200 nhà cung cấp trên thế giới gia tham dự AGRITECHNICA ASIA Việt Nam 2025. Nhiều địa phương nhanh chóng hoàn thành kế hoạch lấy nước đổ ải. Thời tiết bất lợi, mía Khánh Hòa giảm năng suất. Lào Cai: Xe chở nông sản tươi thông quan nhanh chóng sang Trung Quốc mỗi ngày.
Ngày 12/02, tại TPHCM, Hiệp hội Nông nghiệp Đức (DLG), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ NN-PTNT) phối hợp Báo Nông nghiệp Việt Nam đồng chủ trì họp báo công bố Triển lãm AGRITECHNICA ASIA Việt Nam 2025. AGRITECHNICA ASIA là nền tảng hàng đầu để giới thiệu các máy móc, thiết bị và giải pháp tiên tiến trong ngành nông nghiệp. Sự kiện sẽ diễn ra từ 12-14/3 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, thu hút sự tham gia của các nhà lãnh đạo, nhà đổi mới và chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới, với 48% người tham gia thương mại quốc tế đến từ 73 quốc gia.
Theo ban tổ chức, với chủ đề 'Thúc đẩy sáng kiến xanh ở Đông Nam Á', chuỗi sự kiện lần này sẽ là nền tảng toàn diện cho các nhà sản xuất, nhà cung cấp và nông dân khám phá và áp dụng các công nghệ nông nghiệp tiên tiến, thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng trong ngành.
NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG NHANH CHÓNG HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH LẤY NƯỚC ĐỔ ẢI
Hiện nay, nông dân các địa phương khu vực Trung du và Ðồng bằng Bắc Bộ đang khẩn trương lấy nước đợt 2 để tập trung làm đất và gieo cấy lúa vụ đông xuân 2024-2025. Theo đánh giá, đợt 2 lấy nước năm nay có nhiều thuận lợi cho nên diện tích đất có nước đạt tỷ lệ rất cao, đáp ứng nhu cầu gieo cấy cũng như tưới dưỡng cho lúa. Theo kế hoạch, 11 địa phương vùng Trung du và Ðồng bằng Bắc Bộ có khoảng 488.615 ha đất sản xuất lúa cần có nước xả từ các hồ thủy điện để bảo đảm cho việc đổ ải, làm đất, gieo cấy vụ đông xuân 2024-2025. Chỉ tính đến ngày 10/2, sau 3 ngày lấy nước, diện tích đã đạt 92,5% và 7/11 địa phương cơ bản đã hoàn thành kế hoạch lấy nước.
THỜI TIẾT BẤT LỢI, MÍA KHÁNH HÒA GIẢM NĂNG SUẤT
Phương Chi – Kim Sơ thực hiện
Những ngày này, nông dân tỉnh Khánh Hòa đang bước vào mùa thu hoạch rộ niên vụ mía năm 2024-2025 sau những ngày dài nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.
Ông Trần Thiện Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV Khánh Hòa cho biết, niên vụ mía năm 2024-2025, toàn tỉnh trồng 7.694 ha. Hiện nay bà con đang bước vào thời gian thu hoạch, năng suất bình quân đầu vụ ước đạt 54 tấn/ha. Dự kiến năng suất mía năm nay cũng sẽ đạt thấp hơn so với năm trước do tình hình thời tiết đầu năm vừa qua nắng hạn kéo dài, mưa lại muộn nên cây mía phát triển chậm. Thêm vào đó, giai đoạn mía chín thì bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh làm cho cây mía không tích lũy được đường.
LÀO CAI: XE CHỞ NÔNG SẢN TƯƠI THÔNG QUAN NHANH CHÓNG SANG TRUNG QUỐC MỖI NGÀY
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai thông tin, trong hơn một tháng đầu năm 2025, tại Lào Cai, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa đạt khoảng 130 triệu USD, trong đó xuất khẩu khoảng 64 triệu USD. Qua đó, góp phần thu ngân sách qua cửa khẩu khoảng 104 tỷ đồng. Riêng tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, hiện mỗi ngày có khoảng 300 phương tiện chở nông sản xuất nhập khẩu. Trong đó, ở đầu xuất khẩu khoảng 85 - 90 xe và hầu hết trong số đó là hoa quả tươi trong nước xuất sang Hà Khẩu - Trung Quốc. Các mặt hàng chính gồm bưởi, chôm chôm, chuối, dưa hấu, xoài thanh long… Trong đó, chỉ riêng thanh long dao động mỗi ngày khoảng 40 - 50 xe xuất khẩu. Đây là tín hiệu tích cực cho xuất khẩu nông sản đầu năm 2025 tại Lào Cai.