Cua lông giá 1,4 triệu đồng/kg vẫn hút hàng. Xuất khẩu quế hồi có thể cán mốc 276 triệu USD. Phiên chợ tình người, nụ cười hạnh phúc 0 đồng. Nhập khẩu thịt khó tăng đột biến dù nhu cầu cao cuối năm.
CUA LÔNG GIÁ 1,4 TRIỆU ĐỒNG/KG VẪN HÚT HÀNG
Cua lôngvốn là đặc sản nổi tiếng chỉ có theo mùa tháng 10-12 ở Hong Kong và Thượng Hải, Trung Quốc. Thời gian gần đây, cua long về Việt Nam ngày càng được giới nhà giàu ưa chuộng dù giá tăng mạnh sau đại dịch.Giá cua lông tại các cửa hàng hải sản loại 5 đến 6 con một kg là 1,2-1,4 triệu đồng, tăng 20% so với năm ngoái và tăng gấp đôi so với thời điểm trước dịch Covid-19. Với những loại có trọng lượng 7 đến 8 con một kg, giá bán một triệu đồng, cao hơn 50% so với cua Cà Mau - đặc sản của Việt Nam.Lý nguyên nhân khiến giá mặt hàng này tăng cao, các chủ cửa hàng hải sản cho biết, cua lông đạt chuẩn để xuất chính ngạch chiếm sản lượng thấp hơn nhiều so với các năm trước, do sản lượng đánh bắt bên Trung Quốc giảm mạnh. Giá cua lông, giá cua lông.
XUẤT KHẨU QUẾ HỒI CÓ THỂ CÁN MỐC 276 TRIỆU USD
Ông Nguyễn Văn Diện, Vụ trưởng Vụ Phát triển sản xuất lâm nghiệp, Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, tổng diện tích quế cả nước khoảng gần 170.000ha.Trong đó, quế được trồng tập trung ở Lào Cai, Yên Bái và Quảng Nam. Ba tỉnh này chiếm khoảng 70% tổng diện tích quế cả nước. Trữ lượng vỏ quế hàng năm ước khoảng 900 nghìn đến 1,2 triệu tấn. Sản lượng thu hoạch quế bình quân từ 70 đến 80 nghìn tấn/năm.Dự kiến năm 2022, giá trị xuất khẩu quế hồi đạt khoảng 276 triệu USD. Trong đó, thị trường chủ yếu của quế Việt Nam vẫn là Ấn Độ và Hoa Kỳ.
PHIÊN CHỢ TÌNH NGƯỜI, NỤ CƯỜI HẠNH PHÚC 0 ĐỒNG
Ngày 5/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Tuy An tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” tại thôn Phong Lãnh, xã An Lĩnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, với phương châm “Phiên chợ tình người, nụ cười hạnh phúc”. Phiên chợ 0 đồng, có 18 gian hàng với 32 sản phẩm, gồm gạo, sữa, bánh tráng, bí đỏ.Các hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn, người già neo đơn ở xã An Lĩnh đi chợ "mua" các mặt hàng thiết yếu với giá 0 đồng. Ông Huỳnh Tấn Tịnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên cho biết: Từ nhiều nguồn lực huy động được, Phiên chợ 0 đồng được kỳ vọng sẽ lan tỏa tinh thần nhân ái, khắc họa sâu đậm truyền thống lá lành đùm lá rách; thể hiện tinh thần sẻ chia với các hoàn cảnh hoạn nạn, khó khăn, giúp họ thêm ấm áp, thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên đã hỗ trợ riêng cho Ngày Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Phong Lãnh 10 triệu đồng để hỗ trợ các hộ nghèo, khó khăn tại địa phương. Giá cua lông. Giá cua lông.
NHẬP KHẨU THỊT KHÓ TĂNG ĐỘT BIẾN DÙ NHU CẦU CAO CUỐI NĂM
Số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết, quý III/2022, Việt Nam nhập khẩu khoảng 191,6 nghìn tấn thịt và sản phẩm từ thịt, trị giá 417,7 triệu USD, tăng 4,4% về lượng và tăng 24,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.Trong đó, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Brazil, Hàn Quốc và Nga là 5 thị trường cung cấp thịt và sản phẩm từ thịt lớn nhất cho Việt Nam.Tiêu thụ thịt và các sản phẩm từ thịt dự kiến sẽ tăng do nhu cầu thực phẩm lớn trong dịp cuối năm. Tuy nhiên, do nguồn cung thịt của Việt Nam khá dồi dào, cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong nước, nên dự báo nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt sẽ không tăng đột biến trong các tháng cuối năm.