Nguồn cung thiếu hụt cục bộ, giá lợn tăng cao. Việt Nam là điểm nóng buôn lậu ngà voi lớn nhất Đông Nam Á. Quảng Bình: Thu hoạch từ rừng keo gỗ lớn đạt khoảng 180 triệu đồng/ha. Vườn hoa dừa cạn 5000m2 thu hút hàng trăm khách mỗi ngày.
NGUỒN CUNG THIẾU HỤT CỤC BỘ, GIÁ LỢN TĂNG CAO
Quỳnh Anh
Theo số liệu của Cục Chăn nuôi, Bộ NN-PTNT, tính đến tháng 2/2025, tổng đàn lợn cả nước trên 30 triệu con, tăng trưởng 3,7%. Tuy nhiên, trên thị trường, giá thịt lợn lại tăng do nguồn cung thiếu dù nhu cầu tiêu dùng thịt lợn giảm so với trước Tết Nguyên đán. Hiện nay, giá lợn hơi trên cả nước hiện đang dao động ở mức từ 70 - 73 nghìn đồng/kg, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợn giống ngoại giá 2,2 triệu đồng/con từ 6,5 - 8 kg, tăng 41%.
Nhận định về nguồn cung thịt lợn, Cục Chăn nuôi khẳng định, hiện tượng thiếu hụt nguồn cung lợn hơi hiện nay chỉ là cục bộ, không ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng - CPI. Giá lợn hơi vẫn trong xu hướng tăng do nhu cầu phục hồi. Việc tái đàn của nông hộ ở mức thấp vì lo ngại dịch bệnh và giá lợn giống cao. Ngay cả các doanh nghiệp chăn nuôi lớn cũng gặp khó khăn vì dịch tả lợn châu Phi và các bệnh khác, khiến sản lượng giảm.
VIỆT NAM LÀ ĐIỂM NÓNG BUÔN LẬU NGÀ VOI LỚN NHẤT ĐÔNG NAM Á
Duy Học
Hôm nay 13/2, tại Hà Nội, Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam, Vườn Quốc gia Ba Vì và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2025 và chiến dịch truyền thông phòng chống buôn bán ngà voi trái pháp luật tại Việt Nam.
Ông Chu Ngọc Quân, Phó Giám đốc CITES Việt Nam cho biết, Việt Nam được ghi nhận có số lượng ngà voi bị bắt giữ lớn nhất Đông Nam Á. Năm 2023 và 2024, các lực lượng chức năng đã bắt giữ hàng chục tấn ngà voi nhập khẩu trái pháp luật vào Việt Nam. Chiến dịch truyền thông phòng chống buôn bán ngà voi trái pháp luật không chỉ nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của việc buôn bán ngà voi trái phép mà còn kêu gọi mọi người tham gia vào nỗ lực bảo vệ động vật hoang dã.
Tại sự kiện, các lãnh đạo, khách mời đã cùng nhau trồng gần 500 cây các loại, góp phần phủ thêm màu xanh cho hơn 9.700 ha rừng đặc dụng của Vườn Quốc gia Ba Vì đang quản lý.
QUẢNG BÌNH: THU HOẠCH TỪ RỪNG KEO GỖ LỚN ĐẠT KHOẢNG 180 TRIỆU ĐỒNG/HA
Tâm Phùng - Tâm Đức sản xuất
Liên kết với các hộ dân thực hiện gần 7ha tại xã Kim Thủy (huyện Lệ Thủy- Quảng Bình, đến nay, diện tích rừng keo gỗ lớn của Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt (có trụ sở tại Quảng Bình) đã vào thời kỳ khai thác. Tổng trữ lượng của lô rừng hiện đã đạt gần 1.500m3, bình quân đạt hơn 222m3/ha, năng suất trữ lượng đạt 7m3/ha/năm.
Theo giá thị trường, lợi nhuận của lô rừng trong chu kỳ 8 năm đạt khoảng 180 triệu đồng/ha, bình quân lợi nhuận trong 1 năm khoảng 22 triệu/ha. Lợi nhuận từ rừng keo gỗ lớn cao gần gấp đôi rừng gỗ nhỏ có độ tuổi khai thác 4 - 5 năm. Từ hiệu quả mô hình, Sở NN-PTNT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và các chủ rừng nhân rộng mô hình.
VƯỜN HOA DỪA CẠN 5.000M2 THU HÚT HÀNG TRĂM KHÁCH THAM QUAN MỖI NGÀY
Văn Vũ
Những ngày qua, tại phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, một vườn hoa dừa cạn rộng khoảng 5.000 mét vuông đang nở rộ, thu hút hàng trăm du khách đến tham quan và chụp ảnh mỗi ngày.
Vườn hoa dừa cạn với đa dạng màu sắc rực rỡ, tạo nên khung cảnh thơ mộng và lãng mạn. Đặc biệt, vườn hoa mở cửa miễn phí. Ông Võ Văn Biền chủ vườn hoa dừa cạn cho biết, vườn hoa được trồng cách đây khoảng 2 tháng với mục đích là để làm thuốc trị bệnh, sau khi ra hoa đã thu hút người dân địa phương và du khách đi ngang qua ghé vào chiêm ngưỡng. Trung bình mỗi ngày có khoảng 50 khách đến ghé thăm vườn dừa cạn, các ngày cuối tuần có khi cả trăm lượt đến tham quan. Vườn hoa này sẽ được thu hoạch vào khoảng 3 tháng nữa để cung cấp cho phòng khám thuốc nam từ thiện ở Cần Thơ bào chế thuốc.