| Hotline: 0983.970.780

Thái Nguyên:

Tượng Quốc tổ và Quốc mẫu đúc bằng vàng, bạc hiện ở đâu?

Thứ Hai 06/04/2015 , 06:15 (GMT+7)

2 pho tượng Quốc tổ Lạc Long Quân và Quốc mẫu Âu Cơ sau khi được tổ chức đúc tại chùa Phù Liễn (TP Thái Nguyên) lại không được đưa ngay vào đình Đền Hùng, mà phải đưa đi nơi khác cất giữ.

Nhiều người dân tỉnh Thái Nguyên đang đặt ra câu hỏi: Vì sao vậy?

Ngày 10/3/2014, UBND phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên có công văn gửi Quỹ Tu bổ Đền Hùng (Phú Thọ) đề nghị giúp đỡ đúc 2 pho tượng QTLLQ và QMÂC để phục dựng hình ảnh Quốc tổ và Quốc mẫu trong nơi thờ tự các Vua Hùng tại đình Đền Hùng thuộc phường Trưng Vương.

Sau khi nhận được lời đề nghị, Quỹ Tu bổ Đền Hùng có văn bản hướng dẫn cách làm, đồng thời phía Quỹ cũng nhiệt tình phối hợp với các cơ quan, ban ngành tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng giúp đúc 2 pho tượng theo ý nguyện của người dân cùng các tăng ni phật tử.

Từ sự đồng thuận của Quỹ Tu bổ Đền Hùng, Sở VH-TT&DL Thái Nguyên đã nhanh chóng hiện thực hóa và tham mưu UBND tỉnh Thái Nguyên có Công văn số 632/UBND-VX ngày 26/3/2014 do bà Ma Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ký về việc “đồng ý chủ trương đúc tượng QTLLQ và QMÂC theo đúng phiên bản đã được Bộ VH-TT&DL phê duyệt, đặt tại Di tích lịch sử văn hóa đình Hùng Vương".

Ngay lập tức, UBND TP Thái Nguyên đã có Quyết định số 3977/QĐ-UBND ngày 3/4/2014 thành lập Ban tổ chức Lễ đúc tượng QTLLQ và QMÂC tại chùa Phù Liễn với 9 thành viên gồm các ông: Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ Tu bổ Đền Hùng làm Trưởng ban. Đại đức Thích Nguyên Thành, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên làm Phó Trưởng ban và đại diện Phòng Văn hóa TP Thái Nguyên, UBND phường Hoàng Văn Thụ, UBND phường Trưng Vương… làm ủy viên.

10-47-25_5
Nhẫn, dây chuyền vàng, bạc của những nhà hảo tâm cung tiến

Đúng ngày Giỗ tổ 10/3/2014 (Âm lịch), công việc đại tế lễ và tiến hành đúc tượng được diễn ra tại khu vực cây xanh, gần chùa Phù Liễn, thuộc phường Hoàng Văn Thụ.

Sáng 2/4, phóng viên Báo NNVN đã có cuộc làm việc với Chủ tịch UBND phường Trưng Vương xung quanh việc này. Ông Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Trưng Vương, cho biết: “Tôi chỉ là ủy viên trong Ban tổ chức nên toàn bộ việc đúc 2 pho tượng như thế nào, hết bao nhiêu tiền, sau đó đem đi đâu, tôi không hề được bàn bạc. Tôi có nghe nói, sau khi đúc xong thì họ đem về Nam Định".

Ông Tuấn cũng đã mời bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường, là người được cử theo dõi, quản lý hồ sơ việc đúc tượng QTLLQ và QMÂC. Bà Thủy chia sẻ: “Mặc dù được phân công theo dõi nhưng tôi không được biết gì về việc thu tiền công đức, cũng như nguồn tiền, vàng của các nhà hảo tâm cung tiến".

Cũng theo bà Thủy, vì kinh phí thuê đúc tượng là nguồn xã hội hóa, phường chỉ là đơn vị hưởng lợi, nên cũng không được phép quan tâm sâu, mọi người làm thế nào là tùy.

Mỗi khi có ai hỏi về việc tượng đang ở đâu, bà Thủy lại hỏi ông Phạm Trần Đang, Trưởng ban Quản lý đình Đền Hùng. Thế nhưng, ông Đang cũng chẳng biết chính xác mà lại dựa vào nguồn tin từ người quen ở dưới quê Nam Định, mới biết là tượng được đưa về tận dưới đó để tiếp tục hoàn thiện.

10-47-25_8
Một phụ nữ đưa khay đựng vàng, bạc vào dâng tiến

Theo lời chỉ dẫn của bà Thủy, chúng tôi tiếp tục tìm gặp ông Đang. Hỏi vì sao tượng đúc xong lại không được đưa về đình, ông Đang cho hay: Khi đúc tượng, nhiều người đã bỏ vàng, bạc vào nồi lửa cháy rừng rực.

Không ít người còn lột sạch kim loại quý hiếm đang đeo trên người từ nhẫn, dây chuyền, vòng đeo tay, đeo cổ… để bỏ vào nồi đang đun đồng đúc tượng. Họ đúc xong tượng, lại đưa đi nơi khác hoàn thiện gần 1 năm nay vẫn chưa đem về trả, chẳng biết đến khi đem về đình, có phải là tượng cũ của chúng tôi nữa hay không? Tôi cũng như nhiều người khác rất băn khoăn về điều này.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm