Chuỗi sự kiện có chủ đề “Chuyển đổi xanh - Chung tay vì một Việt Nam phát triển bền vững”, nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành, Tổng Biên tập Báo Lao động Nguyễn Ngọc Hiển cùng đại diện Bộ Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hà Nội, Tập đoàn Vingroup cùng thực hiện nghi thức ấn nút cam kết xanh – “Green Pledge”. Ảnh: Trung Nguyên.
Phân loại dự án xanh giúp doanh nghiệp tiếp cận tín dụng xanh
Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho biết: Chuyển đổi xanh không chỉ là một xu hướng toàn cầu mà còn là một yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh sức ép phát triển kinh tế xã hội lên môi trường, và biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng.
Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng đã xác định, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là hai chuyển đổi quan trọng nhất để Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao, hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc vào năm 2045.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành phát biểu tại Lễ phát động chuỗi sự kiện Ngày chuyển đổi xanh năm 2025. Ảnh: Trung Nguyên.
Những nỗ lực của Chính phủ cùng các Bộ, ngành, địa phương thời gian qua cho thấy, Việt Nam xác định mục tiêu, định hướng tăng trưởng xanh có vị trí quan trọng cho kinh tế - xã hội trong giai đoạn tiếp theo.
Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, thị trường tín dụng xanh đã có tốc độ phát triển cao hơn hẳn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế. Một số chủ thể phát hành trái phiếu đã phát hành thí điểm trái phiếu xanh chính quyền địa phương, trái phiếu xanh doanh nghiệp, đặc biệt, phát hành trái phiếu cho các dự án xanh có quy mô lớn như năng lượng tái tạo, điện gió và điện mặt trời.
Gần đây, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lấy kinh doanh xanh là chiến lược, là lợi thế cạnh tranh. Và mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí môi trường và việc xác nhận đối với dự án đầu tư được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh. Dự thảo Quyết định đặt ra khung pháp lý để đánh giá và hỗ trợ các dự án có lợi ích môi trường. Quy định sẽ áp dụng cho chủ dự án đầu tư, tổ chức phát hành trái phiếu xanh, tổ chức tín dụng và các bên liên quan.
Hiện nay, Đảng và Nhà nước đang chỉ đạo mạnh mẽ thực hiện chủ trương chính sách chuyển đổi tuần hoàn, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số thành yếu tố sống còn để Việt Nam tiến tới phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng với thế giới. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, đầu tư, nguồn lực cho chuyển đổi xanh tiếp tục được quan tâm hơn.
Chuyển đổi xanh là trách nhiệm chung
Theo ông Nguyễn Đức Thành, Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động, Việt Nam đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về môi trường, khi nằm trong top 10 quốc gia có chỉ số ô nhiễm không khí cao nhất châu Á. Chuyển đổi sang nền kinh tế xanh không chỉ giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường mà còn tạo động lực thúc đẩy các ngành công nghiệp mới như năng lượng tái tạo, công nghệ sạch, mở ra cơ hội việc làm và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Đức Thành, Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động phát biểu tại Lễ phát động chuỗi sự kiện Ngày chuyển đổi xanh năm 2025. Ảnh: Trung Nguyên.
Lễ phát động “Chuyển đổi xanh - Chung tay vì một Việt Nam phát triển bền vững” – là bước khởi đầu quan trọng cho chuỗi sự kiện nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, tầm quan trọng của phát triển kinh tế xanh, bền vững. Từ đó, thúc đẩy cộng đồng chung tay cùng Chính phủ thực hiện cam kết Net Zero; đảm bảo an ninh năng lượng và cải thiện sức khỏe cho người dân…
Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, chuyển đổi xanh không phải là vấn đề của riêng ai, mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Chuỗi sự kiện Chuyển đổi xanh sẽ làm rõ hơn những đóng góp, kiến giải của các chuyên gia, doanh nghiệp, người dân để cùng gỡ những “nút thắt” trong quá trình chuyển đổi xanh.
Các bên sẽ cùng hành động để tạo ra một môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực xanh, cũng như khuyến khích người dân tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, vì tương lai của Việt Nam, vì sức khỏe của mỗi người dân. Để chuyển đổi xanh trở thành động lực mới giúp tăng trưởng kinh tế đạt trên 8% năm 2025 và tăng trưởng hai con số những năm tiếp theo như mục tiêu của Đảng và Chính phủ đã đề ra.
Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hà Nội, ông Nguyễn Đình Hoa - Phó Giám đốc Sở khẳng định, với vị thế là Thủ đô của cả nước, Hà Nội sẽ thể hiện vai trò đầu tàu với nhiều hành động thiết thực nhằm đạt mục tiêu Net Zero, bảo đảm an ninh năng lượng, cải thiện sức khoẻ cộng đồng, và thúc đẩy phát triển bền vững.
Tại sự kiện, các đại biểu: Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành, Tổng Biên tập Báo Lao động Nguyễn Ngọc Hiển cùng đại diện Bộ Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hà Nội, Tập đoàn Vingroup đã cùng thực hiện nghi thức ấn nút cam kết xanh – “Green Pledge”. Nghi thức tượng trưng cho sự tham gia của các bên liên quan trong thúc đẩy chuyển đổi xanh tại Việt Nam.
Ngoài lễ phát động, từ tháng 3 – 5/2025, chuỗi sự kiện còn có các chương trình tọa đàm, hội thảo liên quan đến các lĩnh vực: Tín dụng xanh, trái phiếu xanh; chuyển đổi năng lượng tái tạo; giao thông xanh; xuất khẩu xanh… Theo đó, các chuyên gia, cơ quan quản lý và doanh nghiệp sẽ chia sẻ, đề xuất kiến nghị, nhằm tháo gỡ rào cản chính sách, tìm ra giải pháp thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam.