| Hotline: 0983.970.780

Vợ Kim Jong-un xuất hiện lần đầu tiên sau một năm vắng bóng

Thứ Tư 17/02/2021 , 09:06 (GMT+7)

Đệ nhất phu nhân Ri Sol Ju, vợ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nhà nước lần đầu tiên sau hơn một năm vắng bóng.

Chủ tịch Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol Ju tới xem một buổi biểu diễn kỷ niệm ngày Tết Ngôi sao tỏa sáng, tại Nhà hát Nghệ thuật Mansudae ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, trong bức ảnh không ghi ngày tháng do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên công bố vào ngày 17/2/2021. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol Ju tới xem một buổi biểu diễn kỷ niệm ngày Tết Ngôi sao tỏa sáng, tại Nhà hát Nghệ thuật Mansudae ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, trong bức ảnh không ghi ngày tháng do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên công bố vào ngày 17/2/2021. Ảnh: Reuters.

Trong một bức ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố vào 17/2, bà Ri Sol Ju cùng chồng tham dự một buổi hòa nhạc để kỉ niệm một trong những ngày lễ lớn nhất của đất nước.

Tờ Rodong Sinmun của Đảng Lao động Triều Tiên đã công bố những bức ảnh vợ chồng ông Kim tại sự kiện kỷ niệm sinh nhật của người cha quá cố của Chủ tịch Kim Jong-un và cựu lãnh đạo Kim Jong Il.

Đệ nhất phu nhân Ri Sol Ju thường xuyên tháp tùng Chủ tịch Kim Jong-un đến các sự kiện công cộng lớn, nhưng đã không xuất hiện kể từ tháng 1 năm ngoái tại một sự kiện trong ngày lễ Tết Nguyên đán, làm dấy lên nhiều đồn đoán về sức khỏe và khả năng mang thai của bà.

Hôm 16/2, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) nói với các nhà lập pháp rằng bà Ri Sol Ju dường như đã hạn chế các hoạt động bên ngoài để tránh nhiễm virus Corona nhưng vẫn vui chơi, chăm sóc tốt con cái của mình.

NIS tin rằng bà Ri Sol Ju và Chủ tịch Kim Jong-un có ba người con. Nhưng thông tin về ba người con của họ ít được biết đến công khai.

Triều Tiên chưa xác nhận bất kỳ trường hợp nhiễm Covid-19 nào, nhưng NIS cho biết không thể loại trừ một đợt bùng phát do nước này đã tích cực trao đổi với Trung Quốc trước khi đóng cửa biên giới vào đầu năm ngoái

Bà Ri Sol Ju và Chủ tịch Kim Jong-un mỉm cười khi xem buổi hòa nhạc tại Nhà hát Nghệ thuật Mansudae ở thủ đô Bình Nhưỡng. Không giống như một số sự kiện trước đó, không ai trong các bức ảnh do tờ báo Rodong Sinmun công bố đang đeo khẩu trang hoặc duy trì các biện pháp giãn cách xã hội.

Tờ báo cũng đưa tin rằng Chủ tịch Kim Jong-un đã đến thăm Cung điện Mặt trời Kumsusan, nơi lưu giữ các thi hài ướp xác của cha và ông nội, để đặt vòng hoa cho lễ kỷ niệm, được gọi là Tết Ngôi sao tỏa sáng.

(Theo Reuters, CNA)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm