Việt Nam chi 685 triệu USD nhập khẩu gạo trong 3 tháng
Chủ Nhật 06/04/2025 , 11:43 (GMT+7)
Bảo đảm trên 80% tổng vật nuôi được tiêm phòng; Việt Nam chi 685 triệu USD nhập khẩu gạo trong 3 tháng; Khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội và TP. HCM; Cà Mau: Gần 5.000 căn nhà cho người dân hoàn cảnh khó khăn.
BẢO ĐẢM TRÊN 80% VẬT NUÔI ĐƯỢC TIÊM PHÒNG
Thực hiện: QUANG DŨNG
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động công tác phòng bệnh cho đàn vật nuôi, đặc biệt công tác tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho gia súc, gia cầm. Không để việc sắp xếp tổ chức, bộ máy tại địa phương ảnh hưởng đến công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh. Tổ chức triển khai việc tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi, bảo đảm đạt tối thiểu trên 80% tổng vật nuôi hiện có được tiêm phòng.
Cùng với đó, cần kịp thời chỉ đạo, huy động các nguồn lực hợp pháp để xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để bùng phát dịch bệnh, hạn chế phát sinh ổ dịch mới; xử lý tiêu hủy động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh; chủ động triển khai các biện pháp, chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển động vật bệnh, vứt xác động vật chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.
VIỆT NAM CHI 685 TRIỆU USD NHẬP KHẨU GẠO TRONG 3 THÁNG
Thực hiện: QUANG DŨNG
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu gạo tháng 3/2025 ước đạt 950.000 tấn, trị giá khoảng 463,6 triệu USD. Lũy kế 3 tháng đầu năm, nước ta xuất khẩu 2,2 triệu tấn gạo, thu về 1,14 tỷ USD, tăng 0,6% về khối lượng nhưng giảm mạnh 19,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Giá gạo xuất khẩu bình quân 3 tháng đầu năm ước đạt 522,1 USD/tấn, giảm 20,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết thêm, trong 3 tháng, thặng dư thương mại gạo đạt 454,7 triệu USD, giảm 49,5%. Tuy nhiên, gạo là một trong 5 mặt hàng của ngành nông nghiệp ghi nhận mức thặng dư cao nhất 3 tháng qua. Những con số này cho thấy, chỉ 3 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp Việt đã chi ra 685 triệu USD để nhập khẩu gạo, tăng mạnh 32,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hiện, các doanh nghiệp Việt chủ yếu nhập khẩu gạo có phẩm cấp thấp về phục vụ chế biến và làm thức ăn chăn nuôi. Do đó, khi giá gạo “nằm đáy”, doanh nghiệp tranh thủ gom mua tích trữ. Đây là lý do chính đẩy kim ngạch nhập khẩu gạo tăng vọt.
KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TẠI HÀ NỘI VÀ TP. HCM
Thực hiện: QUANG DŨNG
Văn phòng Chính phủ vừa thông báo chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, đánh giá ô nhiễm không khí tại Hà Nội, TP HCM tiếp tục gia gia tăng cả quy mô lẫn mức độ, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, cuộc sống và sức khỏe người dân.
Để giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng, Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội, TP HCM khẩn trương triển khai các nhiệm vụ giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm để trong 5 năm tới đạt mục tiêu chỉ số ô nhiễm không khí (AQI) ở ngưỡng an toàn với sức khỏe con người. 2 địa phương phải triển khai ngay việc kiểm kê nguồn thải, đánh giá thực trạng môi trường không khí; xây dựng kế hoạch hành động 5 năm và hàng năm.
Thông báo cũng nêu rõ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành các cụm công nghiệp, các làng nghề, cơ sở gây ô nhiễm cao tại Hà Nội, TP HCM và một số địa phương khác trên cả nước; hoàn thành trong tháng 7/2025.
CÀ MAU: GẦN 5.000 CĂN NHÀ CHO NGƯỜI DÂN HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
Thực hiện: VĂN VŨ
Thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh Cà Mau đang triển khai chương trình xây dựng và sửa chữa gần 5.000 căn nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là tại các khu vực ven biển chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.
Tính đến nay, toàn tỉnh đã khởi công 2.751 căn, hoàn thành 1.545 căn, với tổng kinh phí phân bổ hơn 155 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân trên 125 tỷ đồng. Nguồn lực được huy động từ ngân sách địa phương, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm.
Theo ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, việc đảm bảo chỗ ở an toàn, ổn định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh năm 2025. Cà Mau đang là một trong những địa phương đạt kết quả cao trên cả nước trong chương trình xóa nhà tạm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và xây dựng nông thôn mới bền vững.