| Hotline: 0983.970.780

Tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân trước khi xuất bến

Chủ Nhật 09/02/2025 , 18:00 (GMT+7)

KIÊN GIANG Sở NN-PTNT Kiên Giang tặng phao cứu sinh, phát tờ rơi tuyên truyền và thư kêu gọi về chống khai thác IUU cho ngư dân trước khi xuất hành chuyến biển đầu năm mới.

Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Kiên Giang, ông Lê Hữu Toàn tặng quà và trao thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh về chống khai thác IUU cho chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân nhân dịp xuất hành chuyến biển đầu năm mới. Ảnh: Trung Chánh.

Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Kiên Giang, ông Lê Hữu Toàn tặng quà và trao thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh về chống khai thác IUU cho chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân nhân dịp xuất hành chuyến biển đầu năm mới. Ảnh: Trung Chánh.

Sáng 9/2, tại cảng cá Tắc Cậu (huyện Châu Thành, Kiên Giang), Sở NN-PTNT tỉnh Kiên Giang tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên và tặng phao cứu sinh, phát tờ rơi tuyên truyền, thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về chống khai thác IUU cho ngư dân trước khi xuất hành ra khơi đánh bắt chuyến biển đầu năm. Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Kiên Giang chúc các chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân một mùa biển thành công, như ý và an toàn trên mọi hải trình.

Lực lượng Kiểm ngư tỉnh Kiên Giang phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU cho chủ tàu, ngư dân trước khi xuất hành ra khơi bám biển. Ảnh: Trung Chánh.

Lực lượng Kiểm ngư tỉnh Kiên Giang phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU cho chủ tàu, ngư dân trước khi xuất hành ra khơi bám biển. Ảnh: Trung Chánh.

Ông Toàn đánh giá, mặc dù năm qua ngành khai thác thủy sản của tỉnh đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như thời tiết bất lợi, giá cả nhiên liệu biến động và tình hình thị trường xuất khẩu gặp khó. Trong đó, việc chưa gỡ được cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) là một bất lợi lớn cho hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

Tuy nhiên, ngư dân Kiên Giang vẫn luôn bám biển, duy trì sản xuất và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Sản lượng khai thác năm 2024 đạt 430.821 tấn, chiếm 11% sản lượng cả nước. Những đóng góp của ngư dân không chỉ mang lại giá trị về kinh tế, giải quyết việc làm cho lực lượng làm nghề biển mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Ngành nông nghiệp Kiên Giang cũng ghi nhận các chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân đã nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về thủy sản, các quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Các chủ tàu, ngư dân đã tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương thực hiện tốt việc đăng ký, đăng kiểm tàu cá, cấp giấy phép tàu cá, lắt đặt thiết bị giám sát hành trình.

Đặc biệt, tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài đã giảm hẳn, từ tháng 8/2024 đến nay Kiên Giang không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Trước khi lên tàu xuất hành chuyến biển đầu năm mới, hàng trăm ngư dân đã được tặng phao cứu sinh và phát tờ rơi tuyền truyền pháp luật, trao thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về chống khai thác IUU. Ảnh: Trung Chánh.

Trước khi lên tàu xuất hành chuyến biển đầu năm mới, hàng trăm ngư dân đã được tặng phao cứu sinh và phát tờ rơi tuyền truyền pháp luật, trao thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về chống khai thác IUU. Ảnh: Trung Chánh.

Đồng hành cùng ngư dân trong chuyến mở biển đầu năm mới, đoàn đã trao tặng 100 phao tròn, 100 áo phao và hàng trăm tờ rơi tuyên truyền, thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về chống khai thác IUU cho ngư dân.

Đồng thời, tuyên truyền, kêu gọi các chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc về chống khai thác IUU. Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trước khi cho tàu đi khai thác, khai thác đúng nghề, đúng vùng, ghi chép nhật ký khai thác, nhật ký thu mua thủy sản đầy đủ.

Duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình tàu cá, đặc biệt không khai thác thủy sản trái phép vùng biển nước ngoài. Việc này sẽ góp phần phát triển bền vững ngành thủy sản tỉnh và góp phần cùng cả nước quyết tâm gỡ "thẻ vàng" của EC trong năm 2025.

Xem thêm
Nuôi heo an toàn sinh học thích ứng dịch bệnh và thị trường biến động

BÌNH ĐỊNH Dù thị trường biến động và dịch bệnh bủa vây nhưng nuôi heo theo hướng an toàn sinh học vẫn có tỷ lệ thành công lớn nhờ giảm giá thành, hạn chế dịch bệnh.

Giấu dịch, chậm báo cáo sẽ bị xử lý nghiêm

QUẢNG NINH Ngoài ra, những hộ chăn nuôi không thực hiện việc khai báo thì khi xảy ra dịch bệnh sẽ không được hỗ trợ theo quy định.

200 gốc táo Đại Mật cho thu nhập gần 300 triệu đồng

HÀ NỘI Nhà vườn có 200 gốc táo từng bị úng ngập 7 ngày do bão Yagi năm 2024, nhờ áp dụng kỹ thuật phục hồi cây ăn trái đã thu được ngót 300 triệu đồng.

Trồng hẹ trên đất lúa, lợi nhuận tăng hàng chục lần

Với 1 ha trồng hẹ, sau khi trừ các chi phí sẽ đạt lợi nhuận từ 600-800 triệu đồng trong khi cùng diện tích, người trồng lúa chỉ lãi từ 16-20 triệu đồng.

Cơ giới hoá ngành cà phê để xuất khẩu bền vững

Ứng dụng cơ giới hoá và truy xuất nguồn gốc đầy đủ sẽ giúp ngành cà phê Việt Nam nhanh chóng thích nghi với quy định EUDR và duy trì vị thế trên thị trường.

Sâu đục thân gió trầm Phúc Trạch 'bị bảo hộ' nhãn hiệu ở Hàn Quốc

HÀ TĨNH Việc chủ quan trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ khiến sản phẩm gió trầm Phúc Trạch đang đứng trước nguy cơ mất thương hiệu.

Trồng keo thế nào để hài hòa sinh kế và bảo tồn đa dạng sinh học?

Cây keo đang mang lại sinh kế cho người dân nhiều vùng trên cả nước. Nhưng keo lại là loài ngoại lai, có thể gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái bản địa.