| Hotline: 0983.970.780

Vực dậy hợp tác xã nông nghiệp:(Bài 4) Ngày càng thu hút cá thể, doanh nghiệp

Thứ Sáu 30/10/2020 , 08:36 (GMT+7)

Từ khi có Nghị quyết số 13/NQ-TW, ngày 18/02/2002 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, kinh tế tập thể tại Tiền Giang chuyển biến rõ nét, số lượng HTX, thành viên ngày càng tăng.

Tại Tiền Giang, kinh tế tập thể (KTTT), nhất là hợp tác xã (HTX) những năm gần đây đã có sự chuyển biến rõ rệt. Người dân tham gia HTX ngày càng nhiều.

Ông Lê Minh Khánh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Tiền Giang cho biết, sau Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, đã có sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hiệu quả hoạt động cũng như nâng cao vai trò của khu vực KTTT trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nghị quyết đã tác động rất lớn đến quá trình đổi mới, phát triển KTTT mà nòng cốt là HTX. Các chỉ tiêu về giá trị kinh tế, thu nộp ngân sách, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động, tốc độ tăng trưởng hàng năm ngày càng cao. KTTT dần khẳng định là nhân tố quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị cơ sở và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị bàn giải pháp phát triển vùng trồng cây thanh long tại Tiền Giang. Ảnh: Minh Đảm.

Hội nghị bàn giải pháp phát triển vùng trồng cây thanh long tại Tiền Giang. Ảnh: Minh Đảm.

Trong 5 năm qua, khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX đã có những chuyển biến tích cực. HTX từng bước hoạt động đúng bản chất, ngày càng tập trung hơn vào việc hỗ trợ kinh tế hộ thành viên thông qua cung cấp các dịch vụ cho thành viên, nhất là HTX nông nghiệp.

Thông qua HTX, các hộ thành viên có điều kiện tham gia và được hỗ trợ của Nhà nước các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Nhờ đó, thu nhập người lao động, thành viên, hộ thành viên được cải thiện, góp phần giải quyết công ăn việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

Cụ thể, doanh thu năm 2020 của các HTX nông nghiệp, thuỷ sản ước đạt 287 tỷ đồng, tăng 314,83% so với năm 2015. Thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong HTX đạt 46,8 triệu đồng/người/năm, tăng 30% so với năm 2015.              

Hiện nay, các HTX đã từng bước tổ chức lại sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tham gia mô hình cánh đồng lớn, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo hướng VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ. Đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình tiên tiến, HTX kiểu mới. Do vậy, chất lượng nguồn nhân lực của HTX được nâng lên qua các lớp đào tạo, tập huấn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thành viên Hợp tác xã Tân Phước tham quan trại bò. Ảnh: Minh Đảm.

Thành viên Hợp tác xã Tân Phước tham quan trại bò. Ảnh: Minh Đảm.

Ông Trần Tuấn Khải, Giám đốc HTX Nông nghiệp Tân Phước tại ấp Mỹ Lộc, xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước cho biết: Trong 2 năm qua, HTX đã từng bước tranh thủ sự ủng hộ từ chính quyền các cấp và thành viên xây dựng hệ thống quản lý, liên doanh, liên kết với các công ty, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ cho thành viên từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, tạo điều kiện thuận lợi cho HTX ngày càng phát triển.

HTX hiện là 1 trong 20 nhà cung cấp nông sản gồm khóm trái nguyên vỏ, khoai mỡ, chanh... cho Công ty Cổ phần thương mại Bách Hóa Xanh khoảng 3 tấn/ngày, cung cấp khóm gọt cho Công ty Thuận Phong. HTX còn phối hợp với Phòng NN-PTNT huyện Tân Phước huyện thực hiện dự án “Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới tại huyện Tân Phước”. Hiện dự án đang tiến hành thi công xây dựng nhà lưới.

Bên cạnh đó, HTX còn ký hợp đồng với Công ty Green Feed, Anova Feed cung ứng thức ăn chăn nuôi cho các thành viên với giá ưu đãi, thành viên sẽ nhận được ưu đãi trên mỗi bao thức ăn đã mua trực tiếp bằng cách chiết khấu 3%/bao. HTX còn nhận bơm tát cho ô bao thược tại ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Phước, huyện Tân Phước trong 5 năm với tổng diện tích gần 431.000 ha.

HTX Tân Phước còn triển khai dự án “Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn huyện Tân Phước”, cung ứng giống bò sinh sản cho 16 hộ thuộc 3 xã: Tân Hòa Tây, Tân Hòa Đông và Hưng Thạnh...

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm