên, ngay từ bây giờ Cty KTCTTL Bình Định đã bắt đầu quản lý chặt nguồn nước để phòng hạn. Các xí nghiệp quản lý thủy nông trực thuộc công ty đã nhận lệnh đóng toàn bộ các cống lấy nước của các hồ chứa do đơn vị mình quản lý để tăng thêm dung tích chứa; đồng thời vận động các HTXNN và bà con nông dân tận dụng nguồn nước tự nhiên ở các sông, suối, ao hồ để làm đất gieo sạ vụ ĐX, hạn chế không sử dụng “kho” nước tại các hồ chứa nhằm dự phòng cho các vụ sau.

Theo ông Phú, trong thời gian này, Cty thường xuyên thông báo về diễn biến nguồn nước và tình hình nước tưới để các địa phương để có biện pháp chỉ đạo kịp thời và chủ động bố trí SX, chuyển đổi cơ cấu cây trồng cạn phù hợp, ít sử dụng nước tưới.

Ngoài ra, đơn vị này còn tăng cường sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh mương thủy lợi tại các địa phương để phân phối nước hợp lý, đảm bảo tốt việc tưới tiêu.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm