| Hotline: 0983.970.780

Vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Bình: Thêm 2 người tử vong

Chủ Nhật 26/07/2020 , 21:23 (GMT+7)

Đến cuối giờ chiều nay (26/7), đã có thêm 2 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại Quảng Bình thiệt mạng…

Các nạn nhân đang được cấp cứu điều trị tích cực tại bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Ảnh : T.Phùng.

Các nạn nhân đang được cấp cứu điều trị tích cực tại bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Ảnh : T.Phùng.

Đến 20 giờ chiều nay (26/7), thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cho biết đã có thêm 2 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đang cấp cứu tại đây đã tử vong do chấn thương quá nặng.

Như vậy con số nạn nhân tử vong đã lên đến 15 người (các nạn nhân đều trong khoảng  từ 47 - 48 tuổi, trong đó có 7 nam giới).

Cũng theo lãnh đạo của bệnh viện, trong số 26 nạn nhân được chuyển đến cấp cứu đã có 6 nạn nhân tử vong, 13 nạn nhân sau khi chăm sóc đã được ổn định và cho về nhà tiếp tục chăm sóc. Còn lại 8 nạn nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Được  biết, tài xế điều khiển ôtô xảy ra tai nạn là Hoàng Trung Toán (sinh năm 1993, trú thị xã Ba Đồn). Tài xế này bị gãy chân sau vụ tai nạn và đang được điều trị tại bệnh viện.

Trong chiều tối nay, Bộ Y tế đã cử một nhóm bác sĩ cùng các trang thiết bị từ Bệnh viện Việt Đức Hà Nội vào hỗ trợ Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới chữa trị cho các nạn nhân bị nặng.

Những người tự nguyện hiến máu cấp cứu cho nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông. Ảnh: T.Phùng

Những người tự nguyện hiến máu cấp cứu cho nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông. Ảnh: T.Phùng

Cũng trong chiều nay, hàng trăm người tự nguyện đến bệnh viện để hiến máu, cấp cứu cho các nạn nhân.

Liên quan đến vụ tai nạn, Trung tâm đăng kiểm tỉnh Quảng Bình cho biết, ô tô gặp nạn mang biển số 73B - 009.25 là loại ô tô khách, kinh doanh vận tải của Công ty TNHH Hoàng Thanh Hoài (có trụ sở tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Xe được sản xuất năm 2013, tại Việt Nam, số người cho phép chở là 47 người. Lần xe đăng kiểm gần nhất là ngày 3/7/2020 tại Trung tâm đăng kiểm 73-02D Quảng Bình, có thời hạn đến 2/1/2021.

Sở Giao thông vận tải Quảng Bình cho biết sẽ khẩn trương thực hiện thanh tra toàn diện Công ty TNHH Hoàng Thanh Hoài, đơn vị kinh doanh vận tải vận chuyển khách du lịch.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.