| Hotline: 0983.970.780

Vận động nhân dân chung sức xây dựng NTM

Thứ Tư 23/01/2019 , 08:36 (GMT+7)

Cuối năm 2019 này, có dịp đến xã NTM Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) mới thấy mọi thứ giờ đổi thay từng ngày, cuộc sống người dân nâng cao, nhà kiên cố xây dựng khang trang, lộ thẳng tắp với hai bên đường hoa tạo cảm giác yên bình.  

Từ khi được công nhận xã NTM đến nay gần 2 năm, xã Tân Thuận từng bước phát triển đi lên. Phong trào xây dựng giao thông nông thôn được triển khai rộng khắp, nhựa hóa và bê tông hóa phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân từ xã đến ấp, thủy lợi nội đồng được nạo vét thường xuyên, đáp ứng nhu cầu SX nông nghiệp.

14-23-18_img-4757
Đường về trung tâm xã NTM Tân Thuận đường nhựa thông thoáng

Văn hóa - xã hội tiến bộ, chỉ tiêu giải quyết việc làm đạt cao, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã được rà soát, đến cuối năm 2018 đã giảm đáng kể, số hộ nghèo còn 95 hộ chiếm 3,5%; hộ cận nghèo còn 200 hộ; thu nhập đạt hơn 40 triệu đồng/người/năm.

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân đảm bảo, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao từng bước nâng lên, quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông ổn định. Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Hiện nay, diện mạo NTM xã Tân Thuận phát triển toàn diện trên tất cả các mặt, trong đó nhân dân là người cảm nhận một cách chân thực nhất. Trên địa bàn xã có 2.093 ha đất trồng lúa 2 vụ; diện tích đất tôm- lúa trên 1.560 ha. Năm 2018, năng suất lúa đạt 6,5 tấn/ha, tổng sản lượng lúa hơn 32.510 tấn, đạt 116% so kế hoạch, tăng 7,7% so với cùng kỳ; tổng sản lượng thủy sản hơn 1.012 tấn, đạt 144,6% so kế hoạch, tăng 74,4% so cùng kỳ.

Công tác chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi được nhân dân thực hiện tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện xã có 7 tổ hợp tác làm ăn hiệu quả như THT lúa – màu, lúa – tôm và 1 HTX sản xuất, dịch vụ nông nghiệp phục vụ tốt nhu cầu sản xuất tôm - lúa của người dân.

Ông Phạm Trung Thu, ở ấp Kinh 1A, xã Tân Thuận chia sẻ: “Từ khi xây dựng NTM mới tới nay, chú thấy nhà cửa cất khang trang hết, bà con phấn khởi, kinh tế dồi dào, hộ nghèo cũng đã giảm bớt. Chú cảm nhận không khí tết năm nay phát triển hơn năm rồi, lúa cũng thấy trúng hơn mọi năm, bộ mặt nông thôn càng ngày thay đổi, bà con xóm làng ai cũng vui mừng”.

Ông Trần Văn Mực Em, Phó Trưởng ấp Kinh 1A, xã Tân Thuận nói: “Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, được sự chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo ấp đã vận động bà con thực hiện 15 phần việc của ấp để giữ vững xã đạt chuẩn NTM. Ấp cũng xây dựng được 1 số mô hình "5 không, 3 sạch", cột cờ đúng quy cách, thắp sáng đường quê, xây dựng hố rác gia đình và bảo vệ môi trường”.

14-23-18_img-4732
Người dân xã Tân Thuận xây dựng nhà cửa khang trang

Có thể thấy, tại những xã đạt chuẩn NTM như Tân Thuận, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên từng ngày. Đây là động lực để những xã còn lại sẽ sớm về đích NTM trong tương lai, góp phần đưa huyện Vĩnh Thuận trở thành huyện NTM vào năm 2020.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm