| Hotline: 0983.970.780

Rau vụ đông Hải Dương tăng hơn 11.000 tấn so với năm ngoái

Thứ Tư 15/01/2025 , 08:40 (GMT+7)

Nhờ thời tiết khô hanh, ít mưa nên người dân tranh thủ mở rộng diện tích cây vụ đông chủ lực, đặc biệt là nhóm cây ưa lạnh như su hào, cải bắp, súp lơ...

Ông Nguyễn Tiến Tráng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt - BVTV Hải Dương (ngoài cùng bên trái) kiểm tra năng suất rau vụ đông tại ruộng. Ảnh: Nguyễn Tuyền. 

Ông Nguyễn Tiến Tráng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt - BVTV Hải Dương (ngoài cùng bên trái) kiểm tra năng suất rau vụ đông tại ruộng. Ảnh: Nguyễn Tuyền. 

Chi cục Trồng trọt - BVTV tỉnh Hải Dương cho biết, sản lượng rau màu vụ đông năm 2024 - 2025 của tỉnh dự kiến đạt hơn 500.000 tấn, tăng hơn 11.000 tấn so với vụ đông năm ngoái.

Tính hết ngày 13/1, toàn tỉnh đã gieo trồng khoảng 22.650ha rau màu vụ đông, vượt hơn 5% kế hoạch  đặt ra, tăng khoảng 260ha so với vụ đông 2023 - 2024. Đến nay, Hải Dưng đã thu hoạch hơn 15.000ha rau màu vụ đông, tương đương khoảng 2/3 diện tích gieo trồng. 

Hơn 7.500ha rau màu sắp thu hoạch chủ yếu là cà rốt, hành tỏi, khoai tây và nhóm cải bắp, su hào, súp lơ. Đây đều là những mặt hàng được tiêu dùng nhiều dịp Tết Nguyên Đán.

Vừa qua, Chi cục Trồng trọt - BVTV Hải Dương đã khảo sát, kiểm tra năng suất rau màu vụ đông tại một số địa phương. Kết quả, năng suất các loại đều cao hơn từ 10 đến 25% so với vụ đông năm trước. 

Giá bán các loại rau màu được giữ ở mức khá, nếu thu hoạch và bán đầu vụ cho thu nhập cao. Chẳng hạn, cải bắp 10.000 - 14.000 đồng/kg, su hào 7.000 - 8.000 đồng/củ, súp lơ 7.000 - 9.000 đồng/cây, hành 20.000 - 25.000 đồng/kg, cà chua 18.000 - 20.000 đồng/kg... Trừ chi phí, người dân thu lãi từ 5 - 10 triệu đồng/sào (Bắc bộ). Vào thời điểm cuối vụ, giá bán thấp hơn một chút, nhưng vẫn đảm bảo giúp bà con có lãi.

Người dân thu hoạch su hào - một trong số những cây vụ đông chủ lực của Hải Dương. Ảnh: Trần Hiền.

Người dân thu hoạch su hào - một trong số những cây vụ đông chủ lực của Hải Dương. Ảnh: Trần Hiền.

Ông Nguyễn Tiến Tráng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt - BVTV Hải Dương đánh giá, vụ đông năm nay thời tiết cơ bản ít mưa, khô hanh nên thuận lợi cho gieo trồng và mở rộng diện tích các cây vụ đông chủ lực của tỉnh. Bên cạnh đó, do quỹ đất được giải phóng sớm, nhiều diện tích được thau rửa (ảnh hưởng của bão Yagi) nên cây vụ đông năm nay ít sâu bệnh, phát triển tốt.

Các cây ưa lạnh như su hào, cải bắp, súp lơ, hành tỏi, cà rốt... hầu hết có năng suất trội so với vụ đông năm 2023.

Vụ đông 2024 - 2025, nhu cầu sử dụng rau trong nội tỉnh chiếm khoảng 30%, tương đương 150.000 tấn. Số còn lại Hải Dương xuất khẩu hoặc phục vụ các địa phương lân cận như Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên... 

Nhờ sản lượng rau màu năm nay dồi dào, Sở NN-PTNT tỉnh Hải Dương dự báo giá rau dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ cơ bản ổn định, tương đương so với cùng kỳ năm trước.

Song song với việc thu hoạch cây vụ đông, Hải Dương cũng tích cực chuẩn bị cho vụ lúa đông xuân. Từ trong năm 2024, các xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi đã nạo vét, đào đắp, tu bổ khoảng 90km kênh trên địa bàn.

Theo lịch lấy nước đổ ải do Bộ NN-PTNT thông báo, đợt 1 sẽ lấy nước tập trung từ ngày 12 đến 16/1, đợt 2 từ ngày 8 đến 14/2. Đây là cơ hội để Hải Dương lấy nước tưới phục vụ 53.000ha lúa và 10.000ha rau màu vụ đông xuân.

Trong số các cây vụ đông chủ lực, năm nay Hải Dương trồng khoảng 6.700ha hành, tỏi; 4.400ha cải bắp, su hào, súp lơ; 1.600ha dưa, bí các loại; 1.300ha ngô; 1.200ha cà rốt, còn lại là các loại cây khác.

Xem thêm
Giữ sức khỏe cho đàn ngựa để vượt mùa giá rét

LÀO CAI Rét đậm liên tiếp ùa về, bà con Na Hối cẩn trọng chăm sóc, giữ sức khỏe cho đàn ngựa. Với họ, đàn ngựa là tài sản lớn nhất nên không thể lơ là.

Tây Ninh phân bổ 900.000 liều vắc xin cúm gia cầm

Hiện dịch bệnh cúm gia cầm đã xuất hiện tại một số tỉnh, thành trên cả nước, để bảo vệ đàn vật nuôi, Sở NN-PTNT tỉnh Tây Ninh tăng cường công tác phòng, chống.

Doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã là trái tim của chuyển đổi công nghệ

Trưởng nhóm nông nghiệp của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) cho biết trong chuyển đổi công nghệ, trái tim của hệ thống chính là nông dân.

Bình luận mới nhất