| Hotline: 0983.970.780

VNVC mua thêm hơn 25 triệu liều vacxin Covid-19 của AstraZeneca

Thứ Tư 03/11/2021 , 06:02 (GMT+7)

Ngày 2/11, VNVC ký hợp đồng thương mại mua hơn 25 triệu liều vacxin Covid-19 của AstraZeneca tại Scotland dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Lễ ký kết Hợp đồng của Hệ thống tiêm chủng VNVC mua hơn 25 triệu liều vacxin Covid-19 AstraZeneca diễn ra trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Lễ ký kết Hợp đồng của Hệ thống tiêm chủng VNVC mua hơn 25 triệu liều vacxin Covid-19 AstraZeneca diễn ra trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Sau gần 1 năm kể từ ngày ký kết Hợp đồng đặt mua 30 triệu liều vacxin Covid-19 của AstraZeneca, Hệ thống tiêm chủng VNVC tiếp tục ký hợp đồng mua thêm hơn 25 triệu liều, nâng tổng số vacxin Covid-19 mà VNVC đặt mua về Việt Nam đến thời điểm này lên tới hơn 55 triệu liều.

Ngày 2/11, tại Edinburgh, Scotland, trong thời điểm diễn ra Hội nghị COP26, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Anh Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn AstraZeneca Pascal Soriot, ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần vacxin Việt Nam (VNVC) và ông Nitin Kapoor - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam đã ký kết Hợp đồng thương mại mua hơn 25 triệu liều vacxin Covid-19 của AstraZeneca.

Đây là Hợp đồng thứ 2 của Hệ thống tiêm chủng VNVC mua vacxin Covid-19 của AstraZeneca, chấp nhận nhiều mạo hiểm, rủi ro, với quyết tâm sớm đưa nhiều loại vacxin mới, số lượng lớn về Việt Nam, đặc biệt là vacxin Covid-19, trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhu cầu về vacxin Covid-19 tại Việt Nam vẫn còn cao nhằm đạt mục tiêu đạt độ phủ vacxin toàn dân của Chính phủ.

Phát biểu trong buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, vacxin là mắt xích quan trọng trong công tác phòng chống dịch và mong muốn AstraZeneca sẽ sớm bàn giao đủ số vacxin trong Hợp đồng đặt mua vacxin mà VNVC đã ký với AstraZeneca từ tháng 11/2020, đồng thời sớm tiếp tục dành cho Việt Nam thêm vacxin trong thời gian tới.

Đáp lời Thủ tướng, ông Pascal Soriot, Tổng Giám đốc Tập đoàn AstraZeneca chia sẻ ông hiểu Việt Nam là nước đông dân nên việc chủ động phòng chống dịch bằng vacxin là rất quan trọng.

AstraZeneca cam kết sẽ bàn giao đủ số vacxin trong Hợp đồng 30 triệu liều trong tháng 11 này, và sớm giao vacxin trong Hợp đồng tiếp theo ngay trong tháng 12/2021.

VNVC là đơn vị đầu tiên của Việt Nam đặt mua vacxin Covid-19 thành công và mang vacxin về nước sớm nhất với số lượng nhiều nhất.

Đến nay, với Hợp đồng đầu tiên mua 30 triệu liều vacxin Covid 19 của AstraZeneca ký vào tháng 11/2020, VNVC đã mang về cho Việt Nam hơn 20 triệu liều, số còn lại sẽ được giao trong tháng 11/2021. Đây cũng là Hợp đồng mua vacxin thành công đầu tiên và đưa về Việt Nam số lượng vacxin nhiều nhất cho đến thời điểm này.

Hợp đồng mua 25 triệu liều vacxin Covid-19 tiếp theo cho năm 2022 được VNVC đàm phán song phương với AstraZeneca và đi đến thành công.

Đây được đánh giá là Hợp đồng quan trọng, tiếp tục mang về cho Việt Nam nguồn vacxin chất lượng cao với số lượng lớn, đáp ứng nhu cầu cấp bách về vacxin cho người dân, đặc biệt bổ sung mũi tiêm nhắc lại cho lực lượng tuyến đầu chống dịch hoặc mũi 3 cho những người không có đáp ứng miễn dịch tốt.

Bà Vũ Thị Thu Hà, Giám đốc Cung ứng Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết: “VNVC và AstraZeneca đang lên kế hoạch cung ứng hơn 25 triệu liều vacxin Covid-19 trong Hợp đồng mới ký này về Việt Nam, dự kiến trong tháng 11/2021 sẽ hoàn thành bàn giao 30 triệu liều vacxin của Hợp đồng thứ nhất để VNVC chuyển giao phi lợi nhuận toàn bộ số vacxin đó cho Chính phủ như cam kết. Ngay sau đó, đầu tháng 12/2021, lô đầu tiên của Hợp đồng mới ký này sẽ có mặt tại Việt Nam’’.

Với sự hợp tác thành công này, hàng chục triệu người Việt tiếp tục có cơ hội sử dụng loại vacxin phòng Covid-19 an toàn, chất lượng hàng đầu thế giới, giúp bảo vệ sức khỏe và tính mạng, góp phần ổn định cuộc sống và phục hồi kinh tế.

Đồng thời, hợp tác song phương lần này với AstraZeneca một lần nữa khẳng định năng lực và uy tín của VNVC với các nhà cung ứng vacxin toàn cầu. VNVC là đơn vị được các hãng dược phẩm nổi tiếng đánh giá cao và tin tưởng lựa chọn làm nơi phân phối độc lập vacxin Covid-19.

Không chỉ được biết đến với Hợp đồng vacxin Covid-19 lịch sử, Hệ thống tiêm chủng VNVC còn được hàng triệu gia đình Việt Nam biết tới là hệ thống trung tâm tiêm chủng vacxin an toàn, chất lượng cao, dịch vụ cao cấp với giá thành hợp lý. VNVC đầu tư lớn cho hạ tầng, cơ sở vật chất, công nghệ, liên tục nâng cao chất lượng phục vụ và đội ngũ nhân sự.

Bên cạnh việc đặt mua vacxin Covid-19 thành công, VNVC còn tích cực tham gia các chiến dịch tiêm chủng tại TPHCM, Hà Nội và nhiều nhiều địa phương, thực hiện hàng triệu mũi tiêm vacxin Covid-19 an toàn cho người dân, góp phần đẩy nhanh độ phủ tiêm chủng vacxin, đẩy lùi dịch bệnh.

Với việc đầu tư lớn về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng chuyên môn, tiêm chủng an toàn và dịch vụ cao cấp, giá thành hợp lý và nhiều chương trình ưu đãi, hỗ trợ giá…, VNVC sẵn sàng phục vụ cho số lượng lớn khách hàng đến tiêm chủng, với năng lực 3-5 triệu lượt khách hàng mỗi tháng, đảm bảo an toàn trong điều kiện bình thường mới.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm