| Hotline: 0983.970.780

Tuyên truyền khuyến nông cần bám sát trọng điểm ngành

Thứ Sáu 10/03/2017 , 07:10 (GMT+7)

Quyền Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Trần Văn Khởi nhấn mạnh, công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền cần bám sát những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của ngành nông nghiệp.

13-29-54_20170309_105341
Quyền Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Trần Văn Khởi phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác thông tin tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng năm 2017
 

Phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác thông tin tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng năm 2017 diễn ra sáng 9/3 tại Hà Nội, Quyền Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Trần Văn Khởi nhấn mạnh, công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền giữa ngành Khuyến nông và các báo, đài năm 2017 cần bám sát những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của ngành nông nghiệp.

Theo đó, năm 2017 sản xuất nông nghiệp được dự báo tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức về thời tiết, dịch bệnh và đặc biệt là biến đổi khí hậu, 2017 ngành Nông nghiệp cũng tiến hành tái cơ cấu toàn diện nhiều lĩnh vực quan trọng. Do đó, để bắt kịp và đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn, hoạt động thông tin, tuyên truyền phải bám sát chủ trương tái cơ cấu ngành nâng cao giá trị gia tăng.

Tiếp đến, đẩy mạnh phát triển cây, con chủ lực, tận dụng lợi thế vùng miền, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, thích ứng và giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu.

Một nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt nữa là tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức kỹ thuật, kinh tế, xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ, thông tin thị trường, xây dựng nông thôn mới, đào tạo nghề cho lao động nông thôn chuyên sâu, toàn diện hơn nữa.

Đặc biệt, giữa Khuyến nông Quốc gia và các báo, đài cần tăng cường hơn nữa việc trao đổi, đóng góp ý kiến, thông tin đa chiều các vấn đề trong ngành nông nghiệp, nhằm cung cấp cho dư luận những thông tin, góc nhìn khách quan, đa chiều theo hướng có lợi cho quốc gia và nhân dân.

Một trong những hạn chế, tồn tại trong công tác tuyên truyền năm 2016, theo lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, nhất định các báo, đài phải có sự thay đổi trong 2017 đó là việc cung cấp sai lệch nhiều thông tin mang tính khoa học, chỉ tiêu, kỹ thuật của ngành. Vì vậy, giữa các báo, đài và đội ngũ chuyên gia khuyến nông từ trung ương đến địa phương phải phối hợp liên tục, kịp thời nhằm cung cấp cho bà con nông dân thông tin, định hướng được nhanh nhất, nhưng cần đảm bảo tính chính xác, khách quan và phù hợp.

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm