| Hotline: 0983.970.780

Tuyên Quang: 50 xã sử dụng phân viên nén dúi sâu

Thứ Năm 05/01/2012 , 10:00 (GMT+7)

Được sự giúp đỡ của Tổ chức CODESPA (Tây Ban Nha), vừa qua Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Trạm Khuyến nông các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn tổ chức hội nghị triển khai Dự án phân viên nén dúi sâu tại 35 xã của 3 huyện: Chiêm Hóa (10 xã), Hàm Yên (5 xã), Yên Sơn (20 xã) cho gần 1.500 đại biểu là đại diện UBND xã, các đoàn thể xã, cán bộ khuyến nông xã, trưởng thôn bản và chi hội trưởng phụ nữ thôn xóm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe phổ biến quá trình đưa phân viên nén dúi sâu vào Việt Nam, lợi ích khi sử dụng phân viên nén dúi sâu, kỹ thuật sử dụng phân viên nén cho lúa cấy và lúa gieo sạ.

Vụ xuân 2012, dự án sẽ triển khai tại 50 xã (trong đó có 15 xã đã thực hiện trong năm 2011), đối với 35 xã mới mỗi xã vận động ít nhất là 80 hộ tham gia và bình quân mỗi hộ sử dụng 15 kg phân viên nén dúi sâu, trong đó có 30% hộ nghèo. Đối với 15 xã đã thực hiện trong năm 2011 mỗi xã vận động ít nhất 300 hộ và bình quân mỗi hộ sử dụng 30 kg phân viên nén.

 Những hộ tham gia dự án sẽ được hỗ trợ tài liệu và được tập huấn kỹ thuật sử dụng. Dự kiến lượng phân viên cung ứng dịch vụ cho các hộ dân tham gia dự án khoảng trên 200 tấn. Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục lập kế hoạch sử dụng phân nén dúi sâu tại 3 huyện: Lâm Bình, Na Hang, Yên Sơn.

Xem thêm
3 đề án bao trùm ngành chăn nuôi bắt đầu đi vào đời sống

Chiều 3/5, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai một số đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Xúc động những bức tranh tuyên truyền bệnh dại của học sinh

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Long An chia sẻ: 'Khi nhận các bức tranh dự thi tuyên truyền bệnh dại của các em học sinh, chúng tôi rất xúc động'.

Xã viên sẽ hưởng lợi lớn khi canh tác lúa giảm phát thải

ĐBSCL Theo dự thảo chi trả kết quả giảm phát thải trong Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, nông dân trong các HTX, tổ hợp tác là đối tượng hưởng lợi cao nhất.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.