| Hotline: 0983.970.780

Vinh danh 529 doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao 2024

Thứ Sáu 15/03/2024 , 10:11 (GMT+7)

TP.HCM Tối 14/3, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức Lễ công bố, trao chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn cho 529 doanh nghiệp.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ và ông Lê Viết Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ NN-PTNT trao chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao 2024 cho các doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ và ông Lê Viết Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ NN-PTNT trao chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao 2024 cho các doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Trong đó, có 32 doanh nghiệp (DN) đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) 28 năm liên tiếp và 16 DN lần đầu được bình chọn. Địa phương có số DN đạt chứng nhận HVNCLC do người tiêu dùng bình chọn nhiều nhất trong mạng lưới các tỉnh thành ABCD Mekong là An Giang, tiếp đến là Cần Thơ, Đồng Tháp với 13 DN, còn Bến Tre có 7 DN.

Tại lễ công bố, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM chúc mừng và đánh giá cao những doanh nghiệp đạt được chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao 2024 và tái nhận chứng nhận qua nhiều năm, cũng như các DN đạt chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao - Chuẩn Hội nhập.

Chủ tịch UBND TP.HCM trân trọng những đóng góp của cộng đồng DN nói chung và Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao nói riêng đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian vừa qua. 

"Gần 30 năm hình thành và phát triển, chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao luôn đi đúng hướng, có sự cập nhật, đổi mới và phát triển. Không chỉ là một chương trình mang lại lợi ích trực tiếp cho DN mà còn góp phần xây dựng thương hiệu, sản phẩm hàng hóa Việt.

Không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh của các DN, mà đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thành phố và kinh tế cả nước.

Thương hiệu không còn là thương hiệu của riêng DN, sự cạnh tranh không còn là cạnh tranh của DN, mà nó đã nâng tầm lên thương hiệu thành phố, thương hiệu quốc gia, năng lực cạnh tranh quốc gia. Sự đóng góp của Chương trình rất to lớn", Chủ tịch UBND TP.HCM nhận định.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Phan Thanh Bình, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội trao chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao 2024 cho các doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Phan Thanh Bình, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội trao chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao 2024 cho các doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Trong sự phát triển gần 30 năm của chương trình, từ mục tiêu ban đầu để mọi người nhận biết, dùng hàng Việt thì đến nay chương trình đã nhanh nhạy, đổi mới, cập nhật được xu hướng phát triển. Đi từ chuẩn hội nhập, và tiến đến "Xanh - Sạch - Số" - những xu hướng chủ đạo của kinh tế thế giới.

Chủ tịch UBND TP.HCM mong muốn các tổ chức, cá nhân tiếp tục đồng hành để chương trình luôn đi đúng hướng và tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Đồng thời, ông cũng đề nghị Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao là đầu mối ghi nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham mưu cho UBND TP.HCM xây dựng chiến lược phát triển thành phố "Xanh - Sạch - Số".

Về phía doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị, các DN quan tâm, xây dựng kế hoạch, đầu tư nguồn lực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thực hành ESG (môi trường - xã hội - quản trị)... phù hợp với thị trường quốc tế ngay tại doanh nghiệp của mình.

"Đây không chỉ là sự sống còn mà còn là tương lai của doanh nghiệp, của kinh tế thành phố, kinh tế đất nước", ông Phan Văn Mãi nói và cam kết, UBND TP.HCM sẽ luôn đồng hành cùng các DN trong hành trình chuyển đổi xanh, phát triển bền vững.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội DN HVNCLC phát biểu tại lễ vinh danh. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội DN HVNCLC phát biểu tại lễ vinh danh. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Phát biểu tại lễ vinh danh, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội DN HVNCLC cho biết, trong năm 2024, Hội sẽ xây dựng chương trình "Học thực tiễn kinh doanh qua sách của doanh nhân" để cùng nhau nâng cao tri thức trong tình hình mới với nhiều bất định và biến đổi nhanh.

Trong đó, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan là một trong những nhân vật quan trọng của chương trình này. 

Nói về kế hoạch của Hội DN HVNCLC trong năm 2024, bà Hạnh cho biết, sẽ tập trung 4 mảng việc chính, bao gồm: Hỗ trợ DN chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng thương hiệu và tiêu chuẩn xanh, mới.

Tổ chức và tận dụng mọi cơ hội thị trường; trao kiến thức, kỹ năng để DN bán hàng hiệu quả nhất. Kết nối DN với thị trường quốc tế, các hiệp hội, bộ ngành và địa phương cần thiết.

Truyền thông cho chính sách, thúc đẩy thực hành xanh hóa thành phố và nền kinh tế.

Trải qua hơn 7 năm hoạt động với nhiều chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp, Hội DN HVNCLC đã hỗ trợ DN tuân thủ tiêu chuẩn để đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm, ngày càng nâng cao uy tín thương hiệu với người tiêu dùng và phát triển vững bền.

Đến nay, đã có 224 doanh nghiệp được cấp chứng nhận Hàng Việt Nam - Chuẩn hội nhập. Trong đó, có 145 doanh nghiệp ngành thực phẩm và 79 doanh nghiệp ngành phi thực phẩm.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm