| Hotline: 0983.970.780

Tương lai của sầu riêng phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc

Thứ Năm 07/07/2022 , 15:11 (GMT+7)

Đó là tiêu đề bài báo trên phiên bản toàn cầu của tờ Nhân dân nhật báo, cập nhật chỉ số rủi ro mới nhất của thị trường sầu riêng do chuyên gia nhận định.

Nhiều giống sầu riêng đặc sản như gai đen, Musang King của Malaysia ngày càng cạnh tranh mạnh so với nhiều chủng loại của Thái Lan. Ảnh: Bernama

Nhiều giống sầu riêng đặc sản như gai đen, Musang King của Malaysia ngày càng cạnh tranh mạnh so với nhiều chủng loại của Thái Lan. Ảnh: Bernama

Tiến sĩ Yi, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thương mại Quốc tế thuộc Đại học Thương mại Thái Lan chỉ ra rằng: Thị trường sầu riêng Thái Lan nói riêng và các quốc gia trong khu vực nói chung sẽ gặp khó khăn, nếu vẫn muốn đà xuất khẩu duy trì tốc độ tăng trưởng cao như trước đây, trong 5 năm tới, bắt đầu từ năm 2022.

Do phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc, hiện giá sầu riêng tại Thái Lan cũng dao động lên xuống tùy thuộc vào việc tăng giảm xuất khẩu mặt hàng trái cây chủ lực này sang thị trường gần 1,4 tỷ dân.

Theo các con số thống kê, diện tích trồng sầu riêng ở khu vực Đông Bắc Thái Lan đã tăng gần gấp sáu lần trong vòng một thập kỷ qua, trong đó rất nhiều hộ nông dân trước đây trồng cao su, sắn và các cây trồng khác đã chuyển đổi sang trồng sầu riêng.

Ước tính đến năm 2026, sản lượng sầu riêng hàng năm của Thái Lan dự kiến ​​sẽ đạt 338.000 tấn, hơn gấp 5 lần sản lượng đạt được trong thập kỷ qua.

Dự báo trong vòng 5 năm tới, giá sầu riêng của Thái Lan dự kiến ​​sẽ đạt trung bình 146 bạt (4,13 USD) trên 1 kg, với giá dao động dựa trên nhu cầu thị trường Trung Quốc.

Sản lượng sầu riêng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu dự kiến cũng ​​sẽ tăng lên trong năm năm tới. Báo cáo dự đoán rằng tổng sản lượng sầu riêng thế giới sẽ tăng hơn gấp đôi trong vòng 5 năm tới, với tổng sản lượng xuất khẩu và doanh số bán hàng trong nước đều tăng tương đương.

Theo đó sản lượng sầu riêng hàng năm toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng lên mức 612.000 tấn, với mức tăng xuất khẩu hàng năm là 274.000 tấn.

Sản lượng sầu riêng của các nước trong khu vực ASEAN như Malaysia , Indonesia, Philippines và Việt Nam cũng được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng, cũng đặt ra những thách thức mới cho thị trường xuất khẩu.

Trong 5 năm tới, sản lượng sầu riêng ước tính tăng 44,9% ở Malaysia, 28,9% ở Indonesia và 44% ở Philippines. Báo cáo dự đoán sản lượng sầu riêng hàng năm sẽ đạt 60.000 tấn ở Myanmar, 130.000 tấn ở Lào và 210.000 tấn ở Campuchia. Riêng ở Việt Nam, sản lượng sầu riêng hàng năm được dự báo sẽ vượt mức 700.000 tấn, tăng 93,9% so với hiện nay.

Báo cáo chỉ ra rằng, giá sầu riêng Thái Lan phụ thuộc vào mối quan hệ giữa nước này với Trung Quốc. Một khi nhu cầu tiêu thụ sầu riêng ở Trung Quốc tiếp tục tăng và chất lượng của sầu riêng Thái Lan vẫn tuyệt vời, thì giá sầu riêng cũng vẫn sẽ tăng trong vòng 5 năm tới.

Trong khi đó, các yếu tố có thể làm giảm giá bao gồm các vấn đề trong mối quan hệ giữa hai nước, sự suy giảm chất lượng trái sầu riêng, tăng sản lượng sầu riêng ở Trung Quốc và các nước khác, vấn đề buôn lậu/sai nhãn mác, vấn đề vận chuyển qua biên giới, vấn đề thời tiết- khí hậu, thiếu lao động và ảnh hưởng của dịch bệnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường sầu riêng Thái Lan cũng như các quốc gia láng giềng.

Chuyên gia tư vấn sầu riêng Malaysia Lim Chin Kee cho biết, với nhu cầu ngày càng tăng trong bối cảnh nguồn cung thấp, giá sầu riêng dự kiến ​​sẽ tăng ít nhất từ ​​20 đến 30% trong mùa vụ tới.   

Theo ông Lim, Trung Quốc là điểm đến xuất khẩu sầu riêng chính của Malaysia, tiếp theo là Singapore và Hồng Kông. Vị này cho rằng, các lý do khác góp phần khiến giá sầu riêng tăng cao là do chi phí phân bón tăng cao và thời tiết diễn biến bất thường trong thời gian gần đây. 

Hiện nông dân trồng sầu riêng ở Malaysia đang bán giống Musang King cho trung gian với giá từ 60 RM (tương đương 13,70 USD) đến 70 RM / kg, trong khi năm ngoái là khoảng 45 RM / kg, ông Lim nói. Trong khi đó, giống sầu riêng gai đen có giá khoảng 80 RM / kg trong năm nay, tăng so với mức 70 RM / kg của năm ngoái.  

Theo Cục Thống kê Malaysia, mức tiêu thụ sầu riêng bình quân đầu người của người dân Malaysia là 11,1 kg vào năm 2020.

(Freshplaza; CNA)

Xem thêm
Hơn 500 kg lòng lợn hôi thối đang trên đường đi tiêu thụ

Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên phát hiện 520kg lòng lợn bốc mùi hôi thối sắp được bán lại cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và sản xuất lạp sườn.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

STP hỗ trợ ngư dân trả góp lồng nuôi thủy sản HDPE không cần thế chấp

Nhằm giúp ngư dân chuyển đổi mô hình nuôi trồng thủy sản HDPE, STP Group đưa ra 3 chương trình hỗ trợ thuận lợi để bà con tiếp cận công nghệ nuôi biển mới.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.