| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam tiếp tục có tên trong danh sách tỷ phú thế giới

Thứ Ba 04/03/2014 , 14:14 (GMT+7)

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng là người đứng thứ 1.092 trong tổng số 1.645 tỷ phú trên toàn cầu, theo danh sách Forbes vừa công bố.

Tài sản của ông tính tới cuối tháng 3 là 1,6 tỷ USD. Cùng kỳ năm ngoái, khi Forbes lần đầu tiên đưa tên ông vào danh sách tỷ phú thế giới, tài sản của ông là 1,5 tỷ USD, đứng thứ 974.

Forbes không lý giải trực tiếp nguyên nhân gia tăng tài sản, chỉ nhận định 2013 là năm bận rộn với vị tỷ phú duy nhất của Việt Nam. Vingroup năm qua một mặt huy động thêm 1 tỷ USD thông qua nhiều kênh khác nhau, mặt khác đã đầu tư vào hàng tá dự án khắp đất nước, khai trương 2 tổ hợp bất động sản quan trọng trong đó có Vincom Mega Mall Royal City - khu phức hợp bán lẻ và giải trí dưới lòng đất lớn nhất châu Á. Khởi nghiệp bằng nghề sản xuất mỳ ăn liền ở Ukraine, ông Vượng hiện có tài sản nằm ở nhiều lĩnh vực khác nhau, kể cả khách sạn, giáo dục và y tế.

Kinh tế toàn cầu chưa có nhiều khởi sắc, song câu lạc bộ tỷ phú thế giới năm nay vẫn đón nhận thêm 268 thành viên, nâng tổng số lên 1.645 người, với tổng tài sản 6.400 tỷ USD, tăng 1.000 tỷ USD so với năm ngoái. Số thành viên nữ lập kỷ lục mới, tăng 42 lên 172.

Nhà sáng lập Microsoft - Bill Gates chính thức lấy lại ngôi đầu sau 4 năm. Ông hiện có 76 tỷ USD, tăng 9 tỷ USD so với năm ngoái. Tỷ phú đã dẫn đầu danh sách củaForbes 15 lần trong 20 năm qua.

Về nhì là tài phiệt viễn thông Mexico – Carlos Slim Helu với 72 tỷ USD. Ông chủ chuỗi thời trang Zara - Amancio Ortega (Tây Ban Nha) và huyền thoại đầu tư Warren Buffett (Mỹ) tiếp tục chiếm hai vị trí phía sau với khối tài sản lần lượt 64 tỷ USD và 58,2 tỷ USD. Tỷ phú casino - Sheldon Adelson (Mỹ) cũng đã quay lại top 10 sau 7 năm, khi kiếm thêm 11,5 tỷ USD năm qua.

Ông chủ Facebook – Mark Zuckerberg là người có tài sản tăng mạnh nhất với 15,2 tỷ USD, lên 28,5 tỷ USD, nhờ cổ phiếu mạng xã hội khởi sắc. Công nghệ cũng là lĩnh vực đóng góp rất nhiều tỷ phú trong năm nay. Giám đốc tác nghiệp (COO) của Facebook - Sheryl Sandberg và Phó chủ tịch Facebook - Jeff Rothschild lần đầu góp mặt trong danh sách của Forbes. Thương vụ 19 tỷ USD với WhatsApp cũng đưa hai nhà sáng lập ứng dụng này - Jan Koum và Brian Acton vào top người giàu thế giới.

Gần hai phần ba tỷ phú trong danh sách là tự thân và 13% thừa kế. Xét theo quốc tịch, Mỹ vẫn là nước có nhiều đại diện nhất (492), nhờ chứng khoán và công nghệ bùng nổ năm 2013. Theo sau là Trung Quốc (152) và Nga (111). Một số quốc gia mới như Algeria, Lithuania, Tanzania và Uganda cũng đã bắt đầu xuất hiện trên bản đồ tỷ phú thế giới.

 

VnExpress

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất