Thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam đầu tư sang Lào. Hà Nội đưa ít nhất 50% cơ sở giết mổ tập trung đi vào hoạt động năm 2025. Giá phân bón tiếp tục giảm 200 - 600 đồng/kg. Bí xanh tăng giá gấp đôi, cao nhất 20.000 đồng/kg.
Thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam đầu tư sang Lào
Thông tin tại Hội nghị thúc đẩy hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Lào, chiều 27/2, đại diện Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch – Đầu tư cho biết, Lào luôn đứng đầu trong 78 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, với 209 dự án có tổng vốn đăng ký 5,1 tỷ USD. Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực Việt Nam đầu tư sang Lào mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, với tiềm năng, lợi thế còn rất lớn các chuyên gia đánh giá vẫn còn quá nhiều cơ hội rất cho cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam đầu tư sang Lào. Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định, hợp tác, đầu tư lĩnh vực nông nghiệp với đất nước Lào vừa mang ý nghĩa kinh tế vừa có ý nghĩa lớn và quan trọng về chính trị. Dự kiến trong thời gian tới sẽ thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam sang Lào nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, tháo gỡ khó khăn cũng như tạo điều kiện hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang đất nước Triệu Voi. Hiệp hội doanh nghiệp
HÀ NỘI ĐƯA ÍT NHẤT 50% CƠ SỞ GIẾT MỔ TẬP TRUNG ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. UBND các huyện, thị xã có các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt, tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp để thực hiện mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động ít nhất 50% số cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đã được thành phố phê duyệt trước năm 2025. Bên cạnh đó, xây dựng lộ trình đưa các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ vào các cơ sở giết mổ tập trung có kiểm soát của chính quyền, cơ quan thú y và có giải pháp quyết liệt trong tổ chức thực hiện.
Giá phân bón tiếp tục giảm 200 - 600 đồng/kg
Hiện giá nhiều loại phân bón, đặc biệt là phân đạm (Urê) ở vùng ÐBSCL đã giảm thêm từ 200-600 đồng/kg so với cách nay khoảng 2 tuần. Giá Ðạm Cà Mau, Ðạm Phú Mỹ và nhiều loại Urê nhập khẩu từ Trung Quốc, Indonesia và Malaysia đang được bán tại cửa hàng vật tư nông nghiệp chỉ còn 500.000-550.000 đồng/bao 50kg, tương đương 10.000-11.000 đồng/kg, trong khi trước đây có giá tới 11.600 đồng/kg. Trong khi đó, giá các loại DAP, NPK và Kali có giảm nhưng vẫn còn đang ở mức cao. Cụ thể, giá nhiều loại DAP từ 17.000-28.000 đồng/kg, Kali giá 14.600-16.000 đồng/kg.
Bí xanh tăng giá gấp đôi, cao nhất 20.000 đồng/kg
Những ngày này nông dân huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đang nhộn nhịp người thu hoạch, mua bán bí xanh chính vụ Đông Xuân. Khác với cảnh tiêu thụ chậm, giá rẻ các năm trước, giá bí xanh năm nay có lúc tăng gấp đôi khiến nông dân hồ hởi. Theo các nhà vườn, giá bí hiện dao động 16.000-17.000 đồng/kg, loại quả đẹp giá có thể tới 20.000 đồng một kg. Toàn huyện Thanh Chương có hơn 50 ha với hàng chục hộ trồng, dự kiến vụ này xuất ra thị trường hơn 2.000 tấn. Ngoài Thanh Chương, các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Đô Lương, tỉnh Nghệ An vụ này cũng xuất ra thị trường trong nước hàng chục nghìn tấn bí xanh.