Giá gạo xuất khẩu có thể duy trì từ 400 USD/tấn trở lên; Hoàn tất kiểm tra 44 thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo; Cà phê có thể không bị ảnh hưởng bởi mức thuế 46% của Mỹ; Hệ thống thủy lợi nội đồng ở Hải Phòng xuống cấp trầm trọng; Chiếc bánh xèo khổng lồ có chu vi 9 mét.
GIÁ GẠO XUẤT KHẨU CÓ THỂ DUY TRÌ TỪ 400 USD/TẤN TRỞ LÊN
Thực hiện: QUANG DŨNG
Sau thời gian trầm lắng, hiện giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trở lại. Điều này giúp thu hẹp dần sự chênh lệch về giá xuất khẩu so với các nước khác trong khu vực. Theo dự báo, giá gạo có thể duy trì ở mức từ 400 USD trở lên vài phiên tới.
Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam 2 tuần qua đã quay lại mốc 400 USD/tấn, bám sát giá gạo xuất khẩu cùng chủng loại của Thái Lan là 401 USD/tấn và cao hơn gạo cùng chủng loại của Ấn Độ 4 USD/tấn.
Sở dĩ giá tăng bởi một số quốc gia đang quay trở lại thị trường sau thời gian điều chỉnh và chờ động thái về giá từ các nước xuất khẩu lớn như Việt Nam, Ấn Độ hay Thái Lan. Ngoài ra, vụ Đông Xuân cũng sắp kết thúc nên áp lực tiêu thụ không đáng kể.
HOÀN TẤT KIỂM TRA 44 THƯƠNG NHÂN KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO
Thực hiện: QUANG DŨNG
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Công thương đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để rà soát hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo, nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về thu mua, trữ lúa gạo và kiểm soát giá mua gạo.
Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành đã hoàn tất quá trình kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo tại khu vực ĐBSCL. Cụ thể, đoàn kiểm tra đã làm việc với 44 thương nhân xuất khẩu gạo tại 6 tỉnh, thành phố gồm Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang và Kiên Giang. Nội dung kiểm tra chủ yếu xoay quanh việc thu mua lúa gạo từ nông dân, dự trữ gạo và giá mua gạo. Qua đánh giá, tình hình hiện nay đã ổn định, giá lúa gạo đã bình ổn trở lại và không còn biến động mạnh như cách đây hơn 1 tháng.
CÀ PHÊ CÓ THỂ KHÔNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI MỨC THUẾ 46% CỦA MỸ
Thực hiện: QUANG DŨNG
Mức thuế 46% nếu được áp dụng sẽ khiến người tiêu dùng Mỹ phải chi trả thêm 2.500 USD/ tấn đối với sản phẩm cà phê từ Việt Nam. Tuy nhiên, mặt hàng này được cho là sẽ bị loại trừ trong tuyên bố đánh thuế đối ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump do đây thuộc nhóm sản phẩm nông nghiệp thiết yếu của nước này. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của tuyên bố đánh thuế đối ứng hàng loạt của Mỹ và đòn đáp trả của các nước, nổi bật có việc Trung Quốc tuyên bố đáp trả mức thuế tương tự là 34% khiến toàn thị trường chao đảo và cà phê không ngoại lệ
Mỹ hiện là đối tác nhập khẩu cà phê lớn thứ 5 của Việt Nam với giá trị hơn 320 triệu USD vào năm 2024. Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam cho biết, sản lượng cà phê niên vụ 2024 - 2025 của Việt Nam dự kiến giảm 5% so với niên vụ trước xuống khoảng 27 triệu bao, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và diện tích trồng bị thu hẹp.
HỆ THỐNG THỦY LỢI NỘI ĐỒNG Ở HẢI PHÒNG XUỐNG CẤP TRẦM TRỌNG
Thực hiện: ĐINH MƯỜI
Tại TP Hải Phòng, hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp được xây dựng đã lâu, dù được duy tu bảo dưỡng hàng năm nhưng do nguồn kinh phí hạn hẹp nên đã xuống cấp trầm trọng.
Ghi nhận tại phường Thiên Hương, TP. Thủy Nguyên địa phương này có hơn 28km kênh mương sau trạm bơm. Là nơi được đánh giá có hệ thống thủy lợi nội đồng tốt nhất của Thủy Nguyên đến thời điểm hiện tại nhưng cơ bản các kênh mương đã xuống cấp, nhiều nơi không còn đáp ứng việc tưới tiêu. Ngoài các tuyến kênh đi theo đường nông thôn mới thì còn lại hầu như đều xập xệ, nhiều đoạn vỡ đổ, ảnh hưởng đến việc tưới tiêu. Với nguồn kinh phí ít ỏi, hàng năm các hợp tác xã đều phải “gồng mình” để tu bổ, sửa chữa nhưng cũng chỉ được một phần để đảm bảo tưới, tiêu ở mức “tròn vai”.
Toàn TP. Hải Phòng, có hơn 15.000 tuyến kênh nội đồng dài khoảng 5.000 km, phục vụ tưới tiêu cho hơn 100.000 ha nông nghiệp và thủy sản. Hệ thống thủy lợi được thiết kế đồng bộ, nhưng nhiều công trình đã xuống cấp, kênh đất thường xuyên bồi lắng, lấn chiếm, làm giảm khả năng dẫn nước, ảnh hưởng đến sản xuất.
CHIẾC BÁNH XÈO KHỔNG LỒ CÓ CHU VI 9MÉT
Thực hiện: VĂN VŨ
Hôm nay, 6/4, tại không gian Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ 2025, 15 nghệ nhân đến từ TP. Cần Thơ đã trình diễn làm chiếc bánh xèo tôm hùm khổng lồ với chiều ngang 3 m và chu vi là 9 m. Ngoài các nguyên liệu truyền thống như vịt xiêm, thịt heo, củ hủ dừa… nhân bánh xèo còn được chế biến từ 100 con tôm hùm ở xứ biển Nha Trang. Mỗi công đoạn – từ pha bột, đổ bánh đến trở mặt – đều được thực hiện một cách điêu luyện và đồng bộ. Toàn bộ quá trình làm bánh diễn ra ngay tại sân khấu chính của lễ hội, thu hút hàng ngàn lượt khách dừng chân chiêm ngưỡng và ghi hình.
Hoạt động không chỉ mang đến trải nghiệm ẩm thực đặc sắc, mà còn góp phần tôn vinh giá trị văn hóa của bánh dân gian Nam Bộ, đặc biệt là món bánh xèo – biểu tượng của sự gắn kết và sáng tạo trong ẩm thực Việt.
Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 12 năm 2025 sẽ diễn ra đến hết ngày 8/4.