| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên sửa đổi điều lệ đảng và bầu Kim Jong-un làm Tổng Bí thư

Thứ Hai 11/01/2021 , 09:05 (GMT+7)

Triều Tiên nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng phòng thủ quân sự trong các điều lệ đảng sửa đổi đồng thời bầu nhà lãnh đạo Kim Jong-un làm Tổng Bí thư.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu trong phiên họp ngày làm việc thứ năm của Đại hội lần thứ tám của Đảng Lao động cầm quyền ở Bình Nhưỡng, ngày 9/1/2021. Ảnh: Yonhap.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu trong phiên họp ngày làm việc thứ năm của Đại hội lần thứ tám của Đảng Lao động cầm quyền ở Bình Nhưỡng, ngày 9/1/2021. Ảnh: Yonhap.

Triều Tiên đã tán thành nhà lãnh đạo Kim Jong-un làm Tổng Bí thư của Đảng Lao động cầm quyền tại đại hội đang diễn ra, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin hôm nay (11/1).

Tiến hành bầu cử

Cuộc bầu cử diễn ra vào ngày làm việc thứ sáu của Đại hội Đảng Lao động cầm quyền lần thứ VIII ở Bình Nhưỡng, sau khi Triều Tiên sửa đổi các quy tắc đảng để khôi phục hệ thống Ban Thư ký đã bị loại bỏ vào năm 2016, theo KCNA.

KCNA cho biết đảng cầm quyền đã thay thế Hội ​​đồng Chính sách Hành pháp bằng Ban Bí thư và thay đổi các vị trí Chủ tịch và Phó Chủ tịch trong các đảng bộ thành các cấp bí thư khác nhau.

KCNA cho biết sự thay đổi này nhằm đảm bảo quyền lực của đảng cầm quyền với tư cách là cơ quan chính trị hàng đầu.

Triều Tiên quy định rằng các Đại hội Đảng Lao động cầm quyền sẽ được tổ chức 5 năm một lần với thông báo về sự kiện này sẽ được thực hiện sớm hơn vài tháng.

Chức danh Tổng Bí thư trước đây do cha và người tiền nhiệm quá cố của ông Kim, ông Kim Jong-il nắm giữ, với việc Triều Tiên gọi ông là "Tổng Bí thư vĩnh cửu" của đảng.

Trong một cuộc bầu cử diễn ra cùng ngày, em gái của ông Kim, Kim Yo-jong, không được đưa vào làm thành viên dự khuyết trong cơ quan chính trị quyền lực của đảng.

Jo Yong-won, một quan chức cấp cao của Đảng Lao động cầm quyền, người thường được phát hiện tháp tùng nhà lãnh đạo trong các chuyến công du năm ngoái, đã được thăng chức thành thành viên Ủy ban thường vụ của Bộ chính trị, gồm 5 người bao gồm cả nhà lãnh đạo Kim Jong-un, để thay thế ông Pak Pong-ju.

Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Triều Tiên Choe Son-hui đã bị giáng cấp từ thành viên xuống thành viên dự khuyết của Ủy ban Trung ương đảng, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân của Triều Tiên với Hoa Kỳ đang bế tắc.

Jang Kum-chol, người đứng đầu Cục Mặt trận Thống nhất của Triều Tiên giải quyết các vấn đề liên Triều, dường như cũng đã bị thay thế vì ông không có tên trong danh sách các trưởng ban của Đảng Lao động cầm quyền.

Sửa đổi điều lệ đảng

Ngoài việc tiến hành bầu cử, Bình Nhưỡng còn làm rõ tầm quan trọng của khả năng phòng thủ mạnh mẽ trong việc ngăn chặn các mối đe dọa quân sự trong các quy tắc sửa đổi của Đảng Lao động cầm quyền, KCNA cho biết.

Bản sửa đổi đã được thông qua tại phiên họp ngày thứ năm (9/1) của Đại hội Đảng Lao động cầm quyền lần thứ VIII ở Bình Nhưỡng, một ngày sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un xác định Hoa Kỳ là "kẻ thù chính hàng đầu" của đất nước và tuyên bố sẽ tăng cường kho vũ khí hạt nhân của mình, KCNA đưa tin.

KCNA cho biết, việc sửa đổi phản ánh "lập trường kiên định" của Triều Tiên nhằm thiết lập một nền hòa bình lâu dài trên bán đảo và tiến tới thống nhất dựa trên sức mạnh quân sự mạnh mẽ.

Bình Nhưỡng cũng nói thêm trong lời nói đầu rằng họ sẽ củng cố vững chắc "các lực lượng vũ trang về mặt chính trị, tư tưởng và kỹ thuật quân sự."

Sự bổ sung này dường như phản ánh ý muốn của ông Kim tăng cường khả năng quốc phòng của đất nước trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân với Washington đang bế tắc.

Các đàm phàn nói trên đã không có tiến triển nào kể từ cuộc gặp thượng đỉnh không có thỏa thuận giữa ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội vào năm 2019.

Tại phiên họp, Triều Tiên đã sửa đổi các quy tắc của mình để đảm bảo thảo luận nhanh chóng trong các vấn đề quân sự khẩn cấp.

"Điều lệ mới được bổ sung rằng cuộc họp của Quân ủy Trung ương của Đảng có thể được triệu tập với sự tham dự của các thành viên cần thiết bất kể tỷ lệ có mặt".

Triều Tiên vẫn chưa thông qua một nghị quyết về mục đầu tiên trong chương trình nghị sự.

KCNA ban đầu đưa tin rằng đại hội "đã quyết định xem xét và thông qua nghị quyết trong mục chương trình nghị sự đầu tiên tại đại hội tiếp theo", làm dấy lên đồn đoán rằng nghị quyết có thể được thông qua tại Đại hội Đảng Lao động cầm quyền lần thứ IX (có thể được tổ chức vào khoảng 5 năm sau).

Tuy nhiên, dòng chữ "tại đại hội tiếp theo" đã bị bỏ trống trong bài báo đăng trên trang web KCNA vào trưa 10/1.

Các chuyên gia nhận định nhiều khả năng nghị quyết sẽ được thông qua tại Đại hội Đảng Lao động cầm quyền đang diễn ra.

Trong đại hội trước đó vào năm 2016, Triều Tiên từng thông qua một nghị quyết tại phiên họp ngày làm việc thứ ba.

Với việc thế giới bên ngoài đang theo dõi chặt chẽ để tìm manh mối về các định hướng chính sách mới của Triều Tiên trong vài năm tới, ông Kim Jong-un kêu gọi Washington rút lại cái mà họ gọi là chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng, đồng thời nói rằng Bình Nhưỡng sẽ tiếp cận Mỹ trên nguyên tắc đáp trả cứng rắn".

(Theo Reuters, Yonhap)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm