| Hotline: 0983.970.780

VN dự khóa họp của Hội đồng nhân quyền LHQ

Thứ Ba 02/03/2010 , 09:13 (GMT+7)

Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc đã khai mạc khóa họp thường niên lần thứ 13 tại trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 1/3 với sự tham dự của các đoàn đại biểu từ hơn 80 nước trên thế giới.

Một cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc (Ảnh minh họa)

Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc đã khai mạc khóa họp thường niên lần thứ 13 tại trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 1/3 với sự tham dự của các đoàn đại biểu từ hơn 80 nước trên thế giới.

Đoàn đại biểu Việt Nam, do Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu, đã tham dự khóa họp.

Trong phiên họp cấp cao từ ngày 1-3/3, hơn 70 nhà lãnh đạo sẽ có bài phát biểu về những nỗ lực của các nước trong việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người.

Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc cũng sẽ tiến hành hai cuộc thảo luận về các chủ đề kinh tế và cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu, đánh giá tình hình thực hiện các quyền con người trên thế giới và thảo luận dự thảo tuyên bố về giáo dục và đào tạo nhân quyền.

Phiên họp chung sẽ có sự tham gia của các đại sứ các nước, đại diện các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ.

Trong khuôn khổ khóa họp, Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc cũng sẽ nghe các chuyên gia độc lập về nhân quyền phát biểu về nhiều vấn đề, bao gồm quyền có lương thực, có nhà ở, bảo vệ các quyền con người trong khi chống lại chủ nghĩa khủng bố, tình hình tự do tôn giáo, tín ngưỡng...

Khóa họp sẽ kéo dài đến ngày 26/3.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thiên tai về, tài sản ra đi

Hà Giang Mới đầu mùa mưa, nhưng người dân ở vùng cao Hà Giang đã phải hứng chịu 2 đợt thiệt hại do thiên tai gây ra, đau lòng nhất là đã có người tử vong.

Bình luận mới nhất