| Hotline: 0983.970.780

Viện trợ quân sự và nhân đạo ồ ạt đổ vào Ukraine

Thứ Ba 01/03/2022 , 08:01 (GMT+7)

Kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra vào ngày 24/2, nhiều quốc gia đã bắt đầu gửi viện trợ quân sự hoặc nhân đạo cho Ukraine.

Những người lính Hy Lạp chờ đợi để dỡ hàng viện trợ cho Ukraine tại Sân bay Quốc tế Eleftherios Venizelos ở Athens, ngày 27/2/2022. Ảnh: AFP.

Những người lính Hy Lạp chờ đợi để dỡ hàng viện trợ cho Ukraine tại Sân bay Quốc tế Eleftherios Venizelos ở Athens, ngày 27/2/2022. Ảnh: AFP.

Viện trợ khí tài

Cho đến nay, Hoa Kỳ, Canada và 19 quốc gia châu Âu đã phản ứng với các yêu cầu của Ukraine về thiết bị quân sự. Washington đang gửi thêm 350 triệu USD viện trợ quân sự cho Kyiv để nâng tổng số hỗ trợ của nước này lên hơn 1 tỷ USD so với năm ngoái.

Lần đầu tiên trong lịch sử, EU tài trợ cho việc mua và giao vũ khí sau khi các nhà lãnh đạo đồng ý vận chuyển số vũ khí trị giá 450 triệu euro tới Kyiv. Giám đốc chính sách đối ngoại Josep Borrell cho biết một số quốc gia đang gửi máy bay chiến đấu.

Canada đang gửi vũ khí quân sự sát thương và cho Kyiv vay khoảng 392 triệu USD để giúp thành phố tự vệ.

Trong khi Đức đã phá bỏ điều cấm kỵ lâu nay là không xuất khẩu vũ khí cho các khu vực xung đột bằng cách thề gửi cho Ukraine 1.000 vũ khí chống tăng, 500 tên lửa đất đối không Stinger và 9 pháo phản lực. Quốc gia này cũng tặng Ukraine 14 xe bọc thép và 10.000 tấn nhiên liệu.

Thụy Điển cũng đang phá vỡ lập trường trung lập lịch sử của mình để gửi 5.000 quả rocket chống tăng tới Ukraine, cũng như khẩu phần thực chiến và áo giáp. Đây là lần đầu tiên Thụy Điển gửi vũ khí đến một quốc gia đang xung đột vũ trang kể từ năm 1939.

Pháp, đã gửi sự giúp đỡ, và đang gửi thêm thiết bị quân sự, cũng như nhiên liệu và viện trợ nhân đạo. Paris cho biết họ đã phản ứng với các yêu cầu trước đó của Ukraine về vũ khí phòng không và kỹ thuật số phòng thủ.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã hứa sẽ “cung cấp hỗ trợ hơn nữa của Vương quốc Anh cho Ukraine trong những ngày tới”, tuy nhiên không nêu rõ chi tiết.

Bỉ cho biết họ sẽ cung cấp cho Ukraine thêm 3.000 súng trường tự động và 200 vũ khí chống tăng, cũng như 3.800 tấn nhiên liệu.

Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết họ sẽ gửi "200 tên lửa Stinger càng sớm càng tốt", sau một lô hàng súng bắn tỉa và mũ bảo hiểm được gửi đi hôm 26/2. Đây là con số lớn nhất trong số 20 triệu euro viện trợ nhân đạo mà nước này đã hứa.

Praha đang gửi 4.000 súng cối và kho vũ khí gồm 30.000 súng lục, 7.000 súng trường tấn công, 3.000 súng máy, cũng như rất nhiều súng trường bắn tỉa và một triệu viên đạn. Séc đã hứa với Kyiv 4.000 khẩu súng cối trị giá 1,5 triệu euro nhưng vẫn chưa được chuyển giao.

Bồ Đào Nha đang cung cấp cho Ukraine kính nhìn ban đêm, áo chống đạn, mũ bảo hiểm, lựu đạn, đạn dược và súng trường tự động G3, trong khi Hy Lạp gửi “thiết bị quốc phòng”.

Romania, quốc gia có chung biên giới với Ukraine, đang đề nghị điều trị những người bị thương trong 11 bệnh viện quân sự của họ. Bucharest cũng gửi nhiên liệu, áo chống đạn, mũ bảo hiểm và "vật liệu quân sự" khác trị giá 3 triệu euro.

Viện trợ nhân đạo

Rome đã gửi 110 triệu euro viện trợ ngay lập tức cho chính phủ Ukraine như "một dấu hiệu cụ thể về sự hỗ trợ".

Mỹ và Anh cũng đang đóng góp. Washington công bố khoản viện trợ nhân đạo mới  54 triệu USD cho Ukraine sẽ được chi thông qua các tổ chức phi chính phủ, trong đó London bổ sung 48 triệu euro.

Pháp, quốc gia đang đưa ra nghị quyết viện trợ nhân đạo lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 28/2, đã gửi 33 tấn viện trợ cho những người tị nạn Ukraine ở Ba Lan. 33 tấn khác đang được gửi cho những người đã trốn vào Moldova.

Chính phủ Hà Lan cho biết họ đang gửi 20 triệu euro viện trợ nhân đạo. Tây Ban Nha đã hứa gửi 20 tấn viện trợ cho Ukraine, chủ yếu là thiết bị y tế và phòng thủ như áo chống đạn.

Israel cho biết họ đang gửi 100 tấn viện trợ nhân đạo, chẳng hạn như thiết bị y tế, máy lọc nước, lều và túi ngủ.

Cơ quan cứu trợ thảm họa của Thổ Nhĩ Kỳ đang gửi ba xe tải chở đầy hàng viện trợ đến Moldova cho những người tị nạn Ukraine. Trăng lưỡi liềm đỏ đang gửi sự giúp đỡ cho những người chạy trốn sang Romania.

Hy Lạp đang gửi một chuyến hàng viện trợ nhân đạo qua Ba Lan.

Hiện có 119 tổ chức nhân đạo đang hoạt động ở Ukraine, mặc dù khả năng cung cấp hỗ trợ của họ bị hạn chế do các hoạt động quân sự, theo Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Martin Griffiths. Dự kiến, Tổng thư ký Liên hợp quốc sẽ khởi động một lời kêu gọi nhân đạo vào hôm nay (1/3). Hôm 28/2, Ủy viên UNHCR Filippo Grandi cho biết văn phòng của ông đã nhận được hơn 40 triệu USD tài trợ nhân đạo cho Ukraine từ các công dân và công ty tư nhân từ khắp nơi trên thế giới.

(Theo Kyivpost)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Giới trẻ Trung Quốc ‘đua sống xanh’

Trung Quốc nỗ lực thực hiện ‘mục tiêu carbon kép’ đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và nuôi dưỡng thị trường cho các sản phẩm xanh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm