| Hotline: 0983.970.780

Về xã điểm NTM Phú Cường

Thứ Sáu 20/04/2012 , 10:22 (GMT+7)

Phú Cường là một trong 3 xã của huyện Tam Nông (Đồng Tháp) được chọn làm điểm xây dựng NTM.

Đường GTNT do người dân đóng góp xây dựng
Phú Cường là một trong 3 xã của huyện Tam Nông (Đồng Tháp) được chọn làm điểm xây dựng NTM. Những năm qua, Phú Cường luôn xác định nông nghiệp là thế mạnh và nông thôn là địa bàn chiến lược.

Xã Phú Cường đưa nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy hoạch bố trí lại sản xuất, chủ động cơ cấu mùa vụ, đào tạo cán bộ, phát huy sự tự nguyện, năng động, sáng tạo của nhân dân... Từ đó đã tạo động lực mạnh mẽ cho sản xuất nông nghiệp, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá. Đây là tiền đề thuận lợi để Phú Cường bắt tay thực hiện cuộc vận động xây dựng NTM.

Ông Phùng Công Thanh, Chủ tịch UBND xã Phú Cường, cho biết: “Thực hiện chủ trương xây dựng NTM, xã Phú Cường thực hiện được 9/19 tiêu chí đã đạt theo chuẩn quốc gia như: bưu điện, điện lưới quốc gia, nhà ở, hình thức tổ chức sản xuất, lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và an ninh trật tự".

Hiện nay, cuộc sống của người dân nơi đây khá giả. Số hộ giàu của xã chiếm trên 24%, hộ khá - trung bình chiếm 43%; số hộ nghèo và cận nghèo giảm còn 19%. Toàn xã còn có 3 HTX dịch vụ sản xuất nông nghiệp và 7 tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp và 125 cơ sở sản xuất TTCN làm ăn hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhân dân. Nổi bật là HTX Nông nghiệp Tân Cường là mô hình mẫu về HTX sản xuất kiểu mới của huyện và tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Lan ở ấp B, xã Phú Cường phấn khởi cho biết: "Tôi thấy bộ mặt nông thôn đổi mới và phát triển ngày càng rõ rệt. Những căn nhà tường, nhà ngói mọc lên liên tiếp. Nông dân mua sắm nhiều tiện nghi sinh hoạt trong nhà và xe lưu thông rất nhiều. Bây giờ, trong xã có cầu sắt và cầu bê-tông, những cụm-tuyến dân cư được hình thành. Các trạm cấp nước sạch cho người dân cũng mọc lên. Trường lớp phục vụ dạy - học rất khang trang. Tôi rất là phấn khởi".

Đến với Phú Cường hôm nay, chúng ta sẽ thấy một vùng quê đang đổi mới từng ngày. Đồng bưng hoang vắng năm xưa, nay đã trở thành cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, những làng quê, cụm - tuyến dân cư trù phú chan hòa ánh điện, vườn cây trái sum suê trĩu cành, diện tích rừng tràm được mở rộng xanh tươi ngút ngàn... Một kiểu mẫu NTM thắm đượm tình làng nghĩa xóm đang được kiến thiết và phát triển trên vùng đất Phú Cường. Người dân khắp nơi đang tìm về Phú Cường để định cư làm ăn, lập nghiệp góp phần xây dựng làng quê Phú Cường ngày thêm giàu đẹp.

Tâm huyết với sự đổi mới đi lên của quê nhà, ông Trần Văn Hằng ở ấp B, xã Phú Cường kiến nghị: “Chính quyền địa phương cần quan tâm xây dựng thêm một số khu vui chơi giải trí để cho thanh thiếu niên và những người lớn tuổi có nơi tập thể dục - thể thao, sinh hoạt văn hóa - văn nghệ... Được như vậy sẽ hạn chế các loại tệ nạn xã hội và người dân được nâng cao sức khỏe, sống vui, khỏe".

Để vùng quê Phú Cường tiếp tục phát triển, đời sống của nhân dân ngày thêm ấm no, hạnh phúc và giàu mạnh,  trong thời gian tới, chính quyền và nhân dân trong xã đang ra sức khắc phục khó khăn, tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực quyết tâm thực hiện những tiêu chí NTM còn lại để nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần nhân dân.

Ông Phùng Công Thanh, Chủ tịch UBND xã Phú Cường, nhấn mạnh: “Hiện nay, xã đang tập trung để triển khai các giải pháp thực hiện nhằm đạt 10 tiêu chí NTM còn lại đến năm 2015. Trước mắt, trong năm 2012 tập trung cho 4 tiêu chí, đó là tiêu chí quy hoạch chung, giao thông, thủy lợi và môi trường. Các tiêu chí này, hiện nay đạt tương đối 70%, còn khoảng 30% phấn đấu từ nay đến cuối năm phải thực hiện hoàn thành. Trong quá trình thực hiện, có nhiều mặt thuận lợi do sự tập trung chỉ đạo từ trên huyện xuống xã và tất cả các ban-ngành đoàn thể đều quyết tâm quán triệt ý chí cùng nhau thực hiện".

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm