| Hotline: 0983.970.780

Ưu tiên quỹ đất xây nhà cho người thu nhập thấp

Thứ Hai 31/01/2011 , 10:19 (GMT+7)

Nhiều doanh nghiệp cho rằng nếu các địa phương chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất thì rất nhiều doanh nghiệp sẵn sàng nhập cuộc.

Chiều 30/1, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đi thăm và chúc Tết các hộ gia đình đầu tiên dọn về sống tại dự án nhà thu nhập thấp CT1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội; thăm khu nhà ở công nhân tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Dự án CT1 được khởi công từ quý 2/2008 với diện tích xây dựng khoảng 40.000m2 sàn gồm 328 căn hộ. Tại dự án, 102 hộ gia đình chính sách thuộc diện ưu tiên theo quy định của Nhà nước được duyệt mua trực tiếp. Quyền được mua 226 căn hộ còn lại được thực hiện thông qua hình thức bốc thăm công khai, minh bạch từ 501 hộ gia đình có hồ sơ hợp lệ.

Để đáp ứng nguyện vọng của một số hộ gia đình quá khó khăn về nhà ở, Vinaconex Xuân Mai đã tập trung hoàn thiện xong trước một số căn hộ và tạo điều kiện để 7 hộ gia đình sớm ổn định chỗ ở đón Tết cổ truyền Tân Mão 2011 tại ngôi nhà mới.

Dự kiến toàn bộ 328 căn hộ sẽ được công ty bàn giao cho người dân vào cuối quý 1/2011.

Cùng trên địa bàn Hà Đông, Vinaconex Xuân Mai đã khởi công xây dựng dự án nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Kiến Hưng. Công trình hiện đã thi công xong phần móng và tầng hầm của nhà 19T3 và đang tiến hành ép cọc đại trà hai tòa 19T5 và 19T6 (đạt 50% khối lượng). Dự án sẽ cung cấp cho Hà Nội 1.512 căn hộ để bán cho người thu nhập thấp.

Theo dự kiến, Vinaconex Xuân Mai sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua 864 căn hộ đầu tiên của dự án này từ ngày 10/2 đến 10/3/2011, phấn đấu hoàn thành công trình và bàn giao đưa vào sử dụng cuối quý 1/2012.

Tại CT1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông - dự án nhà thu nhập thấp đầu tiên trong cả nước được bán cho đối tượng theo quy định, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao những nỗ lực của chủ đầu tư là Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai trong việc tiên phong xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp (người thu nhập thấp), góp phần đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội.

Từ thực tế của Vinaconex Xuân Mai, Phó Thủ tướng chỉ đạo thành phố Hà Nội cùng các bộ, ngành chức năng tiếp thu đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn về vay vốn ưu đãi để thực hiện chương trình phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp, đặc biệt là các địa phương cần bố trí đủ quỹ đất sạch dành phát triển loại hình nhà ở này.

Hiện nay, doanh nghiệp tham gia xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp vẫn còn gặp phải một số khó khăn nhất định, trong đó điển hình là tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi bởi thủ tục lâu và cứng nhắc. Cùng với đó, quỹ đất dành để phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp chưa được thống kê và công bố rộng rãi.

Nhiều doanh nghiệp cho rằng nếu các địa phương chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất thì rất nhiều doanh nghiệp sẵn sàng nhập cuộc. Khi ấy, áp lực cán cân cung-cầu về sẽ cơ bản được giải quyết.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng cũng đến thăm khu nhà ở công nhân tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Đây là dự án thí điểm xây dựng nhà ở phục vụ công nhân ở thuê với tổng diện tích đất 20ha gồm 26 đơn nguyên nhà (1.200 căn hộ), đáp ứng gần 10.000 chỗ ở thuê cho công nhân lao động.

Tại dự án này, Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) cũng là một trong những đơn vị thí điểm thực hiện.

Phó Tổng Giám đốc Vinaconex Đoàn Châu Phong cho biết khi thi công dự án này, Vinaconex đã lập kỷ lục khi hoàn thành một đơn nguyên nhà trong vòng 3 tháng nhờ áp dụng công nghệ mới, hiện đại. Vì vậy, nếu thành phố và ngành chức năng đảm bảo cấp vốn kịp thời, tháo gỡ khẩn trương các khó khăn về mặt bằng thì doanh nghiệp hoàn toàn có khả năng xây dựng vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Hiện theo thiết kế điều chỉnh, một số đơn nguyên 5 tầng sẽ được nâng thành 15 tầng để tăng diện tích sử dụng, đáp ứng nhu cầu ở cho công nhân lao động trên địa bàn. Các đơn nguyên này sẽ được hoàn thiện cuối năm 2011.

Do có đặc thù là dự án thí điểm vừa giải phóng mặt bằng, vừa thi công xây dựng, hoàn thiện và nghiệm thu đưa vào khai thác nên khu nhà ở công nhân Kim Chung còn một số khó khăn, điển hình như hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chưa đồng bộ, thiếu dịch vụ cần thiết phục vụ đời sống sinh hoạt của công nhân...

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận định hiện nhu cầu về nhà ở của người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp và sinh viên đều rất cao, đòi hỏi các đơn vị, cấp, ngành, chính quyền địa phương cùng nhập cuộc. Ngoài việc xã hội hóa để phát triển thêm nhiều mô hình nhà ở phục vụ nhu cầu đa dạng của công nhân, cần bổ sung cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích mọi thành phần tham gia phát triển quỹ nhà ở này.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm